“Long thần tướng” 3 sẽ kén người đọc hơn hai phần trước

VOV.VN - Sáng 1/10, tại trung tâm văn hóa Pháp L’Space đã có buổi ra mắt tập 3 của bộ truyện “Long thần tướng”.

Sau thành công vang dội của 2 tập trước, “Long thần tướng” đã thu hút được nhiều bạn trẻ đến tham gia vào buổi ra mắt tập 3 này. Đây là bộ truyện tranh hư cấu theo bối cảnh lịch sử, dựa vào những sử liệu có sẵn để phát triển thêm, kể những câu chuyện lịch sử quen thuộc một cách mới lạ không khô khan.

Buổi ra mắt truyện "Long thần tướng" tập 3.

Đặc biệt “Long thần tướng” tập 1 còn giành được giải bạc trong cuộc thi truyện tranh International Manga Award ở Nhật Bản lần thứ 9. Đây được coi là bước thành công ban đầu cho bộ truyện nói riêng và làng truyện tranh Việt Nam nói chung. Đồng thời khẳng định rằng truyện tranh nước ta đang dần có vị thế trong lòng độc giả.

Trong phần 3 này nhóm tác giả tiếp tục giải thích những câu chuyện còn để ngỏ trong hai tập trước, câu chuyện sẽ đan cài những gì xảy ra trong quá khứ - thời Trần và thời điểm hiện đại. Ngoài ra truyện còn giới thiệu về văn hóa , lịch sử thời nhà Trần thông qua những thú chơi của tầng lớp quý tộc vua quan. 

Thông thường truyện tranh sẽ hướng đến những độc giả nhỏ tuổi từ cấp 1, cấp 2 nhưng phiên bản “Long thần tướng” lần này sẽ hướng đến độ tuổi lớn hơn như cấp 3, sinh viên đại học hay những người đã đi làm nhưng vẫn có sở thích về truyện tranh.

Truyện "Long thần tướng" tập 3.

Họa sĩ Nguyễn Thanh Phong cho biết: “Cách thể hiện của “Long thần tướng” phiên bản mới này sẽ kén độc giả hơn những phần trước. Trong phần này tôi sử dụng cách vẽ và cách kể có đôi phần phức tạp hơn những tác phẩm trước tôi thực hiện. Vì vậy “Long thần tướng” sẽ hướng đến những độ giả có độ tuổi lớn hơn. Điều tôi hướng đến là đây sẽ là một bộ truyện tốt nhất về mặt nội dung và có những thể hiện tốt nhất tới độc giả. Không quan trọng là hướng đến giới chuyên môn hay độc giả, tôi vẫn luôn quan niệm mỗi tác phẩm thì đều có phương thức kể chuyện, phong cách kể khác nhau, miễn là phù hợp nhất”.

Ngoài ra biên kịch Nguyễn Khánh Dương cũng tiết lộ: “Chúng tôi có nhận được một lời đề nghị chuyển thể tác phẩm trở thành phim điện ảnh từ một đơn vị làm phim lớn của Việt Nam. Tuy nhiên kế hoạch cụ thể chưa được công bố”.

Có thể nói “Long thần tướng” là một bộ truyện được đầu tư công phu về mặt nội dung cũng như hình ảnh thu hút được sự quan tâm của độc giả, đồng thời cũng là một cách tiếp cận lịch sử một cách mới mẻ cho giới trẻ hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bội chi ngân sách nhà nước 570 tỷ đồng mỗi ngày
Bội chi ngân sách nhà nước 570 tỷ đồng mỗi ngày

VOV.VN -Cân đối thu - chi ngân sách nhà nước tính đến 15/9/2016 cho thấy bội chi 154.200 tỷ đồng, tương đương ngân sách bội chi khoảng trên 570 tỷ đồng/ngày.

Bội chi ngân sách nhà nước 570 tỷ đồng mỗi ngày

Bội chi ngân sách nhà nước 570 tỷ đồng mỗi ngày

VOV.VN -Cân đối thu - chi ngân sách nhà nước tính đến 15/9/2016 cho thấy bội chi 154.200 tỷ đồng, tương đương ngân sách bội chi khoảng trên 570 tỷ đồng/ngày.

Muốn trở thành “mọt sách” khi thăm đường sách ở TP HCM
Muốn trở thành “mọt sách” khi thăm đường sách ở TP HCM

VOV.VN - Đường sách Nguyễn Văn Bình dài khoảng 100m ở Trung tâm TP HCM đã trở thành một điểm đến thú vị, nơi tôn vinh các hoạt động văn hóa đọc.

Muốn trở thành “mọt sách” khi thăm đường sách ở TP HCM

Muốn trở thành “mọt sách” khi thăm đường sách ở TP HCM

VOV.VN - Đường sách Nguyễn Văn Bình dài khoảng 100m ở Trung tâm TP HCM đã trở thành một điểm đến thú vị, nơi tôn vinh các hoạt động văn hóa đọc.

“Hội sách mùa thu 2016”: Các nhà sách đều chủ động về kinh phí
“Hội sách mùa thu 2016”: Các nhà sách đều chủ động về kinh phí

VOV.VN - Điều đặc biệt của "Hội sách mùa thu 2016" năm nay là tất cả các nhà sách tham gia đều chủ động về kinh phí và xã hội hóa hoàn toàn.

“Hội sách mùa thu 2016”: Các nhà sách đều chủ động về kinh phí

“Hội sách mùa thu 2016”: Các nhà sách đều chủ động về kinh phí

VOV.VN - Điều đặc biệt của "Hội sách mùa thu 2016" năm nay là tất cả các nhà sách tham gia đều chủ động về kinh phí và xã hội hóa hoàn toàn.

"Đổi sách cũ lấy sách mới" tại Hà Nội
"Đổi sách cũ lấy sách mới" tại Hà Nội

Từ thứ Hai, tại Hà Nội liên tục có tới ba hội đổi sách; hai trong số đó dành riêng cho sinh viên, còn ngày “Đi và đọc” khuyến khích văn hóa đọc cho giới trẻ.

"Đổi sách cũ lấy sách mới" tại Hà Nội

"Đổi sách cũ lấy sách mới" tại Hà Nội

Từ thứ Hai, tại Hà Nội liên tục có tới ba hội đổi sách; hai trong số đó dành riêng cho sinh viên, còn ngày “Đi và đọc” khuyến khích văn hóa đọc cho giới trẻ.