2,6 tỉ người ở khu vực châu Á và châu Phi có nguy cơ nhiễm virus Zika

VOV.VN - Xuất hiện tại Brazil vào đầu năm ngoái sau đó lan rộng ra khu vực Mỹ Latinh, virus Zika hiện là nỗi ám ảnh với người dân toàn cầu. 

Trong bối cảnh dịch Zika có dấu hiệu chững lại tại khu vực Mỹ Latinh, các nhà nghiên cứu khoa họa dự đoán đường đi tiếp theo của Zika sẽ có thể là 2,6 tỉ người đang sinh sống tại một số khu vực ở châu Á và châu Phi.

Nghiên cứu của các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới được công bố trên trang y học The Lancet (Anh) ngày 1/9 cho thấy, một số nước có nguy cơ đặc biệt trước virus Zika đó là Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Bangladesh… Kết quả này dựa trên các phân tích về khí hậu, sự đi lại của người dân và sự phát triển của muỗi tại những khu vực này. 
2,6 tỉ người đang sinh sống tại một số khu vực ở châu Á và châu Phi có nguy cơ nhiễm virus Zika. (hình minh họa: ITN).

Để xác định nguy cơ ổ dịch Zika mới, các nhà nghiên cứu xác định việc đi lại của người dân từ những khu vực bị ảnh hưởng tại Mỹ Latinh đến châu Phi và châu Á, cùng với các đánh giá điều kiện địa phương như lượng muỗi trong khu vực.

Nghiên cứu cũng dựa vào các tác động của các bệnh liên quan đến virus khác trước đây như bệnh sốt vàng da. Tuy nhiên các chuyên gia y tế cũng cho rằng, đây mới chỉ là ước tính vì chưa có nghiên cứu chính thức rằng virus Zika đã xuất hiện tại những nước này trong quá khứ hay chưa, giúp người dân có hệ thống miễn dịch tốt hơn. Hơn 2/3 số người nhiễm Zika không có dấu hiệu ốm và triệu chứng rất nhẹ, vì vậy hệ thống giám sát y tế có thể bỏ qua các trường hợp này.

Mặc dù Zika được xác nhận lần đầu tiên năm 1947  nhưng virus này không được coi là mối đe dọa y tế lớn cho đến khi dịch bùng phát tại Brazil vào năm ngoái, với nguy cơ trẻ em sinh ra mắc chứng bệnh đầu nhỏ nếu phụ nữ mang thai nhiễm virus. Tháng 2 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố Zika là dịch bệnh y tế khẩn cấp toàn cầu, lan ra khoảng ít nhất 70 nước. Các chuyên gia y tế hi vọng, kết quả nghiên cứu mới sẽ giúp chính phủ các nước đưa ra kế hoạch ngăn ngừa dịch lan rộng.

Trong những tuần qua cũng chứng kiến lượng người nhiễm virus Zika tăng vọt tại Singapo và đang lan sang các nước Đông Nam Á khác. Các quan chức y tế Singapore ngày 1/9 thông báo số trường hợp nhiễm virus Zika tại nước này đã tăng lên 150 người. Điều đáng lo ngại mà Bộ Y tế Singapore công bố là trong số  trường hơp nhiễm virus Zika tại nước này có đến hơn một nửa là người nước ngoài đang sống và làm việc tại quốc đảo này.

Những nước có công dân mắc Zika nhiều nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh.  Là quốc gia có lượng công dân tại Singapore nhiễm Zika cao nhất, Trung Quốc cho biết đang có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ những người từ Singapore trở về nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc  Hoa Xuân Doanh cho biết: “Đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore thông báo cho biết có 21 công dân Trung Quốc nhiễm virus Zika. Triệu chứng của bệnh nhẹ và một số người đã bình phục. Đại sứ quán đã đưa ra thông báo cảnh báo các công dân Trung Quốc tại Singapore cần đưa ra các biện phòng ngừa virus Zika”.

Trong khi đó, diễn biến tình hình bệnh dịch tại bang Florida của Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các quan chức bang ngày 1/9 cho biết đã phát hiện những con muỗi đầu tiên trong khu vực mang virus. Theo các chuyên gia y tế, nếu xuất hiện muỗi địa phương mang virus sẽ khiến việc kiểm soát bệnh dịch khó khăn hơn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong tuần cũng kêu gọi Quốc hội thông qua quỹ đối phó với Zika trước tình hình diễn biến phức tạp tại bang Florida: “Những nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội không chia sẻ nỗi lo ngại của người dân Mỹ về tương lai những đứa con của mình. Họ nói không với virus Zika và thay vào đó là sử dụng nguồn lực cần thiết để đối phó với Ebola và các bệnh dịch khác. Chúng ta cần phải có bước đi vì trách nhiệm bảo vệ người dân Mỹ. Quốc hội đã có 7 tuần mà không làm bắt cứ điều gì để bảo vệ người dân Mỹ khỏi virus Zika”.

Florida là bang đầu tiên của Mỹ xác nhận có sự lây nhiễm Zika, với 47 trường hợp nhiễm virus gần đây. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo cơn bão Hermine đang đổ bộ vào khu vực sẽ làm trầm trọng thêm bệnh dịch tại bang này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xác nhận 23 công dân nhiễm Zika tại Singapore
Trung Quốc xác nhận 23 công dân nhiễm Zika tại Singapore

VOV.VN - Ngày 1/9, Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra hàng hóa và những người đến từ Singapore sau khi có thông tin xác nhận virus Zika đang phát tại nước này.

Trung Quốc xác nhận 23 công dân nhiễm Zika tại Singapore

Trung Quốc xác nhận 23 công dân nhiễm Zika tại Singapore

VOV.VN - Ngày 1/9, Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra hàng hóa và những người đến từ Singapore sau khi có thông tin xác nhận virus Zika đang phát tại nước này.

Trung Quốc tăng cường phòng chống Zika
Trung Quốc tăng cường phòng chống Zika

VOV.VN - Ngày 1/9, Tổng cục Kiểm dịch và chất lượng hàng hóa Quốc gia Trung Quốc yêu cầu tăng cường kiểm soát ở cửa khẩu để ngăn chặn virus Zika.

Trung Quốc tăng cường phòng chống Zika

Trung Quốc tăng cường phòng chống Zika

VOV.VN - Ngày 1/9, Tổng cục Kiểm dịch và chất lượng hàng hóa Quốc gia Trung Quốc yêu cầu tăng cường kiểm soát ở cửa khẩu để ngăn chặn virus Zika.

Singapore và Indonesia tăng cường phòng chống Zika
Singapore và Indonesia tăng cường phòng chống Zika

VOV.VN - Cơ quan chức năng Singapore và Indonesia vừa ban hành các biện pháp khẩn cấp tăng cường phòng chống virus Zika.

Singapore và Indonesia tăng cường phòng chống Zika

Singapore và Indonesia tăng cường phòng chống Zika

VOV.VN - Cơ quan chức năng Singapore và Indonesia vừa ban hành các biện pháp khẩn cấp tăng cường phòng chống virus Zika.

Mỹ và Hàn Quốc ban hành cảnh báo đi lại tới Singapo do dịch Zika
Mỹ và Hàn Quốc ban hành cảnh báo đi lại tới Singapo do dịch Zika

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 30/8 đã ban hành cảnh báo người dân, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai đi lại tới Singapore.

Mỹ và Hàn Quốc ban hành cảnh báo đi lại tới Singapo do dịch Zika

Mỹ và Hàn Quốc ban hành cảnh báo đi lại tới Singapo do dịch Zika

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc ngày 30/8 đã ban hành cảnh báo người dân, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai đi lại tới Singapore.

Dịch Zika tại Singapore có nguy cơ lan sang các nước Đông Nam Á
Dịch Zika tại Singapore có nguy cơ lan sang các nước Đông Nam Á

VOV.VN - Bộ Y tế Malaysia ngày 1/9 xác nhận, một người phụ nữ nước này bị chẩn đoán nhiễm virus Zika sau khi trở về nước từ Singapore.

Dịch Zika tại Singapore có nguy cơ lan sang các nước Đông Nam Á

Dịch Zika tại Singapore có nguy cơ lan sang các nước Đông Nam Á

VOV.VN - Bộ Y tế Malaysia ngày 1/9 xác nhận, một người phụ nữ nước này bị chẩn đoán nhiễm virus Zika sau khi trở về nước từ Singapore.