Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục sa thải gần 1.400 nhân sự lực lượng vũ trang

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải 1.389 nhân sự khỏi lực lượng vũ trang vì nghi ngờ liên hệ với Giáo sỹ Fethullah Gulen-người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính. 

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Errdogan đã tuyên bố sẽ có những thay đổi trong lực lượng vũ trang, bao gồm việc đóng cửa các học viện quân sự và đặt lực lượng vũ trang dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) thăm cơ quan cảnh sát đặc nhiệm ở Ankara ngày 29/7. Ảnh: EPA/TTXVN.

Trong một thông báo trên trang thông tin điện tử chính thức ngày 31/7, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết sẽ tăng cường số lượng Bộ trưởng trong Hội đồng quân sự tối cao. 

Thậm chí, các Thứ trưởng và những người đứng đầu cơ quan tư pháp, nội vụ, ngoại giao cũng có mặt trong hội đồng này.

Hồi đầu tuần này, hơn 1.700 nhân sự trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bị cách chức, sa thải.

Ông Erdogan tuyên bố rằng, quân đội nước này, vốn là lực lượng vũ trang đông đảo thứ hai trong số các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cần một cuộc “thay máu” sau chính biến vừa qua.

Đến nay, hơn 60.000 người trong quân đội, cơ quan tư pháp, dân sự, trường học… đã bị bắt, đình chỉ chức vụ vì liên quan đến giáo sỹ Gulen và cuộc đảo chính bất thành vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ lên án thái độ “đáng xấu hổ” của phương Tây
Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ lên án thái độ “đáng xấu hổ” của phương Tây

VOV.VN - Theo ông Erdogan, những người chỉ lo lắng về số phận của những đối tượng ủng hộ đảo chính sẽ không thể là bạn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ lên án thái độ “đáng xấu hổ” của phương Tây

Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ lên án thái độ “đáng xấu hổ” của phương Tây

VOV.VN - Theo ông Erdogan, những người chỉ lo lắng về số phận của những đối tượng ủng hộ đảo chính sẽ không thể là bạn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ thiện chí của phương Tây sau cuộc đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ thiện chí của phương Tây sau cuộc đảo chính

VOV.VN - Theo ông Erdogan, thái độ của nhiều quốc gia phương Tây đối với âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ là “đáng xấu hổ dưới danh nghĩa dân chủ”.

Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ thiện chí của phương Tây sau cuộc đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ thiện chí của phương Tây sau cuộc đảo chính

VOV.VN - Theo ông Erdogan, thái độ của nhiều quốc gia phương Tây đối với âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ là “đáng xấu hổ dưới danh nghĩa dân chủ”.

Giai đoạn khủng hoảng trong mối quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ
Giai đoạn khủng hoảng trong mối quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quan hệ Mỹ- Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp sóng gió liên quan đến việc Mỹ ủng hộ lực lượng người Kurd tại Syria, yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Gullen về nước...

Giai đoạn khủng hoảng trong mối quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ

Giai đoạn khủng hoảng trong mối quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quan hệ Mỹ- Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp sóng gió liên quan đến việc Mỹ ủng hộ lực lượng người Kurd tại Syria, yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Gullen về nước...

Thổ Nhĩ Kỳ thả tự do cho 758 binh sĩ và cảnh sát
Thổ Nhĩ Kỳ thả tự do cho 758 binh sĩ và cảnh sát

VOV.VN - Những người này được thả tự do vì đã phối hợp với chính quyền trong cuộc điều tra về vụ đảo chính.

Thổ Nhĩ Kỳ thả tự do cho 758 binh sĩ và cảnh sát

Thổ Nhĩ Kỳ thả tự do cho 758 binh sĩ và cảnh sát

VOV.VN - Những người này được thả tự do vì đã phối hợp với chính quyền trong cuộc điều tra về vụ đảo chính.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đàn áp mạnh tay, đóng cửa các học viện quân sự
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đàn áp mạnh tay, đóng cửa các học viện quân sự

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/7 thông báo, nước này sẽ đóng cửa các học viện quân sự và đặt lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy Bộ trưởng quốc phòng.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đàn áp mạnh tay, đóng cửa các học viện quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đàn áp mạnh tay, đóng cửa các học viện quân sự

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/7 thông báo, nước này sẽ đóng cửa các học viện quân sự và đặt lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy Bộ trưởng quốc phòng.