Thái Lan: Đánh bom xe ở Pattani làm 42 người bị thương

VOV.VN - Vụ nổ lớn nghi là đánh bom xe xảy ra bên ngoài một siêu thị ở thành phố Pattani (Thái Lan), làm 42 người bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch.

Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát Thái Lan cho biết lực lượng Hồi giáo cực đoan có thể là thủ phạm của vụ tấn công này. Đây là vụ nổ bom đầu tiên tại Pattani kể từ tháng 8 năm ngoái.

Vụ việc xảy ra hôm nay (9/5) trước cửa siêu thị Big-C, đã phá hủy nhiều cơ sở vật chất và gây ra một cột khói đen lớn. Theo Phó cảnh sát trưởng Pattani ông Rewat Srichantub, kẻ tấn công có thể đã rời khỏi hiện trường trước khi quả bom cài trên ô tô phát nổ.

Các tỉnh cực Nam Thái Lan trong tình trạng bất ổn nhiều năm qua. Khu vực này đang chứng kiến làn sóng phiến quân Hồi giáo trỗi dậy mạnh mẽ. Tháng trước, lực lượng chức năng Thái Lan đã tiêu diệt 6 tay súng trong một cuộc truy quét tại khu vực này.

Tháng 9 năm ngoái, 3 cảnh sát Thái Lan đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ nổ bom và xả súng xảy ra ở tỉnh miền Nam Yala. Đây là một trong loạt vụ tấn công và đánh bom tại các điểm nóng du lịch tại miền Nam Thái Lan năm ngoái. Các vụ tấn công làm dấy lên lo ngại rằng các nhóm phiến quân đang mở rộng mục tiêu tấn công nhằm vào du khách tới Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom ở Syria, số người thiệt mạng đã lên tới gần 100 người
Đánh bom ở Syria, số người thiệt mạng đã lên tới gần 100 người

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe nhằm vào đoàn người sơ tán đang rời các thị trấn bị bao vây ở Syria đã lên tới khoảng 100 người.

Đánh bom ở Syria, số người thiệt mạng đã lên tới gần 100 người

Đánh bom ở Syria, số người thiệt mạng đã lên tới gần 100 người

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe nhằm vào đoàn người sơ tán đang rời các thị trấn bị bao vây ở Syria đã lên tới khoảng 100 người.

Ai Cập: đánh bom liều chết ở Sinai làm 10 người chết và bị thương
Ai Cập: đánh bom liều chết ở Sinai làm 10 người chết và bị thương

VOV.VN - Các nguồn tin Ai Cập tối 25/4, cho biết, ít nhất 4 người chết và 6 người bị thương trong một nổ bom ở bán đảo Sinai.

Ai Cập: đánh bom liều chết ở Sinai làm 10 người chết và bị thương

Ai Cập: đánh bom liều chết ở Sinai làm 10 người chết và bị thương

VOV.VN - Các nguồn tin Ai Cập tối 25/4, cho biết, ít nhất 4 người chết và 6 người bị thương trong một nổ bom ở bán đảo Sinai.

Đánh bom đoàn xe chở người sơ tán, gần 40 người thiệt mạng ở Syria
Đánh bom đoàn xe chở người sơ tán, gần 40 người thiệt mạng ở Syria

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra chiều 15/4 (giờ địa phương) tại huyện al-Rashideen thuộc ngoại ô phía Tây Aleppo, cách thủ đô Damacus khoảng 355km về phía Bắc.

Đánh bom đoàn xe chở người sơ tán, gần 40 người thiệt mạng ở Syria

Đánh bom đoàn xe chở người sơ tán, gần 40 người thiệt mạng ở Syria

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra chiều 15/4 (giờ địa phương) tại huyện al-Rashideen thuộc ngoại ô phía Tây Aleppo, cách thủ đô Damacus khoảng 355km về phía Bắc.

Bắt giữ 46 kẻ tình nghi đánh bom Đền thờ Tiên tri ở Arab Saudi
Bắt giữ 46 kẻ tình nghi đánh bom Đền thờ Tiên tri ở Arab Saudi

VOV.VN -Ngày 30/4, Arab Saudi đã bắt giữ 46 thành viên của nhóm vũ trang tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào Đền thờ Tiên tri ở thánh địa Medina.

Bắt giữ 46 kẻ tình nghi đánh bom Đền thờ Tiên tri ở Arab Saudi

Bắt giữ 46 kẻ tình nghi đánh bom Đền thờ Tiên tri ở Arab Saudi

VOV.VN -Ngày 30/4, Arab Saudi đã bắt giữ 46 thành viên của nhóm vũ trang tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào Đền thờ Tiên tri ở thánh địa Medina.

IS đánh bom liều chết đoàn xe gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan
IS đánh bom liều chết đoàn xe gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Một vụ tấn công do IS thực hiện nhằm vào đoàn xe chở các binh sĩ nước ngoài gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đã khiến 8 người thiệt mạng.

IS đánh bom liều chết đoàn xe gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan

IS đánh bom liều chết đoàn xe gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Một vụ tấn công do IS thực hiện nhằm vào đoàn xe chở các binh sĩ nước ngoài gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đã khiến 8 người thiệt mạng.