Quân khu 5, Quân khu 7 tổ chức đại hội Đảng bộ

VOV.VN -Quân khu 5 và Quân khu 7 tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

** Sáng nay (18/8), tại Đà Nẵng, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015- 2020.                                

5 năm qua, Đảng bộ Quân khu 5 quán triệt, triển khai đồng bộ nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Quân khu 5 phụ trách.

Quân khu 5 đã tập trung tăng cường khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ với nhiều mô hình mới, hiệu quả, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương nỗ lực mà Đảng bộ Quân khu 5 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thượng tướng cũng yêu cầu Đảng bộ và lực lượng vũ Quân khu 5 tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, tăng cường tiềm lực quốc phòng và khả năng phòng thủ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng cho toàn dân; quân đội có trách nhiệm cùng với địa phương xây dựng các xã biên giới vững mạnh mọi mặt, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.

“Thường vụ Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 5 cần quán triệt nắm vững vị trí vai trò chiến lược của Quân khu, thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh tổ chức lực lượng của Bộ và tiếp tục xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh, rộng khắp và lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Nhiệm kỳ tới, tăng cường công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, giúp dân phòng chống thiên tai, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc”, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

** Cũng sáng nay (18/8), tại TP HCM, Đảng bộ Quân khu 7 đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020. 291 đại biểu đại diện cho 8.600 đảng viên lực lượng vũ trang Quân khu về dự đại hội. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trương ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối quan điểm của Đảng, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Đảng bộ Quân khu thường xuyên chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ đảng viên tiền phong gương mẫu. 

Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ IX
Trung bình mỗi năm, Đảng bộ Quân khu 7 kết nạp 800 đảng viên mới, vượt trên 19% so với nghị quyết; quân nhân nhập ngũ là đảng viên đạt 4,5%, vượt 2,5% so với nghị quyết. 100% cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị… 

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng được nâng lên, kiên định vững vàng trước mọi tình huống. Đồng thời, đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội ngày càng được cải thiện. Công tác dân vận, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển”, Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 lần này sẽ thảo luận và thông qua tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; đồng thời tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 8.

Đại biểu dự Đại hội biểu quyết.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân khu 7 tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ Quân đội, đặc biệt là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lực lượng vũ trang Quân khu có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân khu 7 tăng cường hợp tác với Quân khu Đặc biệt Campuchia
Quân khu 7 tăng cường hợp tác với Quân khu Đặc biệt Campuchia

VOV.VN - Việc khởi công tòa nhà chỉ huy và doanh trại Quân khu Đặc biệt Campuchia thể hiện sự hợp tác tốt đẹp giữa hai Quân khu.

Quân khu 7 tăng cường hợp tác với Quân khu Đặc biệt Campuchia

Quân khu 7 tăng cường hợp tác với Quân khu Đặc biệt Campuchia

VOV.VN - Việc khởi công tòa nhà chỉ huy và doanh trại Quân khu Đặc biệt Campuchia thể hiện sự hợp tác tốt đẹp giữa hai Quân khu.

Quân khu 7 và Tổng cục An ninh phối hợp đảm bảo an ninh
Quân khu 7 và Tổng cục An ninh phối hợp đảm bảo an ninh

VOV.VN -Quy chế ký kết sẽ giúp đề ra được những đường hướng phối hợp cụ thể để 2 lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, an ninh quốc gia.

Quân khu 7 và Tổng cục An ninh phối hợp đảm bảo an ninh

Quân khu 7 và Tổng cục An ninh phối hợp đảm bảo an ninh

VOV.VN -Quy chế ký kết sẽ giúp đề ra được những đường hướng phối hợp cụ thể để 2 lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, an ninh quốc gia.

Quân khu 7 tuyên dương 70 gương chiến sỹ trẻ tiêu biểu Đông Nam bộ
Quân khu 7 tuyên dương 70 gương chiến sỹ trẻ tiêu biểu Đông Nam bộ

VOV.VN - Hội trại có sự tham gia của hơn 800 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu đến từ 9 tỉnh thành trên địa bàn quân khu 7.

Quân khu 7 tuyên dương 70 gương chiến sỹ trẻ tiêu biểu Đông Nam bộ

Quân khu 7 tuyên dương 70 gương chiến sỹ trẻ tiêu biểu Đông Nam bộ

VOV.VN - Hội trại có sự tham gia của hơn 800 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu đến từ 9 tỉnh thành trên địa bàn quân khu 7.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân khu 7
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân khu 7

VOV.VN -Phó Thủ tướng biểu dương thành tích của Quân khu 7 tham gia cứu hộ cứu nạn trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng tại Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân khu 7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân khu 7

VOV.VN -Phó Thủ tướng biểu dương thành tích của Quân khu 7 tham gia cứu hộ cứu nạn trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng tại Lâm Đồng.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tập luyện diễu binh kỷ niệm 30/4
Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tập luyện diễu binh kỷ niệm 30/4

VOV.VN-Các cán bộ, chiến sĩ đã dần quen khi diễu binh, diễu hành dưới nắng gắt. Tác phong trở nên đều, đẹp hơn và ai cũng mong chờ tới ngày kỷ niệm 30/4.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tập luyện diễu binh kỷ niệm 30/4

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tập luyện diễu binh kỷ niệm 30/4

VOV.VN-Các cán bộ, chiến sĩ đã dần quen khi diễu binh, diễu hành dưới nắng gắt. Tác phong trở nên đều, đẹp hơn và ai cũng mong chờ tới ngày kỷ niệm 30/4.

Hình ảnh chiến sĩ Quân khu 7 luyện diễu binh, diễu hành
Hình ảnh chiến sĩ Quân khu 7 luyện diễu binh, diễu hành

VOV.VN - Từ nay đến Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các đơn vị sẽ tiếp tục có các buổi huấn luyện, hợp luyện.

Hình ảnh chiến sĩ Quân khu 7 luyện diễu binh, diễu hành

Hình ảnh chiến sĩ Quân khu 7 luyện diễu binh, diễu hành

VOV.VN - Từ nay đến Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các đơn vị sẽ tiếp tục có các buổi huấn luyện, hợp luyện.

Quân đội Campuchia tăng cường hợp tác với Quân khu 7
Quân đội Campuchia tăng cường hợp tác với Quân khu 7

VOV.VN - Lữ đoàn phản ứng nhanh của quân đội Campuchia cùng đại diện Quân khu 7 đã tổ chức khánh thành công trình quân sự dùng vốn của Quân khu.

Quân đội Campuchia tăng cường hợp tác với Quân khu 7

Quân đội Campuchia tăng cường hợp tác với Quân khu 7

VOV.VN - Lữ đoàn phản ứng nhanh của quân đội Campuchia cùng đại diện Quân khu 7 đã tổ chức khánh thành công trình quân sự dùng vốn của Quân khu.