Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về yêu cầu điều tra vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an LHQ ngày 16/11 sẽ tiến hành bỏ phiếu đối với yêu cầu của Mỹ và Nga tiếp tục điều tra các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Sau cuộc bỏ phiếu, Nga có thể sẽ lần thứ 10 phủ quyết một nghị quyết chống lại Syria.

Nhân viên điều tra vũ khí hóa học. Ảnh: CBC.ca.

Sứ mệnh điều tra chung giữa Liên Hợp Quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học, sau khi chính phủ Syria được cho là đã sử dụng chất độc thần kinh Sarin bị cấm hồi tháng 4/2017, sẽ kết thúc vào đêm 16/11.

Mỹ là nước đầu tiên yêu cầu bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết của mình, tiếp theo là Nga. Một dự thảo nghị quyết sẽ cần 9 phiếu thuận và không bị phủ quyết bởi một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Mỹ, Pháp, Nga, Anh, hoặc Trung Quốc, để được thông qua. Giới ngoại giao cho biết, không có nhiều sự ủng hộ đối với dự thảo nghị quyết của Nga trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nga đã phủ quyết 9 nghị quyết về Syria kể từ khi xung đột nổ ra năm 2011, trong đó có yêu cầu của Mỹ nối lại Cơ chế điều tra chung đối với cuộc tấn công bằng chất độc Sarin của chính phủ Syria.

Một phát ngôn viên của phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc cho biết Nga đã từ chối thảo luận về dự thảo nghị quyết của Mỹ. Phía Mỹ được biết đã có một số điều chỉnh đối với dự thảo này để đạt được sự ủng hộ của Nga.

Hiện phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc chưa đưa ra bình luận nào về cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Syria đã đồng ý hủy bỏ các vũ khí hóa học của mình năm 2013 theo một thỏa thuận được bảo trợ bởi Nga và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm “chớp nhoáng” Nga: Vẫn là vì Syria
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm “chớp nhoáng” Nga: Vẫn là vì Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 13/11 đã thăm “chớp nhoáng” Nga và hội đàm 4 tiếng với Tổng thống Putin về vấn đề Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm “chớp nhoáng” Nga: Vẫn là vì Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm “chớp nhoáng” Nga: Vẫn là vì Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 13/11 đã thăm “chớp nhoáng” Nga và hội đàm 4 tiếng với Tổng thống Putin về vấn đề Syria.

Nga, phương Tây tranh cãi quanh vấn đề vũ khí hóa học tại Syria
Nga, phương Tây tranh cãi quanh vấn đề vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Một cuộc đối đầu gay gắt đang diễn ra tại Liên Hợp Quốc giữa một bên là những nước do Nga đứng đầu với một bên là các nước phương Tây.

Nga, phương Tây tranh cãi quanh vấn đề vũ khí hóa học tại Syria

Nga, phương Tây tranh cãi quanh vấn đề vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Một cuộc đối đầu gay gắt đang diễn ra tại Liên Hợp Quốc giữa một bên là những nước do Nga đứng đầu với một bên là các nước phương Tây.

Nga cáo buộc Mỹ bao che cho các tay súng IS tại Syria
Nga cáo buộc Mỹ bao che cho các tay súng IS tại Syria

VOV.VN - BQP Nga nói rằng, Mỹ đang bao che cho các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tại Syria và chỉ đang “giả bộ” như chống khủng bố.

Nga cáo buộc Mỹ bao che cho các tay súng IS tại Syria

Nga cáo buộc Mỹ bao che cho các tay súng IS tại Syria

VOV.VN - BQP Nga nói rằng, Mỹ đang bao che cho các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tại Syria và chỉ đang “giả bộ” như chống khủng bố.

Vũ khí hóa học ở Syria: Tranh cãi chưa có hồi kết
Vũ khí hóa học ở Syria: Tranh cãi chưa có hồi kết

VOV.VN - Nga cho rằng, các nước khác đang tìm cách lợi dụng báo cáo về vũ khí hóa học ở Syria để giải quyết vấn đề địa chính trị mang tính chiến lược của họ.

Vũ khí hóa học ở Syria: Tranh cãi chưa có hồi kết

Vũ khí hóa học ở Syria: Tranh cãi chưa có hồi kết

VOV.VN - Nga cho rằng, các nước khác đang tìm cách lợi dụng báo cáo về vũ khí hóa học ở Syria để giải quyết vấn đề địa chính trị mang tính chiến lược của họ.

Nga phản đối gia hạn điều tra vũ khí hóa học Syria
Nga phản đối gia hạn điều tra vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Nga phản đối dự thảo Nghị quyết của Liên Hợp Quốc do Mỹ đề xuất nhằm gia hạn cho sứ mệnh điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Nga phản đối gia hạn điều tra vũ khí hóa học Syria

Nga phản đối gia hạn điều tra vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Nga phản đối dự thảo Nghị quyết của Liên Hợp Quốc do Mỹ đề xuất nhằm gia hạn cho sứ mệnh điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.