Vụ tai nạn máy bay quân sự Tu-154: Ít khả năng có người sống sót

VOV.VN - Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay quân sự Tu-154 ở Biển Đen.

Lực lượng cứu hộ đã phát hiện các mảnh vỡ của chiếc máy bay quân sự Tu-154 cách bờ biển Sochi khoảng 1,5km và chìm xuống độ sâu khoảng 50-100m. Sputnik đưa tin.

Các tàu cứu hộ được triển khai tìm kiếm nạn nhân trên chiếc máy bay Tu-154 gặp nạn ở Biển Đen. Ảnh: Sputnik

Nguồn tin từ cơ quan an ninh cho biết, các mảnh vỡ này nằm rải rác trong phạm vi khoảng 1,5km.

Cho đến thời điểm này, không có nạn nhân nào sống sót được tìm thấy tại hiện trường chiếc máy bay quân sự Tu-154 lao xuống Biển Đen.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cập nhật liên tục thông tin về vụ tai nạn thảm khốc này.

Chiếc máy bay đã lao xuống Biển Đen khoảng 7 phút sau khi cất cánh từ sân bay Adler, thành phố Sochi.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay quân sự Tu-154 ở Biển Đen.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thi thể đầu tiên đã được phát hiện cách bờ biển Sochi khoảng 6km.

"Hiện có 4 tàu và 5 trực thăng được huy động tìm kiếm máy bay. Các thiết bị bay không người lái cũng được huy động cho việc tìm kiếm. Lực lượng và phương tiện tiếp tục được bổ sung", ông Konashenkov cho biết.

Hiện một nhóm các nhà điều tra và tội phạm học từ Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã lên đường tới hiện trường vụ tai nạn.

Theo AP, trên chiếc máy bay Tu-154 có 93 người, trong đó có 85 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Chiếc máy bay đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu vào lúc 2h40' (giờ địa phương) sau khi tiếp nhiên liệu tại sân bay Adler ở Sochi.

Hầu hết các hành khách trên máy bay là thành viên của đoàn ca nhạc quân đội Alexandrov Ensemble - Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Họ đang trên đường từ Moscow đến căn cứ quân sự Hmeimim của Nga tại Latakia, Syria để tham gia vào một buổi lễ mừng Năm mới.

Nhạc trưởng đồng thời là nhà soạn nhạc Valery Khalilov là một trong 64 thành viên của đoàn có thể đã chết trong vụ tai nạn máy bay này.

Thông tin xác nhận có 9 phóng viên của các Kênh 1, kênh NTV và kênh Zvezda có mặt trên máy bay khi nó gặp nạn.

Trong danh sách hành khách được Bộ Quốc phòng Nga công bố còn có bà Elizaveta Glinka - một nhà hoạt động nhân đạo nổi tiếng của Nga. Bà được biết đến với tên gọi "Doctor Liza".

Thông tin ban đầu cho biết có thể bà đã ở lại Sochi, tuy nhiên, Hội đồng nhân quyền của Tổng thống đã xác nhận bà có mặt trên máy bay ở thời điểm nó gặp nạn.

Glinka được biết đến với các hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như bị ung thư, người vô gia cư và các nạn nhân dễ bị tổn thương khác. Trong vài năm qua, bà đã tổ chức các hoạt động nhân đạo tại các khu vực xung đột, bao gồm cả phía Đông Ukraine và Syria. Với những nỗ lực của mình, Elizaveta Glinka đã được tặng Huân chương Hữu nghị năm 2012.

Thi thể một nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ. Ảnh: Sputnik

Thông tin đăng tải trên RT cho biết, máy bay Tu-154 là máy bay vận tải tầm trung 3 động cơ được thiết kế vào những năm 1960. Nó có khả năng chở 180 hành khách, tùy thuộc vào phiên bản. 

Hiện có khoảng 50 chiếc máy bay loại này còn hoạt động trên toàn thế giới, trong đó Không quân Nga sở hữu số lượng Tu-154 lớn nhất.

Chiếc máy bay bị rơi tại Biển Đen, gần Sochi là một chiếc Tu-154B-2 mang số hiệu RA-85.572. Theo trang trực tuyến russianplanes.net, chiếc máy bay được đưa vào sử dụng năm 1983. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc máy bay này đã có 6.689 giờ bay.

Đã có khoảng 40 vụ tai nạn chết người liên quan đến loại máy bay này. Hầu hết trong số đó là do lỗi của phi công hoặc do quy trình bảo dưỡng không đúng. 

Một trong những vụ tai nạn đang chú ý nhất xảy ra năm 2010, gần Smolensk, Nga, khi một chiếc Tu-154M của Không quân Ba Lan chở Tổng thống Lech Kaczynski và đoàn tùy tùng bị rơi trong thời tiết sương mù, khiến toàn bộ 96 người có mặt trên máy bay thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh loại máy bay chở khách Tu-154 vừa gặp nạn ở Nga
Cận cảnh loại máy bay chở khách Tu-154 vừa gặp nạn ở Nga

VOV.VN - Máy bay Tu-154 do Nga thiết kế là loại phi cơ chở khách với cự ly bay tầm trung. Máy bay này bắt đầu được phát triển vào năm 1963.

Cận cảnh loại máy bay chở khách Tu-154 vừa gặp nạn ở Nga

Cận cảnh loại máy bay chở khách Tu-154 vừa gặp nạn ở Nga

VOV.VN - Máy bay Tu-154 do Nga thiết kế là loại phi cơ chở khách với cự ly bay tầm trung. Máy bay này bắt đầu được phát triển vào năm 1963.

Máy bay quân sự Tu-154 của Nga chở 91 người rơi gần bờ biển Sochi
Máy bay quân sự Tu-154 của Nga chở 91 người rơi gần bờ biển Sochi

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cũng đã lên tiếng xác nhận tìm thấy đống đổ nát của chiếc máy bay Tu-154 chở theo 91 người.

Máy bay quân sự Tu-154 của Nga chở 91 người rơi gần bờ biển Sochi

Máy bay quân sự Tu-154 của Nga chở 91 người rơi gần bờ biển Sochi

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cũng đã lên tiếng xác nhận tìm thấy đống đổ nát của chiếc máy bay Tu-154 chở theo 91 người.

Đã tìm thấy thi thể một nạn nhân vụ rơi máy bay Tu-154 của Nga
Đã tìm thấy thi thể một nạn nhân vụ rơi máy bay Tu-154 của Nga

VOV.VN - Thi thể của một nạn nhân trong vụ rơi máy bay quân sự Tu-154 của Nga đã được tìm thấy ở vị trí cách bờ biển Sochi 6km.

Đã tìm thấy thi thể một nạn nhân vụ rơi máy bay Tu-154 của Nga

Đã tìm thấy thi thể một nạn nhân vụ rơi máy bay Tu-154 của Nga

VOV.VN - Thi thể của một nạn nhân trong vụ rơi máy bay quân sự Tu-154 của Nga đã được tìm thấy ở vị trí cách bờ biển Sochi 6km.

Nga bác bỏ khả năng máy bay Tu-154 rơi do bị khủng bố
Nga bác bỏ khả năng máy bay Tu-154 rơi do bị khủng bố

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Thượng viện Nga cho rằng, thảm kịch trên có thể là do trục trặc kỹ thuật hoặc do lỗi của phi công.

Nga bác bỏ khả năng máy bay Tu-154 rơi do bị khủng bố

Nga bác bỏ khả năng máy bay Tu-154 rơi do bị khủng bố

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Thượng viện Nga cho rằng, thảm kịch trên có thể là do trục trặc kỹ thuật hoặc do lỗi của phi công.