Thời tiết cực đoan sẽ kéo dài từ Giáng sinh sang Năm mới ở một số nước

VOV.VN- Nhiều nơi trên thế giới đã phải trải qua thời tiết cực đoan trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh với mưa lũ, bão và lốc xoáy.

Tình hình này có thể sẽ còn tiếp diễn trong những ngày đầu Năm mới 2016.

Giới chức Mỹ ngày 27/12 cho biết, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các đợt mưa bão kèm lốc xoáy đang diễn ra tại khu vực miền Đông Nam nước này.

Đường phố tại Alabama (Mỹ) chìm trong biển nước. Ảnh Reuters

Tính tới thời điểm hiện tại, các cơn bão kèm mưa lớn đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng tại các bang Mississippi, Tennessee và Arkansas. Trong khi đó, tại bang Texas, các trận lốc xoáy đã quét qua khu vực Dallas cũng đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Các trận bão cũng gây thiệt hại nặng nề tại bang Texas khi khiến nhiều ngôi nhà tốc mái, quất ngã cây cối và làm hư hỏng nhiều phương tiện giao thông. Tại New Mexico tuyết rơi dày đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Lớp tuyết rơi dày tới 60cm, có nơi đụn tuyết cao tới hơn 2m. Hơn 100 tai nạn ô tô do đường trơn trượt.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) dự báo hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Theo các chuyên gia khí tượng học, hiện tượng thời tiết như trên xảy ra trước dịp Lễ Giáng sinh là một điều bất thường song có thể lường trước được.

Trong khi đó, tại Anh, hơn 200 cảnh báo lụt lội đã được đưa ra trên khắp đất nước. Nguy cơ ngập lụt đe dọa các thành phố công nghiệp Leeds, Manchester và các vùng lân cận, cũng như ở Lancashire. Hơn 7.500 ngôi nhà đã bị mất điện do nước lũ.

Đáng báo động nhất là thành phố du lịch và lịch sử York với khoảng 3.500 di sản bao gồm một số kiến trúc thời La Mã và ngôi nhà thờ 800 tuổi đẹp nhất nước Anh đang có nguy cơ ngập trong nước.

Một người dân tại thành phố York cho biết: “Hiện lũ lụt đang diễn biến xấu rất nhanh. Chúng tôi hoàn toàn không được cảnh báo về điều này. Mọi người đều đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn”.

Giới chức Anh cũng cảnh báo người dân cần chuẩn bị cho việc nhiều đợt mưa lớn sẽ xuất hiện tại miền Bắc nước này trong những ngày tới, khiến tình trạng lũ lụt càng thêm nghiêm trọng.

Trước tình hình này, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 27/12, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với ủy ban khẩn cấp thảo luận về tình hình lụt lột đang gây ra hỗn loạn ngay trong kỳ nghỉ Giáng sinh. 

Ông Cameron tuyên bố, thêm 200 binh sĩ sẽ được triển khai bổ sung tại các khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 1.000 binh sĩ khác cũng được xếp vào đội dự bị sẵn sàng cho tình huống xấu đi.

Dự kiến, Thủ tướng Anh Cameron sẽ có chuyến thị sát tới những vùng bị lũ lụt trong ngày hôm nay (28/12).

Nhiều nước ở Nam bán cầu cũng rơi vào tình trạng mưa lũ tồi tệ. Hơn 100.000 người đã phải sơ tán ở khu vực biên giới Paraguay, Uruguay, Brazil và Argentina do lũ lụt nghiêm trọng và mưa lớn do hiện tượng El Nino.

Bị ảnh hưởng nặng nhất là Paraguay với khoảng 90.000 người trong khu vực xung quanh thành phố Asuncion chịu cảnh ngập lụt. Phần lớn trong số này là các gia đình nghèo sống trong các ngôi nhà tạm dọc bờ sông Paraguay.

Hàng nghìn người tại các nước như Brazil, Uruguay và Argentina cũng phải đi sơ tán do mưa lũ kéo dài. Tại Argentina, tình trạng mưa lũ hiện nay được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua.

Tổng thống Argentina Mauricio Macri cũng cho rằng, tình trạng này là một bằng chứng rõ ràng của sự biến đổi khí hậu: “Biến đổi khí hậu là một thực tế mà chúng ta cần phải quan tâm. Chúng ta sẽ làm đối phó với biến đổi khí hậu bằng cách nào? Tiêu thụ ít năng lượng nhất có thể, ít nước nhất có thể và tái chế rác thải.

Tất cả các cư dân trên thế giới cần phải cam kết thực hiện điều này, Argentina cũng phải làm như vậy, vì nếu không, tình trạng thời tiết cực đoan sẽ ngày càng phổ biến hơn. Tình trạng mưa lũ mà chúng ta đã và đang phải chống chọi chính là vì chúng ta đã không quan tâm đến môi trường”.

Trong báo cáo đưa ra hồi tháng trước, Tổ chức Khí tượng thế giới cho biết, hiện tượng El Nino, nguyên nhân gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, đang diễn biến tồi tệ nhất trong vòng 15 năm qua. Điều này đồng nghĩa với việc thế giới sẽ còn tiếp tục phải chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết bất thường trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Ít nhất 25 người thiệt mạng do mưa bão kèm lốc xoáy
Mỹ: Ít nhất 25 người thiệt mạng do mưa bão kèm lốc xoáy

Tính tới thời điểm hiện tại, các cơn bão kèm mưa lớn đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng tại bang Mississippi, Tennessee và Arkansas của Mỹ.

Mỹ: Ít nhất 25 người thiệt mạng do mưa bão kèm lốc xoáy

Mỹ: Ít nhất 25 người thiệt mạng do mưa bão kèm lốc xoáy

Tính tới thời điểm hiện tại, các cơn bão kèm mưa lớn đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng tại bang Mississippi, Tennessee và Arkansas của Mỹ.

Lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm cả thành phố York, Anh
Lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm cả thành phố York, Anh

VOV.VN - Những trận mưa lớn kéo dài ở miền Bắc nước Anh đã nhấn chìm cả thành phố York trong biển nước, khiến 4.000 người dân phải sơ tán. 

Lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm cả thành phố York, Anh

Lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm cả thành phố York, Anh

VOV.VN - Những trận mưa lớn kéo dài ở miền Bắc nước Anh đã nhấn chìm cả thành phố York trong biển nước, khiến 4.000 người dân phải sơ tán. 

Mỹ: 41 người thiệt mạng vì thiên tai trong kỳ nghỉ Giáng sinh
Mỹ: 41 người thiệt mạng vì thiên tai trong kỳ nghỉ Giáng sinh

VOV.VN - Những trận bão lớn gây ra lũ lụt và lốc xoáy cuối tuần qua đã làm đổ nhiều tòa nhà lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân

Mỹ: 41 người thiệt mạng vì thiên tai trong kỳ nghỉ Giáng sinh

Mỹ: 41 người thiệt mạng vì thiên tai trong kỳ nghỉ Giáng sinh

VOV.VN - Những trận bão lớn gây ra lũ lụt và lốc xoáy cuối tuần qua đã làm đổ nhiều tòa nhà lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân