Bác bỏ việc Trung Quốc áp dụng Quy chế mới nghỉ đánh bắt cá trên biển

VOV.VN - Quyết định đơn phương này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình.
Ngày 28/2/2017, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ra thông báo chính thức điều chỉnh và áp dụng Quy chế mới về nghỉ đánh bắt cá trên biển, phạm vi áp dụng bao gồm một số vùng biển của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh:

“Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ Quy chế này của phía Trung Quốc.

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Quyết định đơn phương này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình; vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan, đi ngược lại tinh thần và lời văn của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), khiến tình hình Biển Đông tiếp tục trở nên phức tạp và căng thẳng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản đối Trung Quốc kỷ niệm cái gọi là “thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa“
Phản đối Trung Quốc kỷ niệm cái gọi là “thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa“

VOV.VN - Người Phát ngôn Lê Hải Bình khẳng định: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cộng đồng quốc tế đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với hai quần đảo này.

Phản đối Trung Quốc kỷ niệm cái gọi là “thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa“

Phản đối Trung Quốc kỷ niệm cái gọi là “thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa“

VOV.VN - Người Phát ngôn Lê Hải Bình khẳng định: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cộng đồng quốc tế đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với hai quần đảo này.

Việt Nam lên tiếng về việc tàu khu trục Mỹ hoạt động gần Hoàng Sa
Việt Nam lên tiếng về việc tàu khu trục Mỹ hoạt động gần Hoàng Sa

VOV.VN - Việt Nam tôn trọng việc các quốc gia thực hiện các quyền tại Biển Đông phù hợp với quy định của Công ước của LHQ về Luật Biển 1982.

Việt Nam lên tiếng về việc tàu khu trục Mỹ hoạt động gần Hoàng Sa

Việt Nam lên tiếng về việc tàu khu trục Mỹ hoạt động gần Hoàng Sa

VOV.VN - Việt Nam tôn trọng việc các quốc gia thực hiện các quyền tại Biển Đông phù hợp với quy định của Công ước của LHQ về Luật Biển 1982.

Đà Nẵng phản đối Trung Quốc bầu cử ở Hoàng Sa, Trường Sa
Đà Nẵng phản đối Trung Quốc bầu cử ở Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phản đối Trung Quốc bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân của cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

Đà Nẵng phản đối Trung Quốc bầu cử ở Hoàng Sa, Trường Sa

Đà Nẵng phản đối Trung Quốc bầu cử ở Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phản đối Trung Quốc bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân của cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa ở Bắc Kạn
Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa ở Bắc Kạn

VOV.VN -Tư liệu tại triển lãm cho mọi người thấy rõ, quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa không thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa ở Bắc Kạn

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa ở Bắc Kạn

VOV.VN -Tư liệu tại triển lãm cho mọi người thấy rõ, quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa không thuộc chủ quyền của Trung Quốc.