Sẽ thu hồi quyết định xử phạt, kỷ luật 3 cán bộ chê chủ tịch tỉnh trên Facebook

Hôm nay (24/11), các sở ngành liên quan đến vụ việc sẽ xem xét theo hướng rút lại các quyết định xử phạt kỷ luật 3 cán bộ trong vụ chê chủ tịch trên facebook.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được phân công chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng để xem xét về hướng xử lý đối với 3 cán bộ vừa bị phạt hành chính hoặc kỷ luật sau khi lên Facebook nhận xét không hay về lãnh đạo tỉnh này.

Trong ngày hôm nay (24/11), các sở ngành liên quan đến vụ việc sẽ xem xét theo hướng rút lại các quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Trang (giáo viên Trường THPT Long Xuyên) và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc (nhân viên Bưu điện An Giang). 

Đảng ủy khối dân chính Đảng cùng với Sở Công thương thu hồi quyết định cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền đối với bà Phan Thị Kim Nga (Phó chánh Văn phòng Sở Công thương). Tất cả 3 cán bộ này sẽ được xem xét xử lý ở mức thấp nhất theo hướng phê bình, nhắc nhở tại đơn vị công tác.

Sở Thông tin-Truyền thông An Giang sẽ thu hồi 2 quyết định xử phạt hành chính này đối với bà Trang và ông Phúc

Trước đó, Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh An Giang có ra 2 quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trang và ông Phúc với mức 5 triệu đồng/người, còn bà Nga bị Đảng ủy khối dân chính Đảng và Sở Công thương ra bị chuyển bộ phận công tác khác sau khi nhận quyết định kỷ luật. 

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do bà Trang thấy bài viết trên báo điện tử về việc “Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang” nên chia sẻ về trang Facebook của mình và ông Phúc dùng tài khoản Facebook của vợ mình là bà Nga vào bình luận với nội dung có hàm ý chê bai chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Trong khi đó, bà Nga được cho là đã Like vào nội dung của chồng mình vừa bình luận.

Sau khi làm việc với các cơ quan chức năng, bà Trang đã gỡ bỏ những nội dung này trên trang thông tin cá nhân của mình và mong muốn các ngành chức năng nên xem xét theo hướng giảm nhẹ mức phạt.

Trong diễn biến khác có liên quan, mới đây, UBND TP Châu Đốc cũng đã yêu cầu đơn vị trực thuộc là Phòng GD-ĐT rút bỏ công văn cấm giáo viên, nhân viên và học sinh các trường học trên địa bàn không được sử dụng giờ hành chính để bình luận về người khác trên Facebook./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Đốc sẽ thu hồi văn bản “cấm like”
Châu Đốc sẽ thu hồi văn bản “cấm like”

UBND TP Châu Đốc (An Giang) xác định văn bản của Phòng Giáo dục - đào tạo TP này vừa ban hành chưa đúng pháp luật nên đã chỉ đạo thu hồi.

Châu Đốc sẽ thu hồi văn bản “cấm like”

Châu Đốc sẽ thu hồi văn bản “cấm like”

UBND TP Châu Đốc (An Giang) xác định văn bản của Phòng Giáo dục - đào tạo TP này vừa ban hành chưa đúng pháp luật nên đã chỉ đạo thu hồi.

Nói xấu Chủ tịch tỉnh trên Facebook: Cá nhân bị phạt có thể khởi kiện?
Nói xấu Chủ tịch tỉnh trên Facebook: Cá nhân bị phạt có thể khởi kiện?

VOV.VN - Cô giáo Trang và những người liên quan có quyền khởi kiện quyết định xử phạt hành chính của đoàn thanh tra chuyên ngành.

Nói xấu Chủ tịch tỉnh trên Facebook: Cá nhân bị phạt có thể khởi kiện?

Nói xấu Chủ tịch tỉnh trên Facebook: Cá nhân bị phạt có thể khởi kiện?

VOV.VN - Cô giáo Trang và những người liên quan có quyền khởi kiện quyết định xử phạt hành chính của đoàn thanh tra chuyên ngành.

An Giang kỷ luật nhiều người “nói xấu” Chủ tịch tỉnh trên Facebook
An Giang kỷ luật nhiều người “nói xấu” Chủ tịch tỉnh trên Facebook

Có 3 người bị kỷ luật, trong đó 2 người còn bị Sở TT&TT phạt 10 triệu đồng vì “nói xấu” Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

An Giang kỷ luật nhiều người “nói xấu” Chủ tịch tỉnh trên Facebook

An Giang kỷ luật nhiều người “nói xấu” Chủ tịch tỉnh trên Facebook

Có 3 người bị kỷ luật, trong đó 2 người còn bị Sở TT&TT phạt 10 triệu đồng vì “nói xấu” Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

“Bị phạt vì nói xấu chủ tịch tỉnh” và những góc khuất không ngờ tới
“Bị phạt vì nói xấu chủ tịch tỉnh” và những góc khuất không ngờ tới

Hai người bị phạt nặng nề nhất, hóa ra lại ở sát vách nhà vị chủ tịch tỉnh và từng là “nạn nhân” của chính ông chủ tịch cách đây gần 10 năm...

“Bị phạt vì nói xấu chủ tịch tỉnh” và những góc khuất không ngờ tới

“Bị phạt vì nói xấu chủ tịch tỉnh” và những góc khuất không ngờ tới

Hai người bị phạt nặng nề nhất, hóa ra lại ở sát vách nhà vị chủ tịch tỉnh và từng là “nạn nhân” của chính ông chủ tịch cách đây gần 10 năm...

Bị phạt vì nói xấu Chủ tịch tỉnh trên Facebook: Ai được, ai mất?
Bị phạt vì nói xấu Chủ tịch tỉnh trên Facebook: Ai được, ai mất?

VOV.VN -Nhân viên nói xấu Chủ tịch bị kỷ luật. Còn Chủ tịch cũng đã bị bêu xấu. Trong câu chuyện này cả hai đều “mất”.

Bị phạt vì nói xấu Chủ tịch tỉnh trên Facebook: Ai được, ai mất?

Bị phạt vì nói xấu Chủ tịch tỉnh trên Facebook: Ai được, ai mất?

VOV.VN -Nhân viên nói xấu Chủ tịch bị kỷ luật. Còn Chủ tịch cũng đã bị bêu xấu. Trong câu chuyện này cả hai đều “mất”.