“Tôi muốn bóng đá “phủi” nước nhà đánh bại Thái Lan”

VOV.VN -Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ khẳng định như vậy trong buổi họp báo ra mắt giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 hôm nay (19/8).

Đến hẹn lại lên, hôm nay (19/8), tại Hà Nội, BTC giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội – HPL (Hanoi Premier League) đã có buổi họp báo công bố ngày khai mạc sân chơi phong trào nhưng hết sức chuyên nghiệp mùa thứ 3.

Đây là giải đấu “phủi” đầu tiên của Việt Nam được tổ chức theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm với tầm nhìn khởi đầu cho hệ thống các giải League phân thành nhiều hạng đấu tại Hà Nội, sau đó là mở rộng khắp cả nước.

HPL - sân chơi phong trào nhưng chuyên nghiệp và thu hút đông đảo người hâm mộ tới sân theo dõi. (Ảnh: Vietfootball).

Sau hai năm đầu tiên hết sức thành công với việc quy tụ những “hảo thủ” của bóng đá “phủi” thủ đô cùng dàn “ngoại binh” là các cầu thủ chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam như Quả bóng vàng Thành Lương, Ngọc Duy, Văn Quyết,… cho tới những cựu danh thủ trước đây như Tuấn Thành, Phương Nam, Quốc Trung hay Quốc Vượng, Huy Hoàng…, giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội đã thu hút đông đảo người hâm mộ và các sân đấu luôn chật kín khản giả.

Đây cũng là kỳ vọng của Ban tổ chức trước khi HPL S3 chính thức khai mạc vào ngày 6/9 với sự tham gia của 12 đội bóng xuất sắc nhất của sân chơi bóng đá phong trào trong nước. Không chỉ được người hâm mộ chờ đợi, giải Ngoại hạng Hà Nội mùa thứ 3 còn được giới chuyên môn, chuyên nghiệp như HLV Phan Thanh Hùng cùng các cầu thủ quan tâm.

Cựu tuyển thủ quốc gia Huy Hoàng từng đầu quân cho CLB H.A.T của ông "bầu" kiêm cầu thủ Tuấn Hưng tại HPL S2. (Ảnh: Vietfootball).

Bên cạnh đó, VFF cũng cho thấy những quan tâm sâu sát trong việc phối hợp tổ chức, hỗ trợ cho đơn vị tổ chức chính là Công ty Cổ phần bóng đá Việt (VietFootball) với sự hiện diện của Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ.

Phát biểu tại buổi họp báo ra mắt HPL S3 hôm nay (19/8) tại Hà Nội, ông Xuân Gụ khẳng định giải Ngoại hạng Hà Nội đang trở thành món ăn tinh thần phong phú cho người hâm mộ trái bóng tròn, bên cạnh những giải đấu chuyên nghiệp của quốc gia như V-League, giải hạng Nhất, cúp Quốc gia 2015.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ tại buổi họp báo ra mắt HPL S3. (Ảnh: Minh Hoàng).

Không những vậy, vị Phó Chủ tịch VFF còn đưa ra những ý tưởng mở rộng quy mô phát triển giải đấu, tạo nên sân chơi thi đấu cọ xát phong trào giữa hai cường quốc bóng đá trong khu vực Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan.

“Sau hai mùa giải ấn tượng và chuyên nghiệp, Ban tổ chức HPL đang chứng tỏ khả năng và vai trò của mình trong việc phát triển bóng đá phong trào của Việt Nam, một trong những bước không thể thiếu trong việc hình thành, đi lên chuyên nghiệp. Tôi kỳ vọng trong tương lai không xa, giải “phủi” Ngoại hạng Hà Nội sẽ được mở rộng quy mô ra cả nước và tôi mong muốn được nhìn thấy bóng đá phong trào của Việt Nam đánh bại Thái Lan”, ông Xuân Gụ chia sẻ.

HLV Phan Thanh Hùng cùng Thành Lương, Văn Quyết, những cầu thủ chuyên nghiệp sẽ góp mặt tại HPL S3. (Ảnh: Minh Hoàng).

Trong năm thứ 3 tổ chức, giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội sẽ diễn ra trên sân C500 của Học viện An Ninh, Hà Nội, nhằm tạo điều kiện cho nhu cầu tới sân theo dõi, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, cũng như tránh tối đã tình trạng “vỡ sân” cùng những vấn đề an ninh khác liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên