Đảo Yến – Một khúc ca

VOV.VN -Đảo Yến là nơi sinh sống của loài chim yến có vóc dáng nhỏ nhắn mà vô cùng quý hiếm. Đây cũng là điểm du lịch thu hút du khách của Khánh Hòa.


Những ngôi nhà nhỏ cheo leo với dày đặc tổ yến bám ở vách núi. Đến đây bạn sẽ được ngắm nhìn chúng bay lượn trên bầu trời hay từng đôi thản nhiên tình tự, rỉa lông ngay trên những mỏm đá sát biển.
Đảo Yến thuộc Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa, cách đất liền khoảng 25km về phía Đông Bắc. Đảo Yến thuộc quản lý du lịch của công ty Yến sào Khánh Hòa, nên muốn đi ra đảo bạn sẽ tới cảng Cầu Đá, Nha Trang mua vé tàu và tham quan đảo trong ngày
Đảo Yến là nơi sinh sống của loài chim yến có vóc dáng nhỏ nhắn mà vô cùng quý hiếm. Đến nơi, bạn sẽ choáng ngợt bởi vẻ đẹp hoang sơ của hòn đảo nhỏ với bãi tắm cát trắng trải dài, những mỏm đá rất bắt mắt mà thiên nhiên ban tặng nơi đây.
Yến là loài chim bay không biết mỏi, nó có thể bay liên tục 100km trong nhiều giờ. 
Chịu khó đi bộ một chút qua những chiếc cầu bằng tre, gỗ ngoằn nghèo được thiết kế quanh vách đá, bạn sẽ vào được hang đá để ghé thăm những ngôi nhà nhỏ cheo leo với dày đặc tổ yến bám ở vách núi.
Yến là loài chim thuỷ chung với bạn đời và với tổ ấm của mình. Nó chăm chỉ làm tổ vì tổ yến chính là sự kết tinh tình yêu đôi lứa. Tổ Yến cũng là đặc sản quý giá của Khánh Hòa, đang được khai thác hợp lý tại đảo.

Đảo Yến còn sở hữu một rạn san hô lớn và đẹp như thuỷ tinh cung của các loài cá nhiệt đới, chỉ cần một cái kính lặn, nín một hơi thật sâu và úp mặt xuống mặt nước là có thể thấy ngay. Trên đảo còn có một ngọn núi có thể thu trọn tầm mắt toàn cảnh vịnh đảo Yến./.