Sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Đã có 2 người tử vong

VOV.VN -Đến cuối giờ chiều nay, 3 công nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu, đã có 2 người tử vong.

Ảnh: Dân Trí

Vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh đến thời điểm này đã có hai người tử vong trước khi đến bệnh viện là: Nguyễn Trọng Hường (53 tuổi) ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn và Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi) ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.

Như tin đã đưa, vào 14 giờ chiều nay (9/12), tại công trình xây dựng cây xăng của Công ty cổ phần xăng dầu Hà Tĩnh, ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ sập giàn giáo, khiến nhiều người bị vùi lấp trong đống sắt thép, xi măng. Các đơn vị chức năng đang khẩn trương thực hiện các công tác cứu hộ và xác định số người bị vùi lấp. 

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, ông Võ Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn đang trực tiếp chỉ huy tại hiện trường cho biết, theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra vụ việc, có một số công nhân đang đổ mái bê tông tại công trình cây xăng thì bất ngờ toàn bộ giàn giáo khu nhà rộng hàng trăm mét vuông đổ sập xuống. Cột chống, ván lát sàn, sắt thép, bê tông xi măng đổ sập xuống, vùi lấp toàn bộ các công nhân đang làm việc. 

Sau khi tai nạn nghiêm trọng xảy ra, các lực lượng cứu hộ gồm công an, bộ đội và người dân địa phương đã có mặt giải cứu các lao động bị nạn. 

Đến chiều nay, 3 công nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Trong đó, có một công nhân đã tử vong, hai công nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cầu Treo.

Tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ gồm Bộ đội biên phòng Đồn 563 (Biên phòng Hà Tĩnh), Công an huyện Hương Sơn đang nỗ lực khẩn trương tìm kiếm và giải cứu các lao động còn lại đang bị mắc kẹt dưới đống bê tông, giàn giáo hỗn tạp.

Ông Võ Văn Phúc cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã huy động công an, quân sự, biên phòng và nhân dân khẩn trương cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, huy động máy cắt hàn, cần cẩu để cẩu các tấm bê tông. Hiện tại, đã cứu được 3 người. Hai người bị thương nặng, một người chết. Công ty đã hợp đồng với từng tốp thợ. Riêng tốp thợ đổ bê tông đã tìm thấy hết rồi, còn lại đang tiếp tục rà soát xem có tốp thợ xây nào mắc kẹt nữa không. Bây giờ là chưa biết được số lượng cụ thể người bị nạn nhưng chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm. Theo dự đoán khả năng vẫn còn nhưng hiện ông chủ cũng bị thương nặng nên không trả lời được./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường sập công trình đang xây ở Hà Tĩnh vùi lấp nhiều người
Hiện trường sập công trình đang xây ở Hà Tĩnh vùi lấp nhiều người

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h hôm nay (9/12), tại một công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều người bị vùi lấp.

Hiện trường sập công trình đang xây ở Hà Tĩnh vùi lấp nhiều người

Hiện trường sập công trình đang xây ở Hà Tĩnh vùi lấp nhiều người

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h hôm nay (9/12), tại một công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều người bị vùi lấp.

Tin nóng: Sập giàn giáo, 16 công nhân bị vùi lấp
Tin nóng: Sập giàn giáo, 16 công nhân bị vùi lấp

VOV.VN - Hơn chục công nhân đang đổ mái bê tông tại công trình cây xăng ở Hà Tĩnh thì bất ngờ toàn bộ giàn giáo khu nhà rộng hàng trăm mét vuông đổ sập xuống.

Tin nóng: Sập giàn giáo, 16 công nhân bị vùi lấp

Tin nóng: Sập giàn giáo, 16 công nhân bị vùi lấp

VOV.VN - Hơn chục công nhân đang đổ mái bê tông tại công trình cây xăng ở Hà Tĩnh thì bất ngờ toàn bộ giàn giáo khu nhà rộng hàng trăm mét vuông đổ sập xuống.