NATO kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 6/9 kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Phát biểu trong chuyến thăm căn cứ của NATO tại thành phố Tapa của Estonia, ông Stoltenberg nói: “Tôi kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP

Các vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”.

Trước đó cùng ngày, NATO đã ra tuyên bố kêu gọi tất cả các  quốc gia tăng cường nỗ lực thực hiện biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Tuyên bố nêu rõ, các bên liên quan cần thực thi triệt để và minh bạch các nghị quyết của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên, nhằm gây sức ép buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Tuyên bố cũng bày tỏ lo ngại những nghị quyết này chưa được đối tác thương mại của Triều Tiên, trong đó có Trung Quốc và một số quốc gia Châu Phi thực thi đầy đủ. Theo kế hoạch, Tổng thư ký NATO Stoltenberg c sẽ thăm Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 10 tới để bàn về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Vụ thử hạt nhân hôm 3/9 đánh dấu 1 bước tiến quan trọng trong phát triển chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Nhiều chuyên gia lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành thêm một vụ thử nữa vào ngày 9/9 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu Trung Quốc có muốn “mạnh tay” với Triều Tiên?
Liệu Trung Quốc có muốn “mạnh tay” với Triều Tiên?

VOV.VN-Việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa và đỉnh điểm là vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vừa qua thể hiện tiềm lực hạt nhân của Triều Tiên “không thể làm ngơ”.

Liệu Trung Quốc có muốn “mạnh tay” với Triều Tiên?

Liệu Trung Quốc có muốn “mạnh tay” với Triều Tiên?

VOV.VN-Việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa và đỉnh điểm là vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vừa qua thể hiện tiềm lực hạt nhân của Triều Tiên “không thể làm ngơ”.

"Chương trình hạt nhân Triều Tiên là mối đe dọa nguy hiểm nhất"
"Chương trình hạt nhân Triều Tiên là mối đe dọa nguy hiểm nhất"

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hiện là mối nguy hiểm nhất mà thế giới phải đối mặt.

"Chương trình hạt nhân Triều Tiên là mối đe dọa nguy hiểm nhất"

"Chương trình hạt nhân Triều Tiên là mối đe dọa nguy hiểm nhất"

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hiện là mối nguy hiểm nhất mà thế giới phải đối mặt.

Nga sẽ không công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên
Nga sẽ không công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc.

Nga sẽ không công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên

Nga sẽ không công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc.

Cận cảnh thủ đô Triều Tiên bí ẩn qua loạt ảnh của phóng viên Nga
Cận cảnh thủ đô Triều Tiên bí ẩn qua loạt ảnh của phóng viên Nga

VOV.VN - Phóng viên hãng Sputnik (Nga) mới đây thực hiện chùm ảnh bên trong thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên – một trong các quốc gia khép kín nhất thế giới.

Cận cảnh thủ đô Triều Tiên bí ẩn qua loạt ảnh của phóng viên Nga

Cận cảnh thủ đô Triều Tiên bí ẩn qua loạt ảnh của phóng viên Nga

VOV.VN - Phóng viên hãng Sputnik (Nga) mới đây thực hiện chùm ảnh bên trong thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên – một trong các quốc gia khép kín nhất thế giới.