Anh kích hoạt Brexit: Thị trường không biến động nhiều

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, nền kinh tế Anh cũng như các nền kinh tế khác ở châu Âu vẫn vững mạnh dù Brexit vừa chính thức được kích hoạt ngày 29/3.

Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi phụ thuộc vào việc các cuộc đàm phán giữa Anh với Liên minh châu Âu sẽ diễn ra như thế nào và hai bên sẽ đạt được những thỏa thuận gì sau 2 năm đàm phán.

Đại sứ Anh tại EU Tim Barrow đã trao tận tay Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk lá thư của Thủ tướng May thông báo quyết định rời EU. Ảnh: AFP.

Không giống như 9 tháng trước, khi kết quả cuộc trưng cầu ý dân cho thấy, đa số người dân Anh lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, các thị trường biến động mạnh, đồng bảng Anh rớt giá kỷ lục. Khi nước Anh chính thức bắt đầu tiến trình Brexit chiều hôm qua, các thị trường tài chính cũng như đồng bảng Anh dường như không mấy biến động.

Theo trang tin tài chính Bloomberg, các chỉ số chứng khoán quan trọng của châu Âu đều tăng giá nhẹ. Chỉ số Euro Stoxx của châu Âu tăng 0,29%. Chỉ số DAX của Đức tăng 0,44%. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,45%. Chỉ số FTSE 100 của Anh cũng tăng 0,41%, mặc dù trong ngày có lúc giảm.

Tỷ giá đồng bảng Anh cũng không biến động nhiều. Sau một tuần giảm giá so với đồng đôla Mỹ, đồng bảng Anh lại bắt đầu đảo chiều khi Anh kích hoạt điều 50 hiệp ước Lisbon, chính thức khởi động quá trình rời EU.

Giá trị đồng bảng Anh so với USD đã tăng 0,1 % lên mức 1,2642 đôla sau khi giảm xuống mức 1,2377 đôla, mức thấp nhất kể từ 21/3.

Đồng bảng Anh trước đó đã đi xuống khi Cơ quan lập pháp Scotland bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch trưng cầu dân ý lần thứ 2 về việc tách khỏi khối Liên hiệp Anh và Bắc Ailen. Tính đến thời điểm hiện tại, đồng bảng đã mất 15% giá trị so với đồng đôla Mỹ.

Trong những tháng gần đây dù vẫn tiếp tục giảm giá do lo ngại về Brexit, nhưng đồng bảng Anh có xu hướng ổn định hơn so với thời điểm ngay sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit hồi tháng 6 năm ngoái. Khi đó, đồng bảng Anh đã mất tới 10% giá trị so với đồng đôla Mỹ, xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 30 năm qua.

Chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty Dịch vụ tài chính GKFX của Anh, ông James Hughes cho rằng, ở thời điểm hiện tại, nền kinh tế Anh cũng như các nền kinh tế châu Âu vẫn ổn định, bởi các nhà đầu tư, các thị trường đều đã chuẩn bị tâm lý cho việc Anh rời Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi khi mà các thỏa thuận giữa hai bên về Brexit được làm rõ sau quá trình đàm phán kéo dài:

“Với việc kích hoạt Điều 50, chúng ta đang ở trong tình trạng tốt”, ông Hughes nhận định. “Chúng ta biết tăng trưởng vẫn vững mạnh, tỷ lệ thất nghiệp thấp, tỷ lệ tăng lương vẫn ổn định. Tất nhiên là không phải mọi thứ đều không bị tác động, bởi lạm phát bị đẩy lên cao. Về mặt kinh tế mà nói, thì chúng ta đang ở trong trạng thái khá ổn định. Nhưng chúng ta sẽ không biết được thỏa thuận sẽ như thế nào sau ngày hôm nay.”

Nước Anh đã chính thức bắt đầu tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit vào chiều qua, khi Thủ tướng Anh Theresa May trước Quốc hội tuyên bố kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon để bắt đầu quá trình đàm phán Brexit.

Cùng lúc đó, tại Brussels, Bỉ, Đại sứ Anh tại EU Tim Barrow đã trao tận tay Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk lá thư của Thủ tướng May thông báo quyết định rời EU. Hai sự kiện này đánh dấu giây phút chính thức bắt đầu cuộc chia tay lịch sử giữa Anh và EU.

Thủ tướng May nhấn mạnh đây là quyết định không thể thoái lui, đã đến lúc người Anh phải thể hiện sự đoàn kết để đảm bảo đạt được một thỏa thuận đưa Anh rời EU theo đúng nguyện vọng của đa số người dân trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 6 năm ngoái.

Bà kêu gọi nhân dân đoàn kết sát cánh để đạt được thỏa thuận tốt nhất có thể cho Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, và cho tương lai của mỗi công dân nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiến trình Brexit - Vua Henry VIII đã đặt nền móng gần 500 năm trước?
Tiến trình Brexit - Vua Henry VIII đã đặt nền móng gần 500 năm trước?

VOV.VN – Sau gần nửa thiên niên kỷ, người ta lại nhắc nhiều tới Vua Henry VIII bởi “mối liên hệ” rất rõ ràng giữa ông với tiến trình Brexit hiện nay.

Tiến trình Brexit - Vua Henry VIII đã đặt nền móng gần 500 năm trước?

Tiến trình Brexit - Vua Henry VIII đã đặt nền móng gần 500 năm trước?

VOV.VN – Sau gần nửa thiên niên kỷ, người ta lại nhắc nhiều tới Vua Henry VIII bởi “mối liên hệ” rất rõ ràng giữa ông với tiến trình Brexit hiện nay.

Brexit: những cảm xúc từ châu Âu khi chính thức “chia tay” Anh
Brexit: những cảm xúc từ châu Âu khi chính thức “chia tay” Anh

VOV.VN - Ngay sau khi Anh chính thức nói lời chia tay với Liên minh châu Âu, nhiều nước thành viên khối này đã có phản ứng về động thái của Anh.

Brexit: những cảm xúc từ châu Âu khi chính thức “chia tay” Anh

Brexit: những cảm xúc từ châu Âu khi chính thức “chia tay” Anh

VOV.VN - Ngay sau khi Anh chính thức nói lời chia tay với Liên minh châu Âu, nhiều nước thành viên khối này đã có phản ứng về động thái của Anh.

Brexit là một “bi kịch” nhưng EU sẽ không vì thế mà rơi lệ
Brexit là một “bi kịch” nhưng EU sẽ không vì thế mà rơi lệ

VOV.VN - Hôm nay (25/3), lãnh đạo 27 nước EU nâng cốc chúc mừng “sinh nhật” lần thứ 60 của liên minh này 4 ngày trước khi Anh kích hoạt Brexit.

Brexit là một “bi kịch” nhưng EU sẽ không vì thế mà rơi lệ

Brexit là một “bi kịch” nhưng EU sẽ không vì thế mà rơi lệ

VOV.VN - Hôm nay (25/3), lãnh đạo 27 nước EU nâng cốc chúc mừng “sinh nhật” lần thứ 60 của liên minh này 4 ngày trước khi Anh kích hoạt Brexit.

Anh cân nhắc các lựa chọn quyền công dân hậu Brexit
Anh cân nhắc các lựa chọn quyền công dân hậu Brexit

VOV.VN - Ngoài vấn đề quyền công dân, Chính phủ Anh cũng đang xem xét một thỏa thuận thương mại với thị trường chung hậu Brexit.

Anh cân nhắc các lựa chọn quyền công dân hậu Brexit

Anh cân nhắc các lựa chọn quyền công dân hậu Brexit

VOV.VN - Ngoài vấn đề quyền công dân, Chính phủ Anh cũng đang xem xét một thỏa thuận thương mại với thị trường chung hậu Brexit.

Thủ tướng Anh tuyên bố xây dựng một quốc gia đoàn kết hơn hậu Brexit
Thủ tướng Anh tuyên bố xây dựng một quốc gia đoàn kết hơn hậu Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 27/3 đã tới thăm Scotland để thuyết phục người dân Scotland về một nước Anh đoàn kết và vững mạnh.

Thủ tướng Anh tuyên bố xây dựng một quốc gia đoàn kết hơn hậu Brexit

Thủ tướng Anh tuyên bố xây dựng một quốc gia đoàn kết hơn hậu Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 27/3 đã tới thăm Scotland để thuyết phục người dân Scotland về một nước Anh đoàn kết và vững mạnh.