“Ngành Tuyên giáo cần bám sát tình hình trong nước và quốc tế“

VOV.VN - Theo ông Võ Văn Thưởng, 6 tháng cuối năm ngành Tuyên giáo cần phải bám sát tình hình trong nước và quốc tế để chủ động dự báo tình hình. 

“6 tháng cuối năm ngành Tuyên giáo cần phải bám sát tình hình trong nước và quốc tế để chủ động dự báo tình hình. Nắm sát và dự báo được những sự kiện, vấn đề quan trọng, dư luận quan tâm để có định hướng, tuyên truyền, theo hướng chủ động kịp thời”. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 được tổ chức ngày 3/7, tại Hà Nội.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.
6 tháng qua, ngành Tuyên giáo luôn chủ động, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, phức tạp do thực tiễn đặt ra. Điểm mới là Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, nhất là với những vấn đề, sự kiện lớn, những tình huống phát sinh mới, tạo chuyển biến trong quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo và thực thi nhiệm vụ.

Về công tác tham mưu, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban và hệ thống tuyên giáo các cấp luôn nghiêm túc, chủ động thực hiện Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm cao với Văn phòng Trung ương Đảng, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc để học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Công tác lý luận chính trị cũng được Ban tích cực hoàn thiện các đề án liên quan đến công tác lý luận chính trị trong tình hình mới...

 Toàn cảnh hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, thời gian tới, ngành Tuyên giáo cần tăng cường hơn nữa tính nhạy bén về chính trị, khả năng nắm bắt thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động trong chỉ đạo, định hướng. Thêm vào đó, bản thân mỗi cán bộ tuyên giáo cần cố gắng, nỗ lực học tập, nâng cao kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phải nhanh nhạy hơn trong dự báo tình hình; phải cập nhật công nghệ thông tin phục vụ cho công việc của mình; kiên quyết đeo bám theo đuổi đến cùng các vấn đề đặt ra.

Ông Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, Ban Tuyên giáo Trung ương phải chuẩn bị chu đáo nội dung, các Đề án trình Bộ chính trị, Ban Bí thư, các đề án phục vụ triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các đề án phục vụ Hội nghị Trung ương 6 khóa XII...

Tiếp tục rà soát và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số giải pháp liên quan tới việc nâng cao nhận thức, yêu cầu học tập và nghiên cứu đổi mới, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, liên quan đến vấn đề báo chí, để thực hiện ngày tốt hơn. Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương theo hướng phối hợp giữa các vụ đơn vị thật tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công tác tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung
Công tác tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung

VOV.VN - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Công tác tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung

Công tác tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung

VOV.VN - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng làm việc tại Yên Bái
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng làm việc tại Yên Bái

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng làm việc tại Yên Bái

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng làm việc tại Yên Bái

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái

Đà Nẵng điều động Phó Chủ tịch thành phố làm Trưởng Ban Tuyên giáo
Đà Nẵng điều động Phó Chủ tịch thành phố làm Trưởng Ban Tuyên giáo

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa công bố quyết định điều động Phó Chủ tịch UBND TP sang làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đà Nẵng điều động Phó Chủ tịch thành phố làm Trưởng Ban Tuyên giáo

Đà Nẵng điều động Phó Chủ tịch thành phố làm Trưởng Ban Tuyên giáo

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa công bố quyết định điều động Phó Chủ tịch UBND TP sang làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư

VOV.VN - Nhiều vấn đề băn khoăn như cải cách giáo dục, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tham nhũng...được cử tri kiến nghị tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư

VOV.VN - Nhiều vấn đề băn khoăn như cải cách giáo dục, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tham nhũng...được cử tri kiến nghị tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên giáo TW thăm và làm việc tại Lào
Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên giáo TW thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào từ ngày 22-23/12/2016.

Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên giáo TW thăm và làm việc tại Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên giáo TW thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào từ ngày 22-23/12/2016.

Ông Đinh Thế Huynh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016
Ông Đinh Thế Huynh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016

VOV.VN -Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Ngành Tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo quản lý báo chí - xuất bản trong đấu tranh phòng, chống suy thoái.

Ông Đinh Thế Huynh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016

Ông Đinh Thế Huynh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016

VOV.VN -Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Ngành Tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo quản lý báo chí - xuất bản trong đấu tranh phòng, chống suy thoái.

Phó TBT báo Tiền Phong được bổ nhiệm làm Vụ phó tại Ban Tuyên giáo TW
Phó TBT báo Tiền Phong được bổ nhiệm làm Vụ phó tại Ban Tuyên giáo TW

Trước khi làm Phó TBT báo Tiền Phong, ông Trần Thanh Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phó TBT báo Tiền Phong được bổ nhiệm làm Vụ phó tại Ban Tuyên giáo TW

Phó TBT báo Tiền Phong được bổ nhiệm làm Vụ phó tại Ban Tuyên giáo TW

Trước khi làm Phó TBT báo Tiền Phong, ông Trần Thanh Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh