Anh lựa chọn “Brexit cứng”- phản ứng tích cực từ các thị trường

VOV.VN - “Thà không đạt thỏa thuận nào còn hơn là một thỏa thuận tồi” là tuyên bố đáng chú ý của bà Theresa May trong bài phát biểu đầu tiên về Brexit. 

Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên về kế hoạch đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 17/1, đã đưa ra lựa chọn của nước Anh về một “Brexit cứng”, tức là sẽ cắt đứt mọi ràng buộc về pháp lý quốc tế giữa nước này và Liên minh châu Âu. Bài phát biểu được xem là đã làm hài lòng những đảng  hoài nghi châu Âu và ngay lập tức đẩy giá đồng bảng Anh lên.

 “Thà không đạt thỏa thuận nào còn hơn là một thỏa thuận tồi” là tuyên bố đáng chú ý của Thủ tướng Anh Theresa May trong bài phát biểu đầu tiên về việc nước Anh rời Liên minh châu Âu. 

Nữ Thủ tướng Anh Theresa May. (ảnh: AFP).

Nữ Thủ tướng Anh đã lựa chọn đưa nước Anh ra khỏi Khu vực thị trường chung châu Âu, khi bảo vệ một sự cắt đứt “rõ ràng và hoàn toàn” với Liên minh châu Âu để đổi lại có thể toàn quyền kiểm soát dòng người nhập cư vào nước này, kể cả những người nhập cư từ các nước châu Âu khác.

Tuy nhiên, nữ Thủ tướng cam kết sẽ tìm cách thúc đẩy thỏa thuận thương mại nhiều tham vọng và tự do nhất có thể với Liên minh châu Âu, cũng như sẵn sàng ký kết các thỏa thuận mới với các nước khác trên thế giới.

“Chúng tôi sẽ theo đuổi một thỏa thuận thương mại tự do táo bạo và đầy tham vọng với Liên minh châu Âu. Đây sẽ là một thỏa thuận thương mại tự do nhất có thể với Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên. Song tôi muốn khẳng định rõ ràng rằng, những gì tôi đề xuất không có nghĩa chúng tôi sẽ tiếp tục là một thành viên của Khu vực thị trường chung”, Thủ tướng Anh cho biết.

Thủ tướng Theresa May nhấn mạnh nước Anh sẽ không đi theo một mẫu thỏa thuận nào sẵn có, mà sẽ tìm kiếm một thỏa thuận mà Anh mong muốn với Liên minh châu Âu. Điều này cũng chấm dứt những đồn đoán trước đó cho rằng, Anh có thể tìm kiếm vị thế tương tự như Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là đứng ngoài nhưng hợp tác đặc biệt với Liên minh châu Âu, hoặc như Đan Mạch hay Hà Lan, là thành viên nhưng được hưởng ngoại lệ trong một số lĩnh vực nhất định.

Liên minh châu Âu hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức về lộ trình mà nước Anh đề ra cho việc rời Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã ngay lập tức hoan nghênh bài phát biểu này khi cho rằng dù đây là một tiến trình buồn song ít nhất nó đã “thực tế hơn” so với những phát biểu trước đó của Thủ tướng Anh Theresa May. 

Trong khi đó, nhà đàm phán của Ủy ban châu Âu, ông Michel Barnier thì cho rằng, Liên minh châu Âu sẽ sẵn sàng một khi nước Anh sẵn sàng. Ngay khi điều 50 của Hiệp ước Lisbon được kích hoạt, tiến trình đàm phán có thể bắt đầu. Phản ứng gay gắt nhất trước lộ trình rời Liên minh châu Âu của nước Anh lại đến từ Thủ hiến Scotland, bà Nicola Sturgeon. 

Bà Sturgeo cho rằng, lựa chọn của nước Anh càng làm gia tăng khả năng một cuộc trưng cầu ý dân mới về nền độc lập của Scotland. Một phần của Vương quốc Anh này trước đó đã bỏ phiếu về việc ở lại Liên minh châu Âu. 

Giới doanh nghiệp Anh cũng ngay lập tức hoan nghênh bài phát biểu của Thủ tướng Anh Theresa May, song nhấn mạnh, khó khăn vẫn ở đằng trước, đó là làm thế nào để đảm bảo được một sự tiếp cận tốt nhất có thể với các thị trường châu Âu. 

Ông Michael Rake, Chủ tịch tập đoàn BT nói: “Tôi nghĩ rằng Thủ tướng đã đúng khi xác định rõ ràng rằng, nếu Liên minh châu Âu nhấn mạnh quyền tự do đi lại của người lao động là một yêu cầu của thị trường, thì chúng tôi không sẵn sàng để xem xét vấn đề này và sẽ không tiếp tục ở lại Khu vực thị trường chung này. Điều đáng khích lệ là nước Anh vẫn tiếp tục mở cửa cho doanh nghiệp và vấn muốn thu hút nhân tài”.

Nhiều nhà phân tích cũng cho rằng, tuyên bố của bà Theresa May đã chấm dứt mọi đồn đoán xung quanh con đường mà nước Anh sẽ chọn sau khi rời Liên minh châu Âu và đây là một tín hiệu tích cực cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Ông Robert Halver, chuyên gia phân tích Anh cho biết: “Thủ tướng đã có một thông báo rắt rõ ràng và giờ tất cả chúng ta đều hiểu rằng nước Anh đã lựa chọn một Brexit cứng và chúng ta biết chúng ta chờ đợi cái gì. Đây chắc chắn sẽ là một tiến trình đàm phán khó khăn. Song mọi thứ đều rõ ràng”.

Đàm phán chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Ngay Thủ tướng Anh Theresa May cũng thừa nhận, việc chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào với các thành viên còn lại của Liên minh châu Âu cũng cần phải được 2 viện thuộc Quốc hội Anh bỏ phiếu thông qua, đồng thời cảnh báo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu không được thúc đẩy một thỏa thuận trừng phạt về việc Brexit, cho rằng đó sẽ là "hành động tự hại mình".

Trước đó bà May cũng tuyên bố, sẽ “phá giá thuế” để thu hút các doanh nghiệp và nhà đầu tư, nếu nước này không thương lượng được một thỏa thuận tích cực với Liên minh châu Âu. Tuy vậy, nữ Thủ tướng Anh cũng tin tưởng tình huống này sẽ không xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh sẽ chọn phương án Brexit “cứng hay mềm”?
Anh sẽ chọn phương án Brexit “cứng hay mềm”?

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định những gì chính phủ Anh đang làm là hướng tới một thỏa thuận thương mại tốt nhất với EU.

Anh sẽ chọn phương án Brexit “cứng hay mềm”?

Anh sẽ chọn phương án Brexit “cứng hay mềm”?

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định những gì chính phủ Anh đang làm là hướng tới một thỏa thuận thương mại tốt nhất với EU.

Thủ tướng Anh đập tan hoài nghi rằng tiến trình Brexit gặp rắc rối
Thủ tướng Anh đập tan hoài nghi rằng tiến trình Brexit gặp rắc rối

VOV.VN - Thủ tướng Theresa May hôm 8/1 cho biết sẽ thông báo kế hoạch Brexit trong vài tuần tới, bác bỏ hoài nghi rằng tiến trình này đang gặp rắc rối.

Thủ tướng Anh đập tan hoài nghi rằng tiến trình Brexit gặp rắc rối

Thủ tướng Anh đập tan hoài nghi rằng tiến trình Brexit gặp rắc rối

VOV.VN - Thủ tướng Theresa May hôm 8/1 cho biết sẽ thông báo kế hoạch Brexit trong vài tuần tới, bác bỏ hoài nghi rằng tiến trình này đang gặp rắc rối.

Chính phủ Anh cần sớm công bố kế hoạch Brexit
Chính phủ Anh cần sớm công bố kế hoạch Brexit

VOV.VN - Ủy ban phụ trách rời khỏi EU của quốc hội Anh ngày 13/1 yêu cầu chính phủ phải công bố kế hoạch chi tiết về Brexit vào giữa tháng 2 tới.

Chính phủ Anh cần sớm công bố kế hoạch Brexit

Chính phủ Anh cần sớm công bố kế hoạch Brexit

VOV.VN - Ủy ban phụ trách rời khỏi EU của quốc hội Anh ngày 13/1 yêu cầu chính phủ phải công bố kế hoạch chi tiết về Brexit vào giữa tháng 2 tới.

Thủ tướng Anh công bố chiến lược Brexit
Thủ tướng Anh công bố chiến lược Brexit

VOV.VN - Vào lúc 18h45 phút chiều tối 17/1 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Anh Theresa May đã công bố chiến lược liên quan đến việc Anh rời khỏi EU.

Thủ tướng Anh công bố chiến lược Brexit

Thủ tướng Anh công bố chiến lược Brexit

VOV.VN - Vào lúc 18h45 phút chiều tối 17/1 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Anh Theresa May đã công bố chiến lược liên quan đến việc Anh rời khỏi EU.