Vận động viên cầu lông Tản Đà giành ngôi Quán quân “Trời sinh một cặp“

VOV.VN - Vượt qua nhiều "đối thủ" sáng giá khác, vận động viên cầu lông Tản Đà và HLV Dương Triệu Vũ đã giành ngôi Quán quân "Trời sinh một cặp" mùa đầu tiên.

Vòng chung kết “Trời sinh một cặp” đã lên sóng truyền hình tối 6/5 với sự trở lại của top 3 chung cuộc gồm Lê Đình Minh Ngọc, Tản Đà và Long đẹp trai. Cả 3 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua 2 phần thi gay cấn là “Những ca khúc mới” và “Những ca khúc đã được phát hành”, mang đến cho khán giả những phần trình diễn đã mắt, đã tai. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đảm nhận vai trò giám khảo khách mời.

Trong vòng thi “Những ca khúc đã được phát hành”, cặp đôi Vũ Hà – Lê Đình Minh Ngọc chọn thể hiện bài hát “Bản tình cuối” (st: Ngô Thuỵ Miên). Cặp đôi kể câu chuyện tình về chàng bá tước và nàng trăng yêu nhau tha thiết nhưng phải chia lìa vì hoàn cảnh ngăn cách. Hiệu ứng khói và chiếc đầm voan trắng muốt đã tôn vinh vẻ đẹp như nữ thần của Minh Ngọc. Không chỉ hoàn hảo về phần nhìn, cặp đôi còn hoà quyện xuất sắc trong giọng ca và thần thái chuyên nghiệp. 

Lê Đình Minh Ngọc và HLV Vũ Hà

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận nhận xét cách chia câu hát của cặp đôi chưa hợp lí. Giám khảo Thanh Hà tinh tế khi nhận ra điều này: “Hôm nay giọng của bạn không ổn. Tôi có cảm giác bạn hơi sợ và đã không hát hết mình”. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cho rằng cặp đôi đã bị giảm phong độ trong đêm chung kết. Minh Ngọc – Vũ Hà nhận được số điểm 28.5 cho phần thi đầu tiên. 

Thanh Thảo – Long Đẹp Trai lên mang sân khấu với liên khúc “Mười năm tình cũ” (st: Trần Quảng Nam) và Mười năm yêu em (st: Trầm Tử Thiêng). Với sự hỗ trợ của nhạc công piano và saxophone trực tiếp trên sân khấu, giọng hát của cả hai như được thăng hoa và tình cảm hơn bao giờ hết. 

Long đẹp trai và HLV Thanh Thảo

Giám khảo Thanh Hà cho rằng Long đẹp trai vẫn chưa thật sự tự tin. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận tiếc cho Long Đẹp Trai khi anh chàng vẫn chưa thể hiện được thế mạnh diễn xuất trong ca khúc này. Cặp đôi nhận được 28.5 điểm từ ban giám khảo. 

Cặp đôi Tản Đà – Dương Triệu Vũ khiến khán giả đã mắt đã tai với bản mash up “Nếu chỉ còn một ngày để sống” – “Và con tim đã vui trở lại” (st: Hoài An- Đức Huy). Không chỉ khoe giọng hát ấm áp, truyền cảm, cặp đôi còn gửi gắm thông điệp về tình thương yêu con người, thương yêu cuộc đời qua hai ca khúc nổi tiếng. 

Tản Đà và HLV Dương Triệu Vũ

Giám khảo Thanh Hà không ngớt lời khen Tản Đà: “Tôi rất tự hào về Tản Đà vì bạn luôn luôn chỉnh chu. Hôm nay dù có vài chỗ giọng của bạn bị khàn và hơi vỡ nhưng nhìn chung bạn hát rất tốt. Tôi rất hãnh diện vì được làm giám khảo chương trình này để được nghe Tản Đà hát". Còn Nguyễn Hồng Thuận lại đánh giá Tản Đà là ứng cử viên nặng kí cho vị trí Quán quân khi nhận xét, “Tiết mục này rất hoàn hảo. Anh là người có chất giọng tốt nhất trong 3 thí sinh”.

Tới lượt mình, Mr. Đàm cũng không ngớt lời khen ngợi“Ngay khi Vũ cất câu hát đầu tiên, tôi đã lo cho Tản Đà vì sợ bạn lép vế. Thật bất ngờ, bạn bị mất giọng trước đêm thi nhưng khi cất giọng hát lên thì lại không hề thua kém Dương Triệu Vũ". Cặp đôi nhận được số điểm gần như tuyệt đối là 29.75 từ giám khảo, vươn lên dẫn đầu top 3 sau vòng thi đầu tiên. 

Trong vòng thi “Những ca khúc mới”, top 3 chung cuộc lần lượt thể hiện các ca khúc hoàn toàn mới, được “đo ni đóng giày” cho từng thí sinh. Lê Đình Minh Ngọc là thí sinh đầu tiên dự thi. Nữ MC trình làng ca khúc mới "Anh sẽ đưa em về" (st: Tây Giang) cùng HLV Vũ Hà. Cặp đôi gây bất ngờ khi tái hiện lại cảnh tập luyện cho tiết mục của “Trời sinh một cặp” ngay trên sân khấu. Không đóng vai bá tước, nàng trăng, hay bất kì một nhân vật cao xa nào khác, cặp đôi là chính bản thân mình. 

Lê Đình Minh Ngọc và HLV Vũ Hà

Tuy khiến cả trường quay xúc động nhưng cặp đôi lại không làm giám khảo Thanh Hà hài lòng khi Vũ Hà đã giành lợi thế về mình trong phần thi này. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng khen ngợi cặp đôi về phần dàn dựng và câu chuyện trong bài hát.

Long Đẹp Trai là thí sinh tiếp theo thể hiện phần thi trong vòng “Những ca khúc mới” với ca khúc trữ tình mang tên “Gặp nhau để làm gì” (st: Đỗ Đình Phúc) cùng huấn luyện viên Thanh Thảo. Nếu như Nguyễn Hồng Thuận tỏ ra tiếc nuối vì Long Đẹp Trai không thể hiện được thế mạnh của mình ở vòng đầu, thì ở vòng này anh đã diễn xuất xuất sắc.

Long đẹp trai và HLV Thanh Thảo

Nam diễn viên vào vai một chàng trai nghèo yêu tha thiết cô gái xinh đẹp Thanh Thảo. Cặp đôi yêu nhau đã được 4 năm nhưng Thanh Thảo vì ham mộng giàu sang nên đã không bằng lòng ở cạnh Long Đẹp Trai nữa. Tuy nhiên, đúng vào ngày cưới của Long và một người con gái giàu có khác, Thanh Thảo đã xuất hiện và níu kéo anh. 

Tản Đà là thí sinh cuối cùng thể hiện phần thi quyết định trong vòng chung kết. Cặp đôi Dương Triệu Vũ – Tản Đà chọn một ca khúc ballad nhẹ nhàng mang tên "Nơi ấy tôi mơ" (st: Huỳnh Quốc Huy). Tản Đà chia sẻ: ca khúc này cũng thay anh nói lên những tâm sự của mình với đam mê ca hát. 

Tản Đà và HLV Dương Triệu Vũ

Giám khảo Thanh Hà khen ngợi sự lôi cuốn trong tiết mục này. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận lại đánh giá cao sự hy sinh của Dương Triệu Vũ dành cho Tản Đà, “Vào được vòng này, anh nên cảm ơn HLV Dương Triệu Vũ. Từ cách chọn bài cho đến chia câu, Dương Triệu Vũ luôn đặt anh ở trên và giúp anh được toả sáng. Ngay cả bài hát này, Vũ cũng chọn riêng cho anh, và nó như một ca khúc nói lên nỗi lòng của anh vậy".

Tản Đà và HLV Dương Triệu Vũ đăng quang Trời sinh một cặp mùa đầu tiên.

Sau 2 vòng thi gay cấn, tổng điểm của ban giám khảo dành cho 3 thí sinh cũng được công bố. Lê Đình Minh Ngọc là thí sinh duy nhất có hai giải thưởng, cô đạt giải Ba chung cuộc và giải Thí sinh được yêu thích nhất của chương trình. Long Đẹp Trai xuất sắc khi đoạt giải Nhì của cuộc thi. Số điểm từ ban giám khảo cộng với số điểm bình chọn từ khán giả trường quay đã giúp chương trình tìm ra người chiến thắng chính là Tản Đà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con gái Chế Linh 'đứng tim' vì rơi top nguy hiểm 'Trời sinh một cặp'
Con gái Chế Linh 'đứng tim' vì rơi top nguy hiểm 'Trời sinh một cặp'

VOV.VN - Dù trình diễn khá tốt nhưng Lệ Thi vẫn bị rơi vào top nguy hiểm của "Trời sinh một cặp" và suýt bị loại khỏi chương trình.

Con gái Chế Linh 'đứng tim' vì rơi top nguy hiểm 'Trời sinh một cặp'

Con gái Chế Linh 'đứng tim' vì rơi top nguy hiểm 'Trời sinh một cặp'

VOV.VN - Dù trình diễn khá tốt nhưng Lệ Thi vẫn bị rơi vào top nguy hiểm của "Trời sinh một cặp" và suýt bị loại khỏi chương trình.

Con gái Chế Linh "tố" Vũ Hà gây áp lực làm Đàm Vĩnh Hưng khó xử
Con gái Chế Linh "tố" Vũ Hà gây áp lực làm Đàm Vĩnh Hưng khó xử

VOV.VN - Thêm lần nữa, Lệ Thi lại cảm thấy áp lực trước vũ đạo quá nhiều và khó trong ca khúc "Hoang vắng" mà HLV Vũ Hà lựa chọn.

Con gái Chế Linh "tố" Vũ Hà gây áp lực làm Đàm Vĩnh Hưng khó xử

Con gái Chế Linh "tố" Vũ Hà gây áp lực làm Đàm Vĩnh Hưng khó xử

VOV.VN - Thêm lần nữa, Lệ Thi lại cảm thấy áp lực trước vũ đạo quá nhiều và khó trong ca khúc "Hoang vắng" mà HLV Vũ Hà lựa chọn.

'Bất mãn' với Vũ Hà, con gái Chế Linh bật khóc vì bị 'chê tả tơi'
'Bất mãn' với Vũ Hà, con gái Chế Linh bật khóc vì bị 'chê tả tơi'

VOV.VN - Thêm một lần nữa, Lệ Thi - con gái danh ca Chế Linh tỏ ra bất mãn khi trình diễn cùng Vũ Hà tại chương trình 'Trời sinh một cặp'.

'Bất mãn' với Vũ Hà, con gái Chế Linh bật khóc vì bị 'chê tả tơi'

'Bất mãn' với Vũ Hà, con gái Chế Linh bật khóc vì bị 'chê tả tơi'

VOV.VN - Thêm một lần nữa, Lệ Thi - con gái danh ca Chế Linh tỏ ra bất mãn khi trình diễn cùng Vũ Hà tại chương trình 'Trời sinh một cặp'.

Con gái công khai xin lỗi danh ca Chế Linh vì lỗi 'tố' cha vô tâm
Con gái công khai xin lỗi danh ca Chế Linh vì lỗi 'tố' cha vô tâm

VOV.VN -Con gái danh ca Chế Linh công khai xin lỗi cha trên sân khấu Trời sinh một cặp vì lỡ 'tố' cha vô trách nhiệm.

Con gái công khai xin lỗi danh ca Chế Linh vì lỗi 'tố' cha vô tâm

Con gái công khai xin lỗi danh ca Chế Linh vì lỗi 'tố' cha vô tâm

VOV.VN -Con gái danh ca Chế Linh công khai xin lỗi cha trên sân khấu Trời sinh một cặp vì lỡ 'tố' cha vô trách nhiệm.

Vừa xin lỗi cha, con gái ruột Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp
Vừa xin lỗi cha, con gái ruột Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp

VOV.VN -Dù cố gắng rất nhiều nhưng Lệ Thi - con gái Chế Linh đã bị loại khỏi chương trình "Trời sinh một cặp" vì phong độ không ổn định.

Vừa xin lỗi cha, con gái ruột Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp

Vừa xin lỗi cha, con gái ruột Chế Linh bị loại khỏi Trời sinh một cặp

VOV.VN -Dù cố gắng rất nhiều nhưng Lệ Thi - con gái Chế Linh đã bị loại khỏi chương trình "Trời sinh một cặp" vì phong độ không ổn định.