Mỹ bán 84 xe bọc thép cho Litva

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 5/11 thông báo, nước này đã đồng ý bán 84 xe bọc thép Stryke cho Litva, trong một thỏa thuận trị giá 599 triệu USD. 

Với thỏa thuân bán vũ khí này, chính phủ Mỹ đang thể hiện rõ ràng hơn sự tăng cường khả năng quốc phòng cho các nước phía Đông của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), kể từ khi bán đảo Crimea của Ukraine sáp nhập vào Nga tháng 3 năm ngoái. 

Một mẫu xe bọc thép Stryke của Mỹ. (ảnh: Military-Today.com).

Hiện, các đối tác châu Âu đang kêu gọi chính phủ nâng ngân sách quốc phòng lên tới 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), theo yêu cầu của Hội đồng Nghị viện NATO.

Loại xe bọc thép Stryke mà Litva mua sẽ được trang bị súng cỡ nòng 30 mm, hạng nặng với 8 bánh xe riêng biệt góp phần giúp chiếc xe dễ dàng kiểm soát trên những địa hình hiểm trở hay bùn lầy. Loại xe bọc thép này có thể chở tối đa 10 binh sỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ diện siêu xe bọc thép chiến đấu Armata T-15 của Nga
Lộ diện siêu xe bọc thép chiến đấu Armata T-15 của Nga

Siêu xe bọc thép chiến đấu bộ binh hạng nặng Armata T-15 của Nga được thiết kế nhằm giải quyết vấn đề quân sự nhanh và hiệu quả nhất

Lộ diện siêu xe bọc thép chiến đấu Armata T-15 của Nga

Lộ diện siêu xe bọc thép chiến đấu Armata T-15 của Nga

Siêu xe bọc thép chiến đấu bộ binh hạng nặng Armata T-15 của Nga được thiết kế nhằm giải quyết vấn đề quân sự nhanh và hiệu quả nhất

Kuwait mua trực thăng, xe bọc thép của Pháp trị giá 2,8 tỷ USD
Kuwait mua trực thăng, xe bọc thép của Pháp trị giá 2,8 tỷ USD

Kuwait ngày 21/10 đã ký một loạt thỏa thuận mua trực thăng và xe bọc thép của Pháp với tổng trị giá 2,8 tỷ USD (khoảng 2,5 tỷ Euro).

Kuwait mua trực thăng, xe bọc thép của Pháp trị giá 2,8 tỷ USD

Kuwait mua trực thăng, xe bọc thép của Pháp trị giá 2,8 tỷ USD

Kuwait ngày 21/10 đã ký một loạt thỏa thuận mua trực thăng và xe bọc thép của Pháp với tổng trị giá 2,8 tỷ USD (khoảng 2,5 tỷ Euro).