Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong bị tố bổ nhiệm người nhà

VOV.VN - Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong bị tố ưu ái, nhận nhiều người thân vào làm việc tại bệnh viện.

Bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, Thanh tra sở đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh đơn tố cáo Giám đốc và Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Hành chính quản trị Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phú Phong, huyện Tây Sơn ưu ái tuyển dụng người thân vào làm việc và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Bệnh viện nơi ông Dương Văn Hóa làm giám đốc bị tố ưu ái người nhà. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Đạt, nhân viên lái xe hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong tố cáo ông Dương Văn Hóa, Giám đốc bệnh viện này đã ưu ái, nhận nhiều người thân vào làm việc tại bệnh viện.

Cụ thể là tuyển dụng con trai vào làm việc tại khoa Dược; tuyển 2 con gái làm ở Khoa Gây mê - Hồi sức và khoa Liên chuyên khoa; tuyển dụng cháu ruột vào làm phòng quản trị mạng tại bệnh viện.

Vợ ông Hoá cũng được ông bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng khoa Dược.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Đạt cũng tố cáo ông Nguyễn Khắc Sâm, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Hành chính quản trị của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong có nhiều người thân làm việc ở đây như em rể, đang phụ trách lái xe cấp cứu; em con dì làm nhân viên phụ trách điện nước; cháu vợ làm nhân viên tiếp đón bệnh nhân…

Bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết: Thanh tra Sở đang phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tây Sơn, Công an tỉnh Bình Định tiến hành thanh tra và sẽ sớm có kết luận về những trường hợp này:  “Sau khi nhận được đơn, chúng tôi cũng đã nhận được văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Y tế thành lập đoàn thanh tra để làm rõ sự việc.

Sở Y tế cũng đã thành lập đoàn Thanh tra. Thanh tra có kết luận như thế nào thì xử tới đó, xử lý theo quy định./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện bị tố tắc trách khiến thai nhi song sinh tử vong
Bệnh viện bị tố tắc trách khiến thai nhi song sinh tử vong

Người nhà sản phụ cho biết, sản phụ xuất huyết nhiều nên gia đình thông báo cho bác sĩ nhưng 2 tiếng sau bác sĩ mới có mặt...

Bệnh viện bị tố tắc trách khiến thai nhi song sinh tử vong

Bệnh viện bị tố tắc trách khiến thai nhi song sinh tử vong

Người nhà sản phụ cho biết, sản phụ xuất huyết nhiều nên gia đình thông báo cho bác sĩ nhưng 2 tiếng sau bác sĩ mới có mặt...

Thông tin thêm về bệnh viện bị tố tắc trách khiến 2 thai nhi tử vong
Thông tin thêm về bệnh viện bị tố tắc trách khiến 2 thai nhi tử vong

VOV.VN -Vào lúc 13h30 chiều 12/9, người mẹ của thai nhi song sinh tử vong đã trút hơi thở cuối cùng trong sự sau xót của người thân.

Thông tin thêm về bệnh viện bị tố tắc trách khiến 2 thai nhi tử vong

Thông tin thêm về bệnh viện bị tố tắc trách khiến 2 thai nhi tử vong

VOV.VN -Vào lúc 13h30 chiều 12/9, người mẹ của thai nhi song sinh tử vong đã trút hơi thở cuối cùng trong sự sau xót của người thân.