Phát hiện 6 tấn măng bốc mùi hôi thối bị “bỏ quên” bên vệ đường

VOV.VN - Khoảng 75 chiếc bao tải chứa đầy măng bốc mùi hôi thối được lực lượng chức năng phát hiện tập kết bên vệ đường.

Vào sáng 7/4, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phát hiện một số lượng lớn măng bốc mùi hôi thối được tập kết bên vệ đường.

Theo đó, tại lề đường thuộc xóm 7, xã Hưng Chính, TP.Vinh, Nghệ An lực lượng chức năng phát hiện 75 bao tải chứa đầy măng đã bốc mùi hôi thối được che đậy bạt để ngụy trang. Toàn bộ số măng này có tổng trọng lượng khoảng 6 tấn.

Trước đó khi kiểm tra tại hai cơ sở sản xuất măng lực lượng chức năng phát hiện những cơ sở này dùng hóa chất lạ để tẩy trắng và nhuộm màu cho măng.

Khi lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản thu giữ không có cá nhân nào đứng ra nhận lô hàng trên.

Ngay sau đó toàn bộ 6 tấn măng được thu giữ đưa về trụ sở Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nghệ An để xác minh, xử lý theo quy định.

Như VOV.VN đã đưa tin, trước đó vào sáng vào ngày 5/4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất măng tươi của chị Phạm Thị Trang (SN 1987) đóng tại địa bàn phường Đội Cung, TP Vinh phát hiện tại đây có khoảng 10 tấn măng đã qua sơ chế được ngâm với nước có pha chất bột màu vàng.

Tại cơ sở thứ hai do Lê Đức Sơn (SN 1970) làm chủ lực lượng chức năng cũng phát hiện 500kg măng đã qua sơ chế và 15 tấn măng mới nhận về còn được đóng trong các bao tải.

Những công nhân tại cơ sở này đang sử dụng một lại chất bột màu vàng pha với nước để ngâm măng. Lực lượng chức năng còn phát hiện tại đây một thùng sắt chứa khoảng 27kg chất bột màu trắng.

Hiện tại các chất lạ đã được cơ quan chức năng lấy mẫu gửi trung tâm kiểm nghiệm để đánh giá mức độ độc hại, qua đó có căn cứ xử lý theo quy định.

Theo nhận định ban đầu lực lượng chức năng nghi vấn loại hóa chất màu vàng có thể là chất vàng Ô.

Chất này có tên đầy đủ là Auramine O, tên hóa học là Diarylmethane. Chất này có dạng huỳnh quang, dễ tan trong nước và cồn.

Đây là chất được dùng trong công nghiệp như nhuộm vải, giấy. Khi sử dụng loại chất này có thể giúp nhuộm màu cho măng trông rất bắt mắt. Chất này xếp thứ 5 trong trong 116 chất gây ung thư hàng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng phát hiện thêm 2 cơ sở nghi nhuộm chất cấm trong măng tươi
Đà Nẵng phát hiện thêm 2 cơ sở nghi nhuộm chất cấm trong măng tươi

VOV.VN - Đoàn kiểm tra đã phát hiện có thêm 2 cơ sở bán măng tươi nghi nhuộm chất cấm Auramine o hay còn gọi chất vàng ô tại chợ Thanh Khê 1 và An Hải Đông.

Đà Nẵng phát hiện thêm 2 cơ sở nghi nhuộm chất cấm trong măng tươi

Đà Nẵng phát hiện thêm 2 cơ sở nghi nhuộm chất cấm trong măng tươi

VOV.VN - Đoàn kiểm tra đã phát hiện có thêm 2 cơ sở bán măng tươi nghi nhuộm chất cấm Auramine o hay còn gọi chất vàng ô tại chợ Thanh Khê 1 và An Hải Đông.

Phát hiện 2 cơ sở sử dụng hóa chất tẩy trắng, nhuộm màu cho măng
Phát hiện 2 cơ sở sử dụng hóa chất tẩy trắng, nhuộm màu cho măng

VOV.VN - Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở đã dùng hóa chất để tẩy trắng và nhuộm màu cho măng không rõ nguồn gốc.

Phát hiện 2 cơ sở sử dụng hóa chất tẩy trắng, nhuộm màu cho măng

Phát hiện 2 cơ sở sử dụng hóa chất tẩy trắng, nhuộm màu cho măng

VOV.VN - Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở đã dùng hóa chất để tẩy trắng và nhuộm màu cho măng không rõ nguồn gốc.

Hóa chất nhuộm vàng măng bán công khai ở chợ Vinh
Hóa chất nhuộm vàng măng bán công khai ở chợ Vinh

Hóa chất mà 2 cơ sở sản xuất măng tươi sử dụng để nhuộm màu vàng cho măng ở Nghệ An được bán công khai ngoài chợ Vinh với giá rất rẻ.

Hóa chất nhuộm vàng măng bán công khai ở chợ Vinh

Hóa chất nhuộm vàng măng bán công khai ở chợ Vinh

Hóa chất mà 2 cơ sở sản xuất măng tươi sử dụng để nhuộm màu vàng cho măng ở Nghệ An được bán công khai ngoài chợ Vinh với giá rất rẻ.