Gặp mặt cựu lưu học sinh quân sự Campuchia từng học tại Việt Nam

VOV.VN -Chiều tối nay (29/11), tại thủ đô Phnom Penh diễn ra buổi gặp những cựu lưu học sinh quân sự Campuchia từng học tập tại Việt Nam. 

Đây là cuộc gặp mặt thứ hai và là một trong những hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia vào năm 2017.

Tham dự buổi gặp mặt có Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; Đại tướng Pol Sarourn, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng khoảng 1.500 tướng lĩnh và sỹ quan là những cựu lưu học sinh quân sự từng học tập tại Việt Nam. Thiếu tướng Lê Hiển Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tea Banh nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của buổi gặp mặt là dịp để các cựu lưu học sinh gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm trong thời gian học ở Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Đại tướng Tea Banh đã điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Campuchia và quan hệ Việt Nam - Campuchia, đặc biệt là việc các chiến sỹ Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot ngày 07/01/1979, giúp đất nước Chùa Tháp hồi sinh và có được sự phát triển, ổn định như ngày hôm nay.

Đại tướng Tea Banh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia, Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Banh đề nghị Quân đội hai nước tiếp tục thực hiện tốt Nghị định thư và chương trình hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với Chính phủ hai nước trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển; hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN.

Phát biểu cảm tưởng nhân dịp này, Đại tướng Nop Ratana, Phó Tham mưu trưởng liên quân, Tư lệnh Pháo binh Quân đội Hoàng gia Campuchia, một cựu lưu học sinh quân sự từng học tại Việt Nam bày tỏ: “Những gì mà chúng tôi có được như hiện nay, phần lớn là do học được từ phía bạn Việt Nam, do vậy chúng tôi không thể quên được công lao to lớn của quân đội và nhân dân Việt Nam đã đào tạo và giúp đỡ chúng tôi trong chiến tranh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Campuchia, đặc biệt là đánh đổ chế độ diệt chủng của Pol Pot, giúp đất nước và người dân Campuchia được hồi sinh cho đến hôm nay.”

Gặp mặt các cựu lưu học sinh quân sự từng học tại Việt Nam.

Kể từ năm 1979 đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận và đào tạo cho hơn 15.000 quân nhân Campuchia. Hiện khoảng 1.300 quân nhân Campuchia đang theo học tại các trường và học viện của Quân đội Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Pháp tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo
Người Việt tại Pháp tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo

VOV.VN - Cố nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo là một tài năng Việt thành đạt ở nước ngoài được từ điển danh nhân thế giới Le Petit Larousse, Le Petit Robert ghi danh.

Người Việt tại Pháp tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo

Người Việt tại Pháp tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo

VOV.VN - Cố nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo là một tài năng Việt thành đạt ở nước ngoài được từ điển danh nhân thế giới Le Petit Larousse, Le Petit Robert ghi danh.

Ký ức người Việt ở Pháp những năm 1920-1950 qua ảnh
Ký ức người Việt ở Pháp những năm 1920-1950 qua ảnh

VOV.VN - Triển lãm ảnh về người Việt ở Pháp những năm 1920-1950 khai mạc tối 18/11 tại trụ sở Hội người Việt Nam ở Pháp, phố Le Petit Musc, Q4, thủ đô Paris.

Ký ức người Việt ở Pháp những năm 1920-1950 qua ảnh

Ký ức người Việt ở Pháp những năm 1920-1950 qua ảnh

VOV.VN - Triển lãm ảnh về người Việt ở Pháp những năm 1920-1950 khai mạc tối 18/11 tại trụ sở Hội người Việt Nam ở Pháp, phố Le Petit Musc, Q4, thủ đô Paris.

Cộng đồng người Việt ở Hungary rất đoàn kết và luôn hướng về quê hương
Cộng đồng người Việt ở Hungary rất đoàn kết và luôn hướng về quê hương

VOV.VN - Bà con và doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary luôn luôn có những hoạt động tích cực, thiết thực để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Cộng đồng người Việt ở Hungary rất đoàn kết và luôn hướng về quê hương

Cộng đồng người Việt ở Hungary rất đoàn kết và luôn hướng về quê hương

VOV.VN - Bà con và doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary luôn luôn có những hoạt động tích cực, thiết thực để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Vinh danh cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, thể thao Việt Nam tại Pháp
Vinh danh cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, thể thao Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Việt Nam đã tổ chức vinh danh các tổ chức, cá nhân có những cống hiến cho sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch Việt Nam tại Pháp.

Vinh danh cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, thể thao Việt Nam tại Pháp

Vinh danh cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, thể thao Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Việt Nam đã tổ chức vinh danh các tổ chức, cá nhân có những cống hiến cho sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch Việt Nam tại Pháp.

Thúc đẩy công tác người Việt tại Séc
Thúc đẩy công tác người Việt tại Séc

VOV.VN - "Cộng đồng người Việt Nam tại Séc cần tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình để ngày càng củng cố, nâng cao vai trò, vị thế tại nước sở tại"

Thúc đẩy công tác người Việt tại Séc

Thúc đẩy công tác người Việt tại Séc

VOV.VN - "Cộng đồng người Việt Nam tại Séc cần tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình để ngày càng củng cố, nâng cao vai trò, vị thế tại nước sở tại"