Nga sẽ triển khai 3 sư đoàn nhằm đối phó với NATO

VOV.VN - Nga ngày 24/5 cho biết sẽ triển khai 3 sư đoàn mới tới các khu vực ở biên giới phía Tây của Nga nhằm đáp trả việc NATO mở rộng về phía Đông.

Hãng tin TASS của Nga dẫn lời Đại sứ Nga tại NATO Alexander Grushko cho biết, ngoài việc triển khai 3 sư đoàn thì Nga sẽ có thêm những biện pháp kỹ thuật và quân sự khác để bảo vệ an ninh đất nước mà không bị kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ và NATO.

Một nhóm các binh sĩ Nga. Ảnh RT

Ông Grushko cũng nhấn mạnh, Nga không muốn xảy ra xung đột. Tuy nhiên, những động thái mới nhất của NATO đã mang tới những nguy cho an ninh khu vực và toàn cầu.

Những tuyên bố của ông Grushko là tuyên bố mới nhất của Nga nhằm phản đối việc Mỹ và khối NATO kích hoạt một lá chắn phòng thủ tên lửa đặt tại châu Âu.

Trước đó, ngày 12/5, Mỹ và NATO kích hoạt lá chắn phòng thủ tên lửa tại một căn cứ không quân ở Deveselu, miền Nam Romania, sau nhiều năm lập kế hoạch và đầu tư hàng tỷ USD.

Không những thế, Mỹ cũng sẽ triển khai xây dựng một hệ thống phòng thủ tương tự tại Ba Lan, dự kiến hoạt động vào năm 2018 nhằm tạo ra một hệ thống phòng thủ thường trực 24/24 giờ cho NATO, bổ sung cho các hệ thống radar và tàu chiến đang hoạt động ở Địa Trung Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng chiến đấu tại Libya
NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng chiến đấu tại Libya

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 21/5 cho biết, NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng chiến đấu tại Libya.

NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng chiến đấu tại Libya

NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng chiến đấu tại Libya

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 21/5 cho biết, NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng chiến đấu tại Libya.

Ba Lan kêu gọi NATO duy trì binh sĩ dài lâu ở biên giới với Nga
Ba Lan kêu gọi NATO duy trì binh sĩ dài lâu ở biên giới với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố ông sẽ vận động hành lang để NATO duy trì một lực lượng quân sự dọc theo biên giới phía đông của Ba Lan với Nga.

Ba Lan kêu gọi NATO duy trì binh sĩ dài lâu ở biên giới với Nga

Ba Lan kêu gọi NATO duy trì binh sĩ dài lâu ở biên giới với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố ông sẽ vận động hành lang để NATO duy trì một lực lượng quân sự dọc theo biên giới phía đông của Ba Lan với Nga.

NATO có thể sẽ gia tăng hoạt động quân sự sau Thượng đỉnh Warsaw
NATO có thể sẽ gia tăng hoạt động quân sự sau Thượng đỉnh Warsaw

VOV.VN - Phó Tổng thư ký NATO muốn các lãnh đạo của liên minh quân sự này sẽ gia tăng hoạt động quân sự của khối nhiều hơn nữa.

NATO có thể sẽ gia tăng hoạt động quân sự sau Thượng đỉnh Warsaw

NATO có thể sẽ gia tăng hoạt động quân sự sau Thượng đỉnh Warsaw

VOV.VN - Phó Tổng thư ký NATO muốn các lãnh đạo của liên minh quân sự này sẽ gia tăng hoạt động quân sự của khối nhiều hơn nữa.

NATO sẽ dùng cách nào để đối phó quân sự với Nga ở vùng Baltic?
NATO sẽ dùng cách nào để đối phó quân sự với Nga ở vùng Baltic?

VOV.VN - Dù kinh tế khó khăn, Nga luôn là lực lượng đáng gờm về quân sự, đặc biệt ở vùng Baltic. Chuyên gia phương Tây đã gợi ý các cách đối phó Nga tại đây.

NATO sẽ dùng cách nào để đối phó quân sự với Nga ở vùng Baltic?

NATO sẽ dùng cách nào để đối phó quân sự với Nga ở vùng Baltic?

VOV.VN - Dù kinh tế khó khăn, Nga luôn là lực lượng đáng gờm về quân sự, đặc biệt ở vùng Baltic. Chuyên gia phương Tây đã gợi ý các cách đối phó Nga tại đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi NATO chi thêm tiền cho quốc phòng
Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi NATO chi thêm tiền cho quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa kêu gọi các nước NATO chi ít nhất 2% GDP của mình cho nhu cầu quốc phòng của khối quân sự này.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi NATO chi thêm tiền cho quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi NATO chi thêm tiền cho quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa kêu gọi các nước NATO chi ít nhất 2% GDP của mình cho nhu cầu quốc phòng của khối quân sự này.