Bắt giữ một người Lào “cõng” 47kg thuốc nổ qua biên giới

VOV.VN - Đối tượng Viêng Vi Lay, Quốc tịch Lào sử dụng xe đầu kéo vận chuyển 47 kg thuốc nổ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với lực lượng Hải quan bắt giữ Viêng Vi Lay, Quốc tịch Lào sử dụng xe đầu kéo vận chuyển 47 kg thuốc nổ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng người Lào bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại Km 135+500 Quốc lộ 12A thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong lúc tuần tra, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo phát hiện xe ô tô chở quặng sắt đầu kéo mang biển kiểm soát Lào chạy từ hướng cửa khẩu về nội địa có nhiều nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện ở trục bánh xe phía sau của Rơ mooc có chở theo hai bao tải màu xanh bên trong đều chứa một loại chất rắn, dạng cục, màu xanh xám được xác định là chất nổ, có trọng lượng 47kg.

Thuốc nổ bị lực lượng chức năng thu giữ.
 Tại cơ quan điều tra, Viêng Vi Lay khai nhận 2 bao thuốc nổ là của một người đàn ông Việt Nam tên Hồng thuê vận chuyển từ Lào về Việt Nam với giá 200.000 Kíp Lào. Hai bên giao hẹn là khi xe về đến Khe Ve, thuộc huyện Minh Hóa sẽ liên lạc với Hồng để giao hàng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Quảng Bình xử lý theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh: Lời khai của kẻ đặt thuốc nổ giết chị và cháu
Vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh: Lời khai của kẻ đặt thuốc nổ giết chị và cháu

Tiềm đã mua thuốc nổ tại địa phương rồi đặt vào cốp xe, sau khi xe nổ, Tiềm đã ở trong nhà mà không ra ngoài cứu cháu Vân và chị Quỳnh.

Vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh: Lời khai của kẻ đặt thuốc nổ giết chị và cháu

Vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh: Lời khai của kẻ đặt thuốc nổ giết chị và cháu

Tiềm đã mua thuốc nổ tại địa phương rồi đặt vào cốp xe, sau khi xe nổ, Tiềm đã ở trong nhà mà không ra ngoài cứu cháu Vân và chị Quỳnh.

Hành khách mang 5 gói bột nghi là thuốc nổ lên máy bay
Hành khách mang 5 gói bột nghi là thuốc nổ lên máy bay

Một nam hành khách mang theo 5 gói bột đã bị an ninh sân bay Phù Cát giữ lại khi qua cửa soi chiếu. Những gói bột này bị nghi ngờ là thuốc nổ.

Hành khách mang 5 gói bột nghi là thuốc nổ lên máy bay

Hành khách mang 5 gói bột nghi là thuốc nổ lên máy bay

Một nam hành khách mang theo 5 gói bột đã bị an ninh sân bay Phù Cát giữ lại khi qua cửa soi chiếu. Những gói bột này bị nghi ngờ là thuốc nổ.