Quân đội Trung Quốc sắp mất ngôi đông đảo nhất thế giới?

VOV.VN - Kế hoạch cắt giảm một nửa quân số tới đây sẽ khiến Trung Quốc không còn là quốc gia sở hữu lực lượng quân đội đông đảo nhất trên thế giới.

"Cấu trúc quân đội cũ, với thành phần chủ yếu là lục quân, sẽ được thay thế sau đợt cải tổ này", PLA Daily, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc hôm 12/7 cho biết.

PLA diễu binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai ở Bắc Kinh năm 2015. (Ảnh: Reuters)

Theo PLA Daily, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ thu nhỏ quy mô lực lượng từ 2,3 triệu binh sĩ xuống còn 1 triệu quân.

Về đợt cái tổ lần này, Bắc Kinh nói muốn hiện đại hóa cấu trúc lực lượng bằng cách phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho các binh chủng khác của quân đội nước này thay vì tập trung vào lục quân như trước đây.

Theo đó, Hải quân, Lực lượng hỗ trợ Chiến lược và Lực lượng tên lửa chiến lược sẽ biên chế thêm các binh sĩ được điều chuyển từ lục quân trong khi số lượng phi công không quân PLA vẫn không thay đổi.

Đây cũng được ghi nhận là lần đầu tiên quân số thường trực của Trung Quốc giảm xuống dưới mức một triệu binh sĩ. Điều này sẽ kéo theo hệ quả PLA sẽ không còn là lực lượng quân đội đông đảo nhất thế giới, Sputnik cho biết.

Trong khi đó, ông Xu Guangyu, chuyên gia quốc phòng của Trung Quốc khẳng định rằng "PLA sẽ tăng cường khả năng thực hiện các chiến dịch ở nước ngoài"./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Dân Hong Kong (Trung Quốc) thích thú với tàu sân bay Liêu Ninh
Ảnh: Dân Hong Kong (Trung Quốc) thích thú với tàu sân bay Liêu Ninh

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc đã bán 2.000 suất vé để cho người dân Hong Kong được tham quan chiếc tàu sân bay Liêu Ninh.

Ảnh: Dân Hong Kong (Trung Quốc) thích thú với tàu sân bay Liêu Ninh

Ảnh: Dân Hong Kong (Trung Quốc) thích thú với tàu sân bay Liêu Ninh

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc đã bán 2.000 suất vé để cho người dân Hong Kong được tham quan chiếc tàu sân bay Liêu Ninh.

Uy lực tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc
Uy lực tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Tên lửa Dongfeng-5C mang 10 đầu đạn giả của Trung Quốc đã được phóng trong một cuộc thử nghiệm hồi cuối tháng 1/2017.

Uy lực tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Uy lực tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Tên lửa Dongfeng-5C mang 10 đầu đạn giả của Trung Quốc đã được phóng trong một cuộc thử nghiệm hồi cuối tháng 1/2017.

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông
Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

VOV.VN - Chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion của Hải quân Mỹ đã suýt bị chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-200 của Trung Quốc lao vào khi đang bay ở Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

VOV.VN - Chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion của Hải quân Mỹ đã suýt bị chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-200 của Trung Quốc lao vào khi đang bay ở Biển Đông.

Trung Quốc phản ứng về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan
Trung Quốc phản ứng về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Hôm 30/6 người phát ngôn Lục Khảng đã phản ứng mạnh mẽ trước việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.

Trung Quốc phản ứng về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc phản ứng về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Hôm 30/6 người phát ngôn Lục Khảng đã phản ứng mạnh mẽ trước việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.

Mỹ - Nhật - Ấn tập trận gửi “thông điệp chiến lược” đến Trung Quốc
Mỹ - Nhật - Ấn tập trận gửi “thông điệp chiến lược” đến Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tập trận hàng hải Malabar 2017 với sự góp mặt của Hải quân Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ được cho là gửi đi thông điệp chiến lược gửi tới Trung Quốc.

Mỹ - Nhật - Ấn tập trận gửi “thông điệp chiến lược” đến Trung Quốc

Mỹ - Nhật - Ấn tập trận gửi “thông điệp chiến lược” đến Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tập trận hàng hải Malabar 2017 với sự góp mặt của Hải quân Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ được cho là gửi đi thông điệp chiến lược gửi tới Trung Quốc.