Nếu bầu Đức thế chỗ Chủ tịch VFF của ông Lê Hùng Dũng…

VOV.VN - Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Đoàn Nguyên Đức thay thế Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng xin nghỉ sớm vì lý do sức khỏe?

Tiền tỷ tài trợ

Cũng giống như ông Lê Hùng Dũng thời điểm ứng cử vào chiếc ghế Chủ tịch VFF hồi tháng 3/2014, với một hợp đồng tài trợ “khủng” cho bóng đá nước nhà từ Eximbank, chắc chắn bầu Đức cũng đã tính toán tới phương án này để “lận lưng” cho mình một thương thảo đầy ấn tượng về các gói tài trợ để phát triển môn thể thao vua ở Việt Nam.

Hội nghị BCH VFF ngày 4/12 khẳng định bóng đá Việt Nam đang có đối tác đề nghị tài trợ gói gần trăm tỷ trong 3 năm. (Ảnh: Hà Khánh).

Đã có thông tin về việc ông Đức cam kết huy động gói tài trợ trị giá cả trăm tỷ đồng trong 3 năm cho ĐTVN, ĐT U23 Việt Nam và cả bóng đá nữ trong cuộc họp BCH VFF ngày 4/12 vừa qua. Đây là thông tin hoàn toàn có cơ sở bởi ai cũng biết mối quan hệ thân tình của vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF với những đơn vị tài trợ không quá xa lạ với bóng đá Việt Nam như NutiFood.

Tương lai HLV Miura

Chắc chắn đây sẽ là chủ đề “hot” nhất trong trường hợp bầu Đức thế chỗ Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng vì lý do sức khỏe. Bởi ai cũng biết vị Phó Chủ tịch VFF chính là nguồn cơn tạo nên sự chia rẽ lớn trong nội bộ cơ quan bóng đá hàng đầu của nước nhà khi một mực đòi chấm dứt hợp đồng với HLV Miura.

HLV Miura không được bầu Đức tín nhiệm. (Ảnh: Nhung Trần).

Theo ông Đức, chiến lược gia người Nhật Bản là một trong những HLV ngoại có thành tích kém nhất trong lịch sử khi dẫn dắt ĐTVN cũng như U23 Việt Nam. Với người “đã nói là làm” như ông Đức, đến 99% ông Miura sẽ không còn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam nếu như vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF thế chỗ đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam của ông Lê Hùng Dũng.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc lứa cầu thủ “con cưng” của Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG vẫn được biết đến với tên “những cậu bé của bầu Đức” sẽ có những chỗ đứng và vị trí vững chắc hơn mỗi khi các đội tuyển tập trung dù ở các đội trẻ hay ĐTVN.

Vết xe đổ

Vào tháng 3/2014, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một doanh nhân ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch VFF thay vì một quan chức nhà nước. Đó là thời điểm ông Lê Hùng Dũng một mình băng băng “cán đích” tới chiếc ghế “nóng” cùng lời hứa mang về 383 tỷ đồng mỗi năm cho bóng đá nước nhà.

Ông Lê Hùng Dũng khi đắc cử Chủ tịch VFF hồi năm 2014 với số phiếu gần như tuyệt đối. (Ảnh: Trọng Phú).

Thế nhưng chỉ 21 tháng sau khi đắc cử vị trí Chủ tịch cơ quan bóng đá hàng đầu trong nước, ông Dũng đã không thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp phát triển môn thể thao vua của nước nhà vì rất nhiều lý do, trong đó có vấn đề sức khỏe không đảm bảo.

Cho đến thời điểm này, những gì ông Dũng làm được là không thể đáp ứng kỳ vọng và VFF cần một sự thay đổi. Vị Chủ tịch VFF cũng không thể giữ lời hứa là “mang tiền về cho bóng đá Việt Nam”, một trong những lĩnh vực sở trường của doanh nhân như ông Lê Hùng Dũng.

Ai cũng thấy đã đến lúc thay đổi ở “thượng tầng” VFF sau biết bao bất ổn trong năm 2015 cùng sự sa sút của bóng đá nước nhà và Hội nghị thường niên VFF khóa VII (nhiệm kỳ 2014-2018) diễn ra ngày hôm nay (26/12) là cơ hội để hiện thực hóa công việc chuyển giao đó. Thế nhưng, sau những gì ông Lê Hùng Dũng đã làm được, liệu có nên đi vào “vết xe đổ” khi trao quyền hành cho một doanh nhân khác như ông Đoàn Nguyên Đức?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VFF tiết lộ lý do vì sao “bầu” Đức luôn muốn sa thải HLV Miura
VFF tiết lộ lý do vì sao “bầu” Đức luôn muốn sa thải HLV Miura

VOV.VN -PCT VFF Đoàn Nguyên Đức khẳng định ĐTVN không thể thắng Thái Lan nếu HLV Miura còn tại vị.

VFF tiết lộ lý do vì sao “bầu” Đức luôn muốn sa thải HLV Miura

VFF tiết lộ lý do vì sao “bầu” Đức luôn muốn sa thải HLV Miura

VOV.VN -PCT VFF Đoàn Nguyên Đức khẳng định ĐTVN không thể thắng Thái Lan nếu HLV Miura còn tại vị.

Bầu Đức ký kết hợp đồng “tiễn” Tuấn Anh sang CLB Yokohama
Bầu Đức ký kết hợp đồng “tiễn” Tuấn Anh sang CLB Yokohama

VOV.VN - Chiều 11/12, tại TP.HCM, hai CLB HAGL và Yokohama đã ký kết thỏa thuận hợp tác, trong đó có việc trao đổi cầu thủ để Tuấn Anh sang Nhật Bản thi đấu.

Bầu Đức ký kết hợp đồng “tiễn” Tuấn Anh sang CLB Yokohama

Bầu Đức ký kết hợp đồng “tiễn” Tuấn Anh sang CLB Yokohama

VOV.VN - Chiều 11/12, tại TP.HCM, hai CLB HAGL và Yokohama đã ký kết thỏa thuận hợp tác, trong đó có việc trao đổi cầu thủ để Tuấn Anh sang Nhật Bản thi đấu.

VFF “lục đục” vì bầu Đức và HLV Miura
VFF “lục đục” vì bầu Đức và HLV Miura

VOV.VN - Trong khi VFF vẫn bày tỏ sự tin tưởng với HLV Miura thông qua phát biểu của TTK Lê Hoài Anh thì PCT Đoàn Nguyên Đức muốn gấp rút tìm người thay thế.

VFF “lục đục” vì bầu Đức và HLV Miura

VFF “lục đục” vì bầu Đức và HLV Miura

VOV.VN - Trong khi VFF vẫn bày tỏ sự tin tưởng với HLV Miura thông qua phát biểu của TTK Lê Hoài Anh thì PCT Đoàn Nguyên Đức muốn gấp rút tìm người thay thế.

Bầu Đức và nụ hôn tạm biệt Công Phượng sang Nhật du đấu
Bầu Đức và nụ hôn tạm biệt Công Phượng sang Nhật du đấu

VOV.VN - Bầu Đức mãn nguyện khi cầu thủ “cưng” trong lứa “hạt giống” đầu tiên của Học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG là Công Phượng, sang Nhật Bản du đấu.

Bầu Đức và nụ hôn tạm biệt Công Phượng sang Nhật du đấu

Bầu Đức và nụ hôn tạm biệt Công Phượng sang Nhật du đấu

VOV.VN - Bầu Đức mãn nguyện khi cầu thủ “cưng” trong lứa “hạt giống” đầu tiên của Học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG là Công Phượng, sang Nhật Bản du đấu.

Bầu Đức và HLV Miura: Không yêu xin đừng nói lời cay đắng
Bầu Đức và HLV Miura: Không yêu xin đừng nói lời cay đắng

VOV.VN -Nửa tháng sau khi “nuốt lời” sa thải HLV Guillaume ở HAGL, bầu Đức muốn VFF cắt hợp đồng với nhà cầm quân ngoại “dở nhất” của ĐTVN là Toshiya Miura.

Bầu Đức và HLV Miura: Không yêu xin đừng nói lời cay đắng

Bầu Đức và HLV Miura: Không yêu xin đừng nói lời cay đắng

VOV.VN -Nửa tháng sau khi “nuốt lời” sa thải HLV Guillaume ở HAGL, bầu Đức muốn VFF cắt hợp đồng với nhà cầm quân ngoại “dở nhất” của ĐTVN là Toshiya Miura.

Bầu Đức và nụ cười “thu hoạch”
Bầu Đức và nụ cười “thu hoạch”

VOV.VN - Lâu lắm rồi người ta mới thấy bầu Đức cười nhiều và sảng khoái như thế khi theo dõi “những cậu bé” của mình chơi bóng.

Bầu Đức và nụ cười “thu hoạch”

Bầu Đức và nụ cười “thu hoạch”

VOV.VN - Lâu lắm rồi người ta mới thấy bầu Đức cười nhiều và sảng khoái như thế khi theo dõi “những cậu bé” của mình chơi bóng.

Bầu Đức và triết lý bóng đá doanh nhân: Từ 400 triệu cho tới tiền tỷ
Bầu Đức và triết lý bóng đá doanh nhân: Từ 400 triệu cho tới tiền tỷ

VOV.VN -Phó CT VFF Đoàn Nguyên Đức hỗ trợ Quế Ngọc Hải 400 triệu đồng phí chữa bệnh cho Anh Khoa và kêu gọi tài trợ cho bóng đá Việt Nam trăm tỷ đồng mỗi năm.

Bầu Đức và triết lý bóng đá doanh nhân: Từ 400 triệu cho tới tiền tỷ

Bầu Đức và triết lý bóng đá doanh nhân: Từ 400 triệu cho tới tiền tỷ

VOV.VN -Phó CT VFF Đoàn Nguyên Đức hỗ trợ Quế Ngọc Hải 400 triệu đồng phí chữa bệnh cho Anh Khoa và kêu gọi tài trợ cho bóng đá Việt Nam trăm tỷ đồng mỗi năm.