Những mỹ nhân Việt thi nhan sắc “chui“

Quỳnh Nga, Diệu Linh, Cao Thùy Linh và rất nhiều người đẹp khác phải nhận án phạt vì đi thi nhan sắc "chui".

Trước khi đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015 diễn ra đã dấy lên một số tin đồn liên quan tới việc Phạm Thị Hương từng tham dự cuộc thi Hoa Khôi Thể Thao Quốc Tế 2014 khi chưa được cấp phép. Tuy nhiên, Phạm Hương vẫn bất ngờ được xướng tên cùng với ngôi vị Hoa hậu cao quý.

Hoa hậu Phạm Hương trước khi đăng quang đã từng đoạt giải Á hậu 1 tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thể thao Thế giới diễn ra tại công viên Olympic vào ngày 22/2/2014. Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Sochi, Nga, năm trong khuôn khổ Thế vận hội Olympic 2014 do Ủy ban Olympic tổ chức. Tuy nhiên, trước tin đồn "thi chui", Phạm Hương từ chối trả lời mọi chất vấn của báo chí. 

Mới đây, người đẹp Quỳnh Nga bị phát hiện đi "thi chui" cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á. Theo thông tin ban đầu, cô chưa từng đạt danh hiệu nào trong nước và chưa xin phép bất kỳ cơ quan quản lý nào trước khi tham dự cuộc thi này.

Hoa hậu Đông Nam Á 2015 được tổ chức khoảng tháng 10.2015 tại Malaysia. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của các người đẹp đến từ 9 nước Đông Nam Á. Trong đó, gương mặt đến từ Việt Nam là người mẫu Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh năm 1995, cao 1,71 m với số đo 83-60-95.

Quỳnh Nga cho biết, cô nhận lời tham dự cuộc thi từ ban tổ chức quá gấp nên không kịp xin phép cơ quan quản lý. Sau khi về nước, cô đồng ý chịu mọi hình phạt từ các cơ quan có thẩm quyền.

Không quá nổi tiếng trong giới người mẫu nhưng ngay sau khi bị phát hiện “thi chui” tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2014, Diệu Linh trở thành cái tên được chú ý.

Năm 2014, người đẹp Diệu Linh cũng gặp rắc rối khi dự thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế (tiền thân của Hoa hậu Đông Nam Á) mà không xin phép các cơ quan chức năng. Đoạt giải cao nhất cuộc thi, khi trở về, cô chịu án phạt 22,5 triệu đồng. 

Diệu Linh (ngoài cùng bên phải) dù biết trước việc sẽ bị phạt sau khi về nước, nhưng cô vẫn lạc quan khi tham gia các hoạt động của sự kiện. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần có quy chế phạt nặng người đẹp thi “chui“
Cần có quy chế phạt nặng người đẹp thi “chui“

Thi chui, “lách luật” của một số người đẹp cho thấy quy định về cấp phép, chế tài xử phạt của cơ quan có thẩm quyền không còn phù hợp thực tế. 

Cần có quy chế phạt nặng người đẹp thi “chui“

Cần có quy chế phạt nặng người đẹp thi “chui“

Thi chui, “lách luật” của một số người đẹp cho thấy quy định về cấp phép, chế tài xử phạt của cơ quan có thẩm quyền không còn phù hợp thực tế. 

Lâm Thùy Anh sẵn sàng với án phạt vì “thi chui”
Lâm Thùy Anh sẵn sàng với án phạt vì “thi chui”

VOV.VN -Dù đoạt giải Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn cầu tổ chức tại Hàn Quốc nhưng Lâm Thùy Anh có thể phải chịu phạt từ 15 - 30 triệu đồng khi về nước.

Lâm Thùy Anh sẵn sàng với án phạt vì “thi chui”

Lâm Thùy Anh sẵn sàng với án phạt vì “thi chui”

VOV.VN -Dù đoạt giải Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn cầu tổ chức tại Hàn Quốc nhưng Lâm Thùy Anh có thể phải chịu phạt từ 15 - 30 triệu đồng khi về nước.

Người đẹp chụp ảnh khoả thân bên ngựa sẽ bị xử phạt vì thi “chui“
Người đẹp chụp ảnh khoả thân bên ngựa sẽ bị xử phạt vì thi “chui“

Việc Cao Thùy Linh và Huỳnh Thúy Anh ra nước ngoài dự thi sắc đẹp mà không xin phép đã được Thanh tra Sở VH-TT&DL xem xét mức phạt.

Người đẹp chụp ảnh khoả thân bên ngựa sẽ bị xử phạt vì thi “chui“

Người đẹp chụp ảnh khoả thân bên ngựa sẽ bị xử phạt vì thi “chui“

Việc Cao Thùy Linh và Huỳnh Thúy Anh ra nước ngoài dự thi sắc đẹp mà không xin phép đã được Thanh tra Sở VH-TT&DL xem xét mức phạt.