Báo chí Trung Quốc hậm hực về Hàn Quốc quyết định triển khai THAAD

VOV.VN - Các cơ quan báo chí Trung Quốc cho rằng khi quyết định triển khai hệ thống THAAD, Hàn Quốc đã coi thường Trung Quốc và “đâm Trung Quốc từ sau lưng”.

Việc Hàn Quốc công bố triển khai hệ thống phòng không hiện đại THAAD đã khiến cho Trung Quốc lên tiếng yêu cầu Hàn Quốc phải tính đến quan hệ “tốt đẹp” giữa Bắc Kinh và Seoul.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD. Ảnh: Lockheed Martin.

Các hãng truyền thông của nhà nước Trung Quốc mới đây đã đăng tải nhiều bài bài bình luận chỉ trích quyết định của Hàn Quốc về triển khai THAAD.

Nhân dân Nhật báo (của Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã chỉ trích trực diện Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Xã luận của tờ báo này có đoạn: “Nhà lãnh đạo Hàn Quốc không thể không biết mưu đồ chiến lược của Mỹ. Bà ấy nhận thức rõ hướng thực sự của hệ thống tên lửa phòng không THAAD. Bà ấy không lưỡng lự về việc phá hoại ổn định khu vực và làm tổn hại lợi ích an ninh của các nước láng giềng”.

Sau đó tờ Nhân dân Nhật báo lại có tiếp một bài tái khẳng định quan điểm của Bắc Kinh về mối đe dọa an ninh mà hệ thống phòng thủ tên lửa nói trên đặt ra cho Trung Quốc.

Tờ báo nói rằng Trung Quốc đối mặt với “đe dọa an ninh lớn” và bị “đâm sau lưng” vì Seoul coi thường “lợi ích an ninh của Trung Quốc” và sự phản đối của Trung Quốc đối với việc triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên.

“Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD mà Mỹ và Hàn Quốc theo đuổi chỉ là sự phản ứng về danh nghĩa đối với mối đe dọa từ Triều Tiên, nhưng là một mối đe dọa thực sự đối với Trung Quốc”.

Tờ báo này cũng viết rằng quyết định triển khai THAAD có nghĩa là “khai tử” sự hợp tác của Trung Quốc với Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ trong việc đối phó với mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc công bố vị trí đặt THAAD trong ngày 13/7
Hàn Quốc công bố vị trí đặt THAAD trong ngày 13/7

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin đây có thể là khu vực nằm gần thành phố Daegu ở phía Đông Nam nước này.

Hàn Quốc công bố vị trí đặt THAAD trong ngày 13/7

Hàn Quốc công bố vị trí đặt THAAD trong ngày 13/7

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin đây có thể là khu vực nằm gần thành phố Daegu ở phía Đông Nam nước này.

Hàn Quốc và Mỹ quyết định địa điểm triển khai lá chắn tên lửa THAAD
Hàn Quốc và Mỹ quyết định địa điểm triển khai lá chắn tên lửa THAAD

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định lựa chọn khu vực Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang làm địa điểm triển khai THAAD.

Hàn Quốc và Mỹ quyết định địa điểm triển khai lá chắn tên lửa THAAD

Hàn Quốc và Mỹ quyết định địa điểm triển khai lá chắn tên lửa THAAD

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định lựa chọn khu vực Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang làm địa điểm triển khai THAAD.

Trung Quốc chỉ trích quyết định triển khai THAAD của Hàn Quốc
Trung Quốc chỉ trích quyết định triển khai THAAD của Hàn Quốc

VOV.VN -Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng việc triển khai THAAD sẽ gây tổn hại lòng tin giữa 2 nước.

Trung Quốc chỉ trích quyết định triển khai THAAD của Hàn Quốc

Trung Quốc chỉ trích quyết định triển khai THAAD của Hàn Quốc

VOV.VN -Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng việc triển khai THAAD sẽ gây tổn hại lòng tin giữa 2 nước.

Dân Hàn phản đối THAAD, bà Park Geun-hye hứa sẽ cân nhắc
Dân Hàn phản đối THAAD, bà Park Geun-hye hứa sẽ cân nhắc

VOV.VN - Bà Park Geun-hye cam kết sẽ đánh giá một cách chính xác, cẩn thận bất cứ địa điểm mới nào do người dân Seongju đề xuất về địa điểm THAAD.

Dân Hàn phản đối THAAD, bà Park Geun-hye hứa sẽ cân nhắc

Dân Hàn phản đối THAAD, bà Park Geun-hye hứa sẽ cân nhắc

VOV.VN - Bà Park Geun-hye cam kết sẽ đánh giá một cách chính xác, cẩn thận bất cứ địa điểm mới nào do người dân Seongju đề xuất về địa điểm THAAD.

Trung Quốc trước cơn ác mộng liên minh tay 3 Mỹ-Nhật-Hàn
Trung Quốc trước cơn ác mộng liên minh tay 3 Mỹ-Nhật-Hàn

VOV.VN - Hiện đang có khả năng hình thành liên minh quân sự 3 bên Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc và điều này thực sự là cơn ác mộng đối với Trung Quốc.

Trung Quốc trước cơn ác mộng liên minh tay 3 Mỹ-Nhật-Hàn

Trung Quốc trước cơn ác mộng liên minh tay 3 Mỹ-Nhật-Hàn

VOV.VN - Hiện đang có khả năng hình thành liên minh quân sự 3 bên Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc và điều này thực sự là cơn ác mộng đối với Trung Quốc.