Ô tô chở 12 hành khách cháy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiếc Toyota Hiace chở 12 hành khách bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng đi sát vào lề đường đồng thời hô hoán hành khách xuống xe thoát ra ngoài. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 28/6 tại km 186 cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ. Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô 16 chỗ mang BKS 18N-2863 lưu thông hướng Hà Nam- Hà Nội đến địa điểm trên bất ngờ bốc cháy. 

Chiếc xe bốc cháy, hành khách may mắn thoát ra ngoài an toàn

Khi phát hiện có cháy lái xe đã nhanh chóng đi sát vào lề đường đồng thời hô hoán hành khách xuống xe thoát ra ngoài.

Thiếu tá Trần Minh Kiên, Đội Phó Đội CSGT số 8 (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ngay khi nhận được tin cháy xe, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã có mặt phân luồng giao thông, đồng thời huy động xe bồn tưới nước bên đường phun nước dập lửa.

“Khi cháy, nhiều tài xế lái xe đã hô hoán nhau mang bình cứu hỏa mini ra để dập lửa. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa được khống chế. Thời điểm xảy ra cháy trên xe có 12 hành khách. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người”, Thiếu tá Kiên nói.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị thiêu rụi phần đầu, nội thất bên trong và lốp xe bị cháy xém, kính bị vỡ tung.

Thông tin ban đầu lái xe là ông Bùi Ái (SN 1980, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) chở khách theo hợp đồng từ Nam Định đi Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe cháy bất ngờ, hành khách hoảng loạn
Xe cháy bất ngờ, hành khách hoảng loạn

Đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, xe khách chạy hướng Nam - Bắc chở 45 hành khách bỗng dưng bốc cháy.

Xe cháy bất ngờ, hành khách hoảng loạn

Xe cháy bất ngờ, hành khách hoảng loạn

Đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, xe khách chạy hướng Nam - Bắc chở 45 hành khách bỗng dưng bốc cháy.

Bộ trưởng Thăng: “Xe cháy nổ phải có người chịu trách nhiệm”
Bộ trưởng Thăng: “Xe cháy nổ phải có người chịu trách nhiệm”

Ngành GTVT với chức năng quản lý nhà nước, sẽ “tiên phong” chịu trách nhiệm về các vụ cháy ô tô, xe máy từ năm 2012.

Bộ trưởng Thăng: “Xe cháy nổ phải có người chịu trách nhiệm”

Bộ trưởng Thăng: “Xe cháy nổ phải có người chịu trách nhiệm”

Ngành GTVT với chức năng quản lý nhà nước, sẽ “tiên phong” chịu trách nhiệm về các vụ cháy ô tô, xe máy từ năm 2012.

Cơ quan chức năng kết luận xe cháy không phải do xăng
Cơ quan chức năng kết luận xe cháy không phải do xăng

Những kiểm nghiệm khoa học cho thấy, các mẫu xăng lấy từ xe cháy, cây xăng bán cho xe bị cháy và khu vực lân cận đều đạt tiêu chuẩn.

Cơ quan chức năng kết luận xe cháy không phải do xăng

Cơ quan chức năng kết luận xe cháy không phải do xăng

Những kiểm nghiệm khoa học cho thấy, các mẫu xăng lấy từ xe cháy, cây xăng bán cho xe bị cháy và khu vực lân cận đều đạt tiêu chuẩn.