Mỹ, Nhật, Hàn thảo luận về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức ngoại giao cấp cao của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 27/10 nhóm họp tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản để thảo luận việc trừng phạt Triều Tiên.

Trong cuộc họp lần này, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Bliken và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama đã nhất trí thúc đẩy một nghị quyết trừng phạt nghiêm khắc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng 9 vừa qua. 

Từ trái sang: Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Bliken, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam. (ảnh: AP).

Bên cạnh đó, các bên cũng đề cập những biện pháp trừng phạt đơn phương của từng nước đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhất trí hợp tác đối phó với hành động khiêu khích của Triều Tiên. 

Trước đó ngày 26/10, Thứ trưởng Lim Sung-nam đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với người đồng cấp Nhật Bản và Mỹ về vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là cuộc họp cấp thứ trưởng ngoại giao lần thứ 5 của 3 nước nói trên, sau cuộc họp đầu tiên diễn ra tại thủ đô Washington, Mỹ vào tháng 4 năm ngoái./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, mục tiêu trong chính sách của Mỹ là đạt được phi hạt nhân hóa, có thể xác minh được, trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, mục tiêu trong chính sách của Mỹ là đạt được phi hạt nhân hóa, có thể xác minh được, trên bán đảo Triều Tiên.

Những hình ảnh mới nhất về một Triều Tiên bí ẩn nhưng đầy khác biệt
Những hình ảnh mới nhất về một Triều Tiên bí ẩn nhưng đầy khác biệt

VOV.VN - Triều Tiên- quốc gia khép kín nhất thế giới”- không còn đồng nghĩa với nghèo đói và lạc hậu, mà trái lại rất tươi đẹp và thanh bình.

Những hình ảnh mới nhất về một Triều Tiên bí ẩn nhưng đầy khác biệt

Những hình ảnh mới nhất về một Triều Tiên bí ẩn nhưng đầy khác biệt

VOV.VN - Triều Tiên- quốc gia khép kín nhất thế giới”- không còn đồng nghĩa với nghèo đói và lạc hậu, mà trái lại rất tươi đẹp và thanh bình.