Nga để ngỏ khả năng làm mới hợp tác với Mỹ trong vấn đề Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định vẫn còn khả năng cải thiện hợp tác Nga - Mỹ trong tiến trình giải quyết vấn đề Syria.

Cùng với đó, những tin tức lạc quan tại vòng đàm phán thứ 5 đang diễn ra  ở Geneva, Thụy Sĩ cho thấy vẫn có lối thoát cho cuộc khủng hoảng Syria, nếu như  các bên liên quan có đủ thiện chí và quyết tâm chính trị.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Bonn.

Trả lời phỏng vấn tạp chí The National Interest của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đánh giá cao việc Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chống khủng bố là mục tiêu quốc tế số Một của chính quyền Mỹ và nhấn mạnh Nga sẵn sàng chia sẻ cách tiếp cận này.

Theo ông, các nguy cơ khủng bố đe dọa an ninh là mang tính toàn cầu, không giới hạn trong phạm vi một quốc gia. Vì vậy, việc các nước cùng hợp tác hỗ trợ một nước khác khi được đề nghị để đối phó với khủng bố cũng là một cách thức tự vệ, bảo đảm các lợi ích quốc gia của chính nước mình.

Ngoại trưởng Lavrov cũng xác nhận ông đang thảo luận về một cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson dự kiến diễn ra trong tháng 4 tới.

Trong khi đó, ngày 29/3, tại vòng hòa đàm Syria lần thứ 5 do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn ở Geneva, Thụy Sĩ, phái đoàn đại diện của Nga và phe đối lập Syria HNC đã đạt được nhất trí cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, các bên cần phải nỗ lực nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và mở thêm nhiều hành lang sơ tán an toàn cho người dân Syria tại khu vực chiến sự.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kéo dài một giờ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết: “Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi cởi mở về giai đoạn hiện tại các các cuộc đàm phán và đã đi đến kết luận chung rằng chúng tôi sẽ ủng hộ tình hình đang được cải thiện hiện nay và tiếp tục có các cuộc thảo luận để đạt được mục tiêu bảo vệ tính toàn vẹn lãnh thổ ở Syria.

Ông cũng nhấn mạnh: “Tất cả những vấn đề này phải do chính những người dân Syria tự quyết định trong quá trình đàm phán.”

Mặc dù không đề cập đến vai trò chính trị của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc gặp song Thứ trưởng ngoại giao Nga vẫn khẳng định lập trường kiên định của Nga rằng, đây không phải là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán về Syria, và rằng Nga sẽ không thảo luận nội dung này với Mỹ.

Trong khi đó, người phát ngôn của phe đối lập Syria Salem al-Muslet khẳng định rằng họ tới Geneva là để tham gia các cuộc đàm phán chính trị "đầy đủ và nghiêm túc", đồng thời sẽ tiến hành những bước đi hướng tới chương trình nghị sự hòa bình của Liên hợp quốc.

Hiện các bên đã nhất trí tiến hành vòng đàm phán tiếp theo về Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan vào đầu tháng 5 tới.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim vừa thông báo các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng hoàn toàn các hoạt động quân sự của mình ở miền Bắc Syria sau 9 tháng triển khai chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” nhằm truy quét các phần tử khủng bố và đánh bật lực lượng dân quân người Cuốc ở Syria ra khỏi khu vực biên giới nước này./.

Syria - Giấc mộng hoang tàn

VOV.VN - Nếu biết Syria lại có ngày chết chóc, hoang tàn và đói khổ từ 6 năm trước, có lẽ nhiều người đã không ôm mộng về một mùa xuân khi xuống đường biểu tình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng bố leo thang sẽ phá vỡ các cuộc đàm phán ở Syria
Khủng bố leo thang sẽ phá vỡ các cuộc đàm phán ở Syria

VOV.VN - Các hoạt động khủng bố ở Syria vẫn gia tăng nhằm ngăn chặn sự tham gia của phe đối lập trong các cuộc đàm phán. 

Khủng bố leo thang sẽ phá vỡ các cuộc đàm phán ở Syria

Khủng bố leo thang sẽ phá vỡ các cuộc đàm phán ở Syria

VOV.VN - Các hoạt động khủng bố ở Syria vẫn gia tăng nhằm ngăn chặn sự tham gia của phe đối lập trong các cuộc đàm phán. 

Chính phủ và phe đối lập Syria bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 tại Geneva
Chính phủ và phe đối lập Syria bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 tại Geneva

VOV.VN - Triển vọng đạt được trong cuộc đàm phán lần này ở Geneva là không nhiều khi xung đột vẫn liên tiếp nổ ra ở Syria.

Chính phủ và phe đối lập Syria bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 tại Geneva

Chính phủ và phe đối lập Syria bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 tại Geneva

VOV.VN - Triển vọng đạt được trong cuộc đàm phán lần này ở Geneva là không nhiều khi xung đột vẫn liên tiếp nổ ra ở Syria.

Hòa đàm Syria vẫn diễn ra bất chấp phe đối lập từ chối tham dự
Hòa đàm Syria vẫn diễn ra bất chấp phe đối lập từ chối tham dự

VOV.VN - Cuộc đàm phán hòa bình thứ 3 đối với Syria tại thủ đô Astana, Kazakhstan vẫn được tiến hành bất chấp sự vắng mặt của phe đối lập tại Syria.

Hòa đàm Syria vẫn diễn ra bất chấp phe đối lập từ chối tham dự

Hòa đàm Syria vẫn diễn ra bất chấp phe đối lập từ chối tham dự

VOV.VN - Cuộc đàm phán hòa bình thứ 3 đối với Syria tại thủ đô Astana, Kazakhstan vẫn được tiến hành bất chấp sự vắng mặt của phe đối lập tại Syria.

Hòa đàm Syria một lần nữa kết thúc không như mong đợi
Hòa đàm Syria một lần nữa kết thúc không như mong đợi

VOV.VN - Ngày 15/3, đàm phán hòa bình Syria tại Kazakhstan khép lại mà không đạt được kết quả như mong đợi do còn nhiều bất đồng giữa các bên tham gia.

Hòa đàm Syria một lần nữa kết thúc không như mong đợi

Hòa đàm Syria một lần nữa kết thúc không như mong đợi

VOV.VN - Ngày 15/3, đàm phán hòa bình Syria tại Kazakhstan khép lại mà không đạt được kết quả như mong đợi do còn nhiều bất đồng giữa các bên tham gia.

Nga, Pháp sẽ hợp tác để chuẩn bị cho các cuộc hòa đàm Syria
Nga, Pháp sẽ hợp tác để chuẩn bị cho các cuộc hòa đàm Syria

VOV.VN - Nga và Pháp đã nhất trí sẽ hợp tác để tổ chức vòng hòa đàm Syria kế tiếp dự kiến diễn ra vào ngày 23/3 tới.

Nga, Pháp sẽ hợp tác để chuẩn bị cho các cuộc hòa đàm Syria

Nga, Pháp sẽ hợp tác để chuẩn bị cho các cuộc hòa đàm Syria

VOV.VN - Nga và Pháp đã nhất trí sẽ hợp tác để tổ chức vòng hòa đàm Syria kế tiếp dự kiến diễn ra vào ngày 23/3 tới.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đàm phán Syria
Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đàm phán Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mistura đề nghị Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cùng nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn trên thực địa ở Syria.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đàm phán Syria

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đàm phán Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mistura đề nghị Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cùng nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn trên thực địa ở Syria.