Donald Trump kêu gọi Nga lấy lại 30.000 email của Hillary Clinton

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã công khai kêu gọi Nga tìm cách lấy lại 30.000 email công việc của bà Hillary Clinton từng bị bà xóa khỏi server cá nhân.

Theo Yahoo News, phát biểu trên truyền hình ngày 28/7, ông Trump nhấn mạnh: “Các bạn Nga, nếu các bạn lắng nghe tôi, tôi hy vọng các bạn sẽ lấy lại được 30.000 đã bị “mất tích”. Nếu làm được như vậy, các bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng từ báo giới Mỹ”.

Ông Trump và bà Clinton đang tranh cãi gay gắt về bê bối sử dụng email cá nhân vào việc công. Ảnh AP

Tuyên bố trên của ông Trump được cho là đã phá vỡ mọi rào cản về chính trị mà các ứng viên Tổng thống không nên vượt qua.

Hiện ông Trump cũng đang phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi từ các nhà báo Mỹ về mối quan hệ của ông với Nga sau khi có thông tin cáo buộc Nga tìm cách gây ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hiện nay.

Các nhà điều tra liên bang Mỹ đang xem xét những thông tin cho rằng, giới tình báo Nga đứng đằng sau việc xâm nhập trái phép server của đảng Dân chủ.

Tuần trước, WikiLeaks đã công bố rất nhiều email cá nhân của các quan chức cao cấp trong đảng Dân chủ trong đó các quan chức này thể hiện sự thiên lệch rõ ràng khi tìm cách loại bỏ ông Sanders để mở đường cho bà Clinton thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Vụ rò rỉ email nói trên đã khiến Hạ nghị sĩ bang Florida Debbie Wasserman Schultz ngay lập tức tuyên bố từ chức Chủ tịch Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, không dừng ở đó, WikiLeaks tuyên bố sẽ tiếp tục tung thêm nhiều email tương tự.

Trước đó, ông Trump từng lên tiếng khẳng định những nghi ngờ của đảng Dân chủ và chính bà Clinton rằng Nga đang tìm cách xoay chuyển cục diện của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ theo hướng có lợi cho ông Trump là “một cách né tránh” những chỉ trích nhằm vào đảng Dân chủ.

Ông Trump cũng bác bỏ những báo cáo cho rằng các dự án thuộc Trump Organization nhận được rất nhiều tiền từ các nhà đầu tư Nga. Ông Trump tuyên bố mình không hề có quan hệ gì với Tổng thống Nga Putin dù đã giành nhiều lời lẽ tốt đẹp dành cho ông Putin.

“Tôi chưa hề gặp ông Putin”, ông Trump nói: “Tôi không biết ông Putin là ai cả. Tôi sẽ không nói với ông ấy rằng ông ấy cần phải làm gì. Tại sao tôi phải làm như vậy?”.

Sau đó, ông Trump quay trở lại vụ rò rỉ email của đảng Dân chủ và khẳng định, những email cá nhân bị rò rỉ chứa đựng “rất nhiều điều tồi tệ” về đảng Dân chủ. Trong đó có một email bày tỏ hoài nghi về tín ngưỡng của ông Sanders.

Đáp lại, những người tham gia vận động tranh cử cho bà Clinton tuyên bố, những lời lẽ của ông Trump là “quá bất cẩn”: “Đây có lẽ là lần đầu tiên một ứng viên Tổng thống công khai kêu gọi một nước khác tiến hành hoạt động tình báo nhằm vào chính đối thủ của mình. Đây không phải là chuyện tò mò hay là một vấn đề chính trị đơn thuần nữa mà đã trở thành vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia”.

Về phần mình, người phát ngôn của ông Trump, Jason Miller khẳng định, ông Trump chỉ đang khuyến khích các nước chuyển những thông tin liên quan đến những email của bà Clinton trong vụ bê bối sử dụng email cá nhân vào việc công khi bà còn là Ngoại trưởng Mỹ cho nhà chức trách Mỹ.

“Tôi muốn nói rõ rằng, ông Trump không kêu gọi, hay mời Nga hay bất kỳ nước nào khác xâm nhập email của bà Hillary Clinton tại thời điểm này”, ông Miller giải thích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!
Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!

VOV.VN - Phát biểu trước 3.600 người ủng hộ mình thuộc đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton mỉa mai bài phát biểu của ông Trump là “khen” bà quá nhiều.

Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!

Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!

VOV.VN - Phát biểu trước 3.600 người ủng hộ mình thuộc đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton mỉa mai bài phát biểu của ông Trump là “khen” bà quá nhiều.

Donald Trump năm 2016- bản sao của Richard Nixon năm 1968?
Donald Trump năm 2016- bản sao của Richard Nixon năm 1968?

VOV.VN - Dù tình hình năm 2016 có nhiều nét giống năm 1968 nhưng tỷ phú Trump sẽ khó có thể theo bước ông Nixon để trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2017.

Donald Trump năm 2016- bản sao của Richard Nixon năm 1968?

Donald Trump năm 2016- bản sao của Richard Nixon năm 1968?

VOV.VN - Dù tình hình năm 2016 có nhiều nét giống năm 1968 nhưng tỷ phú Trump sẽ khó có thể theo bước ông Nixon để trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2017.

Biểu tình rầm rộ bên ngoài đại hội đảng Cộng hòa phản đối Donald Trump
Biểu tình rầm rộ bên ngoài đại hội đảng Cộng hòa phản đối Donald Trump

VOV.VN - Trong cuộc biểu tình, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 17 người vì đã đốt cờ, gây rối ở bên ngoài khu vực tổ chức đại hội của đảng Cộng hòa ở bang Ohio. 

Biểu tình rầm rộ bên ngoài đại hội đảng Cộng hòa phản đối Donald Trump

Biểu tình rầm rộ bên ngoài đại hội đảng Cộng hòa phản đối Donald Trump

VOV.VN - Trong cuộc biểu tình, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 17 người vì đã đốt cờ, gây rối ở bên ngoài khu vực tổ chức đại hội của đảng Cộng hòa ở bang Ohio. 

Tổng thống Obama ôm chặt bà Clinton, công kích Donald Trump
Tổng thống Obama ôm chặt bà Clinton, công kích Donald Trump

VOV.VN - Trong diễn văn đầy cảm xúc tại Hội nghị đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Obama coi ông Trump là mối đe dọa đối với các giá trị Mỹ.

Tổng thống Obama ôm chặt bà Clinton, công kích Donald Trump

Tổng thống Obama ôm chặt bà Clinton, công kích Donald Trump

VOV.VN - Trong diễn văn đầy cảm xúc tại Hội nghị đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Obama coi ông Trump là mối đe dọa đối với các giá trị Mỹ.

Đội ngũ nâng đỡ “hùng hậu” sẽ giúp bà Clinton đánh bại ông Trump?
Đội ngũ nâng đỡ “hùng hậu” sẽ giúp bà Clinton đánh bại ông Trump?

VOV.VN - Từ Đệ nhất phu nhân đến Tổng thống Mỹ đương nhiệm Obama đều có bài phát biểu hùng hồn ủng hộ ứng cử viên Hillary.

Đội ngũ nâng đỡ “hùng hậu” sẽ giúp bà Clinton đánh bại ông Trump?

Đội ngũ nâng đỡ “hùng hậu” sẽ giúp bà Clinton đánh bại ông Trump?

VOV.VN - Từ Đệ nhất phu nhân đến Tổng thống Mỹ đương nhiệm Obama đều có bài phát biểu hùng hồn ủng hộ ứng cử viên Hillary.