Gợi ý du lịch, vui chơi tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, các điểm đến ở Hà Nội cùng một loạt sản phẩm mới mẻ, thú vị đã sẵn sàng phục vụ người dân và du khách.

Nhiều sản phẩm du lịch tại Hà Nội gần đây đã được làm mới và nâng cấp, cả ở khu vực nội thành và ngoại thành. Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, người dân tại Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn để tham quan, trải nghiệm mà không cần phải đi xa. Các điểm đến, công ty lữ hành và đơn vị vận chuyển đều cam kết các biện pháp 5K và hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho du khách.

"Giải mã Hoàng Thành Thăng Long" về đêm

Tour đêm "Giải mã Hoàng Thành Thăng Long" là sản phẩm vừa được ra mắt để kịp phục vụ du khách dịp 30/4 – 1/5. Tour khởi hành lúc 18h00, 18h30, 19h00 các tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, với thời lượng 90 phút. Đặc biệt, trong ngày 1 và 2/5 tới đây, du khách được giảm 40% giá tour, miễn phí cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Ông Phùng Quang Thắng – Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist cho biết, du khách sẽ được trải nghiệm khu Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long trong không gian lạ lẫm về đêm, thưởng thức màn trình diễn múa cổ “Cung đình Thăng Long”; tham dự Lễ dâng văn và dâng hương tưởng nhớ 52 vị tiên đế tại điện Kính Thiên; tham quan khu khảo cổ với những hiện vật hé lộ những câu chuyện bước ra từ nghìn năm lịch sử. Đặc biệt, điểm nhấn của tour du lịch này là du khách tham gia trò chơi “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” với những phần quà hấp dẫn đầy ý nghĩa.

"Đêm thiêng liêng" tại Hỏa Lò

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đón khách với những hoạt động tham quan, trải nghiệm hấp dẫn như trưng bày "Một thời sôi nổi" với những câu chuyện về thời thanh xuân nhiệt huyết của các thế hệ thanh niên Việt Nam, trải nghiệm không gian Trường Sơn và cuộc sống thời chiến tranh; trưng bày "Để bầu trời mãi xanh" với những chiếc kẻng làm từ bom Mỹ, hầm tránh bom, mũ rơm…

Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò là một trong những đơn vị đi tiên phong, sáng tạo ra sản phẩm du lịch tham quan, trải nghiệm về đêm, với các phiên bản: “Đêm thiêng liêng: Sáng ngời tinh thần Việt” và “Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa”. Không gian di tích về đêm được kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, cùng những câu chuyện kể chân thực về cuộc sống đoạ đày nơi tù ngục được sân khấu hoá bằng các hoạt cảnh, đưa du khách ngược thời gian, cảm nhận mọi thứ như đang diễn ra ngay trước mắt, giúp đánh thức các giác quan và mang đến cho du khách những cảm xúc, ấn tượng sâu sắc.

Tour đêm ngắm cảnh Hà Nội trên xe bus 2 tầng

Nếu muốn ngắm nhìn Hà Nội buổi tối ở góc nhìn mới và check-in tại một loạt điểm đến nổi tiếng của Thủ đô, du khách có thể tham gia tour tham quan Hà Nội về đêm bằng xe bus 2 tầng. Sản phẩm mới này mang tới trải nghiệm khác biệt khi ngắm cảnh thành phố từ trên cao vào buổi tối, đi qua những cung đường quen thuộc và các điểm đến như Nhà hát Lớn, Lăng Bác, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Nhà thờ Lớn… 

Đại diện công ty Vietnam Sightseeing cho biết, các chuyến xe đều sắp xếp chỗ ngồi giãn cách, khách hàng phải đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang. Các chuyến xe tham quan diễn ra từ 19h30 – 21h, các buổi tối từ 30/4 đến 2/5. Trên xe có hệ thống thuyết minh hiện đại với 9 ngôn ngữ, sử dụng GPS và tự động phát thông tin về các điểm đến khi xe đi qua. Du khách cũng được phục vụ đồ uống nhẹ trên xe.

Ở khu vực ngoại thành Hà Nội, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây) tổ chức chuỗi sự kiện từ 30/4 - 03/5 với hoạt động điểm nhấn là “Chợ phiên vùng cao - Điểm hẹn Hoàng Su Phì, Hà Giang” - tạo không gian để du khách đi chợ và thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, trải nghiệm văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian tại chợ vùng cao của các cộng đồng dân tộc Dao, Mông, La Chí, Thái...

Tại Làng cổ Đường Lâm, tuy một số hoạt động trưng bày, triển lãm bị hoãn để tránh tụ tập đông người nhưng các hoạt động trải nghiệm làm bánh kẹo với người dân địa phương vẫn được tổ chức. Du khách cũng có thể tham gia các tour du lịch tham quan nhà cổ, tìm hiểu di sản và làng nghề truyền thống tại Đường Lâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Hà Nội siết chặt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Du lịch Hà Nội siết chặt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hoạt động tham quan, du lịch tại Hà Nội phải siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; các lễ hội và tuyến phố đi bộ trên địa bàn Thủ đô sẽ tạm dừng tổ chức.

Du lịch Hà Nội siết chặt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Du lịch Hà Nội siết chặt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hoạt động tham quan, du lịch tại Hà Nội phải siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; các lễ hội và tuyến phố đi bộ trên địa bàn Thủ đô sẽ tạm dừng tổ chức.

Du lịch Hà Nội tạo sức hút bằng sản phẩm độc đáo
Du lịch Hà Nội tạo sức hút bằng sản phẩm độc đáo

VOV.VN - Xây dựng các sản phẩm mới, có tính hấp dẫn cao về chất lượng và giá cả đang là một trong những giải pháp chính để hồi phục ngành du lịch Thủ đô.

Du lịch Hà Nội tạo sức hút bằng sản phẩm độc đáo

Du lịch Hà Nội tạo sức hút bằng sản phẩm độc đáo

VOV.VN - Xây dựng các sản phẩm mới, có tính hấp dẫn cao về chất lượng và giá cả đang là một trong những giải pháp chính để hồi phục ngành du lịch Thủ đô.

Không khí sôi động tại Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2021
Không khí sôi động tại Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2021

VOV.VN - Lễ hội mang đến hàng ngàn sản phẩm, dịch vụ du lịch kích cầu, với nhiều hình thức khuyến mãi đa dạng, như giảm giá tour từ 15 - 35%, giảm giá phòng nghỉ và dịch vụ từ 15 – 30% hay tặng kèm voucher và quà tặng hấp dẫn.

Không khí sôi động tại Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2021

Không khí sôi động tại Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2021

VOV.VN - Lễ hội mang đến hàng ngàn sản phẩm, dịch vụ du lịch kích cầu, với nhiều hình thức khuyến mãi đa dạng, như giảm giá tour từ 15 - 35%, giảm giá phòng nghỉ và dịch vụ từ 15 – 30% hay tặng kèm voucher và quà tặng hấp dẫn.