Mỹ đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/10 đã nhất trí bán Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trị giá 15 tỷ USD cho Saudi Arabia.

Quốc gia Trung Đông này vừa đề xuất mua 44 bệ phóng THAAD, 360 quả tên lửa cùng 7 radar từ Mỹ. Thương vụ này là một phần trong gói cung cấp dịch vụ và thiết bị quốc phòng trị giá 110 tỷ USD đã được thông báo trong chuyến thăm tới Saudi Arabia của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 vừa qua.

Hệ thống THAAD của Mỹ. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố nhấn mạnh, việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD nhằm giúp tăng cường năng lực phòng thủ của Saudi Arabia trong việc chống lại các mối đe dọa liên quan tới tên lửa đạn đạo ngày càng gia tăng trong khu vực. THAAD là một trong những hệ thống đánh chặn tên lửa hiệu quả nhất của quân đội Mỹ, được trang bị hệ thống radar tối tân.

Trước đó, Mỹ đã cung cấp hệ thống THAAD cho Qatar và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Tại châu Á, hệ thống THAAD được Mỹ lắp đặt tại Hàn Quốc với mục đích phòng vệ trước nguy cơ tấn công của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ - Hàn Quốc đột ngột “nóng” lên vì THAAD
Quan hệ Mỹ - Hàn Quốc đột ngột “nóng” lên vì THAAD

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Trump ngỏ ý muốn Hàn Quốc trả chi phí lắp đặt THAAD đã làm phát sinh những tranh cãi giữa hai bên.

Quan hệ Mỹ - Hàn Quốc đột ngột “nóng” lên vì THAAD

Quan hệ Mỹ - Hàn Quốc đột ngột “nóng” lên vì THAAD

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Trump ngỏ ý muốn Hàn Quốc trả chi phí lắp đặt THAAD đã làm phát sinh những tranh cãi giữa hai bên.

Triều Tiên nghiên cứu tên lửa biến THAAD thành “đồ bỏ đi”
Triều Tiên nghiên cứu tên lửa biến THAAD thành “đồ bỏ đi”

VOV.VN - Nhận định của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho rằng, tên lửa cải tiến của Triều Tiên có thể khó bị hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn.

Triều Tiên nghiên cứu tên lửa biến THAAD thành “đồ bỏ đi”

Triều Tiên nghiên cứu tên lửa biến THAAD thành “đồ bỏ đi”

VOV.VN - Nhận định của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho rằng, tên lửa cải tiến của Triều Tiên có thể khó bị hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn.

Hàn Quốc tự đẩy mình vào thế nguy hiểm khi triển khai THAAD?
Hàn Quốc tự đẩy mình vào thế nguy hiểm khi triển khai THAAD?

VOV.VN - Một nhân vật Hàn Quốc vừa nhận định, với việc triển khai tên lửa THAAD, Hàn Quốc có thể đẩy Trung Quốc tới chỗ coi họ là kẻ thù.

Hàn Quốc tự đẩy mình vào thế nguy hiểm khi triển khai THAAD?

Hàn Quốc tự đẩy mình vào thế nguy hiểm khi triển khai THAAD?

VOV.VN - Một nhân vật Hàn Quốc vừa nhận định, với việc triển khai tên lửa THAAD, Hàn Quốc có thể đẩy Trung Quốc tới chỗ coi họ là kẻ thù.

Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên
Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Tuyên bố ngầm khẳng định hiệu quả của việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này cũng như hiệu quả phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên

Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Tuyên bố ngầm khẳng định hiệu quả của việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này cũng như hiệu quả phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc.