Liên quân của Mỹ tiêu diệt 40 tên IS lên kế hoạch tấn công khủng bố

VOV.VN - Liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt 40 kẻ chịu trách nhiệm lập kế hoạch tấn công khủng bố bên ngoài lãnh thổ Iraq và Syria.

Thông tin trên do phát ngôn viên cho Chiến dịch Inherent Resolve của liên minh, Đại tá Steve Warren công bố mới đây.

Lính Mỹ đứng gác tại căn cứ không quân ở Kabul. Ảnh: AFP.

Liên minh gồm gần 60 quốc gia này đã thực hiện các cuộc không kích chống IS ở Iraq và Syria từ mùa hè năm 2014.

Ông Warren phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với mạng All Warrior: “Cho đến nay chúng ta đã tiêu diệt 40 kẻ lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch [ở bên ngoài Iraq và Syria]. Trước đó chúng đã thực hiện tổng cộng 70 chiến dịch khủng bố bên ngoài  lãnh thổ 2 nước nói trên, như là các vụ ở Paris, Brussels và San Bernardino.”

IS là một nhóm khủng bố bị các nước như Mỹ, Nga và nhiều nước khác đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Một trong các cuộc tấn công mới nhất do IS tiến hành diễn ra vào tháng 3 ở Brussels (Bỉ) khiến 35 người thiệt mạng.

IS cũng nhận trách nhiệm về loạt vụ tấn công khủng bố 13/11 ở Paris (Pháp) làm 130 người chết.

Sau các vụ này, các nước châu Âu đã phải gia tăng mạnh các biện pháp an ninh đối phó với khủng bố quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Na Uy triển khai 60 binh sỹ huấn luyện các lực lượng Syria chống IS
Na Uy triển khai 60 binh sỹ huấn luyện các lực lượng Syria chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Na uy Erna Solberg cho biết, quyết định trên được đưa ra bởi mối đe dọa của IS với châu Âu đang ngày một lớn dần.

Na Uy triển khai 60 binh sỹ huấn luyện các lực lượng Syria chống IS

Na Uy triển khai 60 binh sỹ huấn luyện các lực lượng Syria chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Na uy Erna Solberg cho biết, quyết định trên được đưa ra bởi mối đe dọa của IS với châu Âu đang ngày một lớn dần.

Tổng thống Mỹ bị kiện vì phát động cuộc chiến chống IS
Tổng thống Mỹ bị kiện vì phát động cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Theo đại úy Smith, cuộc chiến chống IS mà ông Obama phát động đã vi phạm Nghị quyết “Quyền lực chiến tranh”.

Tổng thống Mỹ bị kiện vì phát động cuộc chiến chống IS

Tổng thống Mỹ bị kiện vì phát động cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Theo đại úy Smith, cuộc chiến chống IS mà ông Obama phát động đã vi phạm Nghị quyết “Quyền lực chiến tranh”.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc bị đồng minh “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống IS
Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc bị đồng minh “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/5 cáo buộc bị các đồng minh “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc bị đồng minh “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc bị đồng minh “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8/5 cáo buộc bị các đồng minh “bỏ rơi” trong cuộc chiến chống IS.

Mỹ và đồng minh nhất trí đẩy mạnh cuộc chiến chống IS
Mỹ và đồng minh nhất trí đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 4/5 khẳng định Mỹ và các đồng minh vừa nhất trí đẩy mạnh cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố IS.

Mỹ và đồng minh nhất trí đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

Mỹ và đồng minh nhất trí đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 4/5 khẳng định Mỹ và các đồng minh vừa nhất trí đẩy mạnh cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố IS.