Ông Võ Văn Thưởng gặp Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải là kênh thông tin chính thống, trực tiếp của Đảng và Nhà nước. 

Chiều 30/5, tại Hà Nội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại gặp mặt Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020. 

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt
Phát biểu tại buổi gặp, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc mừng các Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 -2020 và nhấn mạnh: Tình hình thế giới luôn phức tạp và khó lường, do vậy, các Trưởng đại diện cần nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó có công tác thông tin đối ngoại.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải là kênh thông tin chính thống, trực tiếp của Đảng và Nhà nước. Từ đó, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quan điểm của Việt Nam về các vấn đề khu vực, thế giới; Cũng như giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, tiềm năng, thế mạnh về hợp tác và phát triển của Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Các cơ quan đại diện phải là cầu nối chuyển tải thông tin trong nước đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài và chuyển tải những yêu cầu, mong muốn của cộng đồng người Việt đến các cơ quan chức năng ở trong nước.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị: "Các Trưởng cơ quan đại diện cần nắm chắc được tình hình trên từng địa bàn, dự báo để có những tham mưu kịp thời ở trong nước đối với những quyết sách có tính chiến lược. Kể cả những quyết sách mang tính chiến thuật trong từng thời điểm, trong từng giai đoạn đối với những vấn đề khu vực và thế giới. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi mà thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp khó lường, chúng ta phải có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động trong vấn đề thông tin"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"
Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"

VOV.VN - Tại cuộc giao ban báo chí đầu năm, ông Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục đổi mới công tác báo chí, từ công tác tiếp nhận, giải quyết, phản hồi những vấn đề báo chí phản ánh

Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"

Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"

VOV.VN - Tại cuộc giao ban báo chí đầu năm, ông Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục đổi mới công tác báo chí, từ công tác tiếp nhận, giải quyết, phản hồi những vấn đề báo chí phản ánh

Ông Võ Văn Thưởng: Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu
Ông Võ Văn Thưởng: Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng đề nghị phát huy tính chủ động, tự giác của cấp ủy và vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chính quyền

Ông Võ Văn Thưởng: Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu

Ông Võ Văn Thưởng: Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng đề nghị phát huy tính chủ động, tự giác của cấp ủy và vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chính quyền

Cử tri Đồng Nai nêu kiến nghị với ông Võ Văn Thưởng
Cử tri Đồng Nai nêu kiến nghị với ông Võ Văn Thưởng

VOV.VN - Cử tri huyện Nhơn Trạch cho rằng, doanh nghiệp gây ô nhiễm cần phải có trách nhiệm trong việc khắc phục chứ không thể bắt người dân bỏ tiền. 

Cử tri Đồng Nai nêu kiến nghị với ông Võ Văn Thưởng

Cử tri Đồng Nai nêu kiến nghị với ông Võ Văn Thưởng

VOV.VN - Cử tri huyện Nhơn Trạch cho rằng, doanh nghiệp gây ô nhiễm cần phải có trách nhiệm trong việc khắc phục chứ không thể bắt người dân bỏ tiền.