Mỹ cảnh báo Iran, trấn an Israel

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, Mỹ sẽ hành động nếu Iran phá vỡ thỏa thuận hạt nhân đạt được với các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015.

Phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Israel Netanyahu tại Jerusalem, Phó Tổng thống Mỹ nêu rõ, một nước Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với cả Israel, khu vực và nước Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP).
Lời cảnh báo của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Iran thông báo thực hiện thành công hai vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa mới.

Theo báo Kim Tự Tháp của Ai Cập, trên thân của 2 quả tên lửa mà Iran tiến hành phóng hôm qua, có dòng chữ “Israel phải bị xóa sổ” được viết bằng tiếng Hebrew, ngôn ngữ chính thống của Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Ông Sanders bất ngờ đánh bại bà Clinton ở Michigan
Bầu cử Mỹ: Ông Sanders bất ngờ đánh bại bà Clinton ở Michigan

VOV.VN - Chiến thắng của ông Sanders được cho là khá bất ngờ do trong các cuộc thăm dò dư luận trước đó, bà Clinton đều được đánh giá cao hơn.

Bầu cử Mỹ: Ông Sanders bất ngờ đánh bại bà Clinton ở Michigan

Bầu cử Mỹ: Ông Sanders bất ngờ đánh bại bà Clinton ở Michigan

VOV.VN - Chiến thắng của ông Sanders được cho là khá bất ngờ do trong các cuộc thăm dò dư luận trước đó, bà Clinton đều được đánh giá cao hơn.

Mỹ tái khởi động chương trình huấn luyện phe đối lập ôn hòa tại Syria
Mỹ tái khởi động chương trình huấn luyện phe đối lập ôn hòa tại Syria

VOV.VN - Hiện Bộ quốc phòng Mỹ đang tiến hành xem xét và điều chỉnh để đạt được hiệu quả trong chương trình huấn luyện phe đối lập ôn hòa tại Syria.

Mỹ tái khởi động chương trình huấn luyện phe đối lập ôn hòa tại Syria

Mỹ tái khởi động chương trình huấn luyện phe đối lập ôn hòa tại Syria

VOV.VN - Hiện Bộ quốc phòng Mỹ đang tiến hành xem xét và điều chỉnh để đạt được hiệu quả trong chương trình huấn luyện phe đối lập ôn hòa tại Syria.

Mỹ: Vụ thử tên lửa của Iran có thể đã vi phạm nghị quyết của LHQ
Mỹ: Vụ thử tên lửa của Iran có thể đã vi phạm nghị quyết của LHQ

VOV.VN- Mỹ ngày 8/3 tuyên bố Iran có thể đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc khi phóng thử tên lửa và Washinghton có thể đưa vụ này ra Hội đồng Bảo an.

Mỹ: Vụ thử tên lửa của Iran có thể đã vi phạm nghị quyết của LHQ

Mỹ: Vụ thử tên lửa của Iran có thể đã vi phạm nghị quyết của LHQ

VOV.VN- Mỹ ngày 8/3 tuyên bố Iran có thể đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc khi phóng thử tên lửa và Washinghton có thể đưa vụ này ra Hội đồng Bảo an.