HĐND TPHCM lắng nghe, trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề nóng với cử tri

VOV.VN - Cử tri đã nói lên tâm tư, nguyện vọng đề xuất với HĐND về các vấn đề như nước sạch, quản lý quy hoạch, đất đai, an sinh xã hội.

Sáng nay (8/5), HĐND TP HCM  tổ chức chương trình “Lắng nghe và Trao đổi” với chủ đề “Hội đồng nhân dân TP HCM khóa 8 – một nhiệm kỳ nhìn lại”.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm (bìa phải) trò chuyện với doanh nghiệp xe buýt về cách phục vụ bà con nhân dân.

Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các sở, ngành cùng đông đảo người dân. Trong chương trình cuối cùng của HĐND TP HCM khóa 8 này, nhiều cử tri đã nói lên những tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất của mình với HĐND về các vấn đề như nước sạch, công tác quản lý quy hoạch, đất đai, các vấn đề an sinh xã hội như nhà trọ, nhà trẻ cho công nhân, an toàn giao thông….

Thay mặt UBND TP, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch cho rằng, HĐND khóa 8 đã hoàn thành rất tốt công việc của mình. Điều đó thể hiện qua 161 Nghị quyết mà Hội đồng nhân dân đã ban hành thực sự đi vào cuộc sống. Công tác chuẩn bị các phiên họp rất chu đáo, đặc biệt là các phiên thảo luận thẳng thắn, các phiên chất vấn sôi nổi để cùng với các cơ quan chức năng tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề.

Thông qua chất vấn, nhiều công việc đã nhanh chóng được giải quyết. Chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, công tác giám sát sát sao đã giúp cho UBND và các sở, ngành hoạt động tốt, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề bức xúc của xã hội.

Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nói: “Chính những hoạt động sâu sát của đại biểu Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã đem lại những kết quả hết sức thiết thực và quí báu cho cuộc sống người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng”.

Phát biểu tại chương trình Lắng nghe và Trao đổi cuối cùng của Khóa 8, bà Nguyễn Thị Quyết  Tâm, Chủ tịch HĐND TP HCM cho biết nhiệm kỳ qua, các đại biểu hội đồng đã nghe người dân bằng cả trái tim, không phải chỉ là trách nhiệm mà còn là sự đồng cảm, chia sẻ, nhờ đó người dân đã tin tưởng và trao niềm tin, nhắn gửi những tâm tư, nguyện vọng của mình.

Kết thúc một nhiệm kỳ, bà Tâm gửi lời cảm ơn những đóng góp to lớn của đồng bào, nhân dân Thành phố, UBND TP, hệ thống mặt trận và các sở, ban, ngành đã tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân làm việc. Tin tưởng Hội đồng nhân dân khóa 9 sẽ phát huy các kết quả đạt được, có nhiều giải pháp để khắc phục những gì mà Hội đồng nhân dân khóa 8 chưa làm được.

Nhờ sự quyết tâm của HĐND mà hai tuyến xe buýt Cần Giờ được đưa vào phục vụ nhân dân từ ngày 25/4.

Bà Nguyễn Thị Quyết  Tâm, Chủ tịch HĐND, TP HCM nói: “Chúng tôi tri ân và trân trọng những đóng góp to lớn của đồng bào, cử tri nhân dân thành phố vào sự phát triển của thành phố trong thời gian vừa qua. Đó là sức mạnh để thành phố chúng ta phát triển và là sức mạnh để Hội đồng nhân dân không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của mình. Tin tưởng Hội đồng nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, có nhiều quyết định hợp lòng dân hơn trong thời gian sắp tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri bức xúc phản ánh “lạm thu” núp bóng “đóng góp tự nguyện“
Cử tri bức xúc phản ánh “lạm thu” núp bóng “đóng góp tự nguyện“

VOV.VN -Cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng dạy thêm và học thêm ở các cấp học; tình trạng lạm thu dưới hình thức “đóng góp tự nguyện”.

Cử tri bức xúc phản ánh “lạm thu” núp bóng “đóng góp tự nguyện“

Cử tri bức xúc phản ánh “lạm thu” núp bóng “đóng góp tự nguyện“

VOV.VN -Cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng dạy thêm và học thêm ở các cấp học; tình trạng lạm thu dưới hình thức “đóng góp tự nguyện”.

Hà Nội trả lời kiến nghị của cử tri về việc chặt hàng loạt cây xanh
Hà Nội trả lời kiến nghị của cử tri về việc chặt hàng loạt cây xanh

VOV.VN - Cử tri Hà Nội chưa đồng tình về việc chặt hàng loạt cây xanh lâu năm trên trục đường Nguyễn Trãi, Giảng Võ.

Hà Nội trả lời kiến nghị của cử tri về việc chặt hàng loạt cây xanh

Hà Nội trả lời kiến nghị của cử tri về việc chặt hàng loạt cây xanh

VOV.VN - Cử tri Hà Nội chưa đồng tình về việc chặt hàng loạt cây xanh lâu năm trên trục đường Nguyễn Trãi, Giảng Võ.