Người dân Charlotte, Mỹ giận dữ xuống đường biểu tình, đập phá

VOV.VN - Trong 2 ngày 20 và 21/9, hàng trăm người da màu ở Charlotte đã xuống đường biểu tình và đụng độ với cảnh sát; 5 người bị bắt, 15 cảnh sát bị thương.

Cuộc biểu tình diễn ra nhằm phản đối vụ cảnh sát Mỹ ngày 20/9 đã bắn chết một người da màu. (ảnh: Getty).
Cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa những đã trở thành bạo lực. (ảnh: Reuters).
Cảnh sát phải huy động thêm người để ngăn chặn những người biểu tình.(ảnh: Reuters).
Cảnh sát phải dùng đến hơi cay để giải tán đám đông. (ảnh: Reuters).
Cuộc biểu tình 2 ngày liên tục đã làm gián đoạn nhiều hoạt động của người dân Mỹ. (ảnh: Reuters).
Đám đông tức giận đòi "quyền lợi" cho người da màu. (ảnh: Reuters).
Những câu chuyện về cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu là đề tài nhạy cảm. (ảnh: Reuters).
Một cửa kính bị người biểu tình đập vỡ. (ảnh: Reuters).
Cảnh sát Mỹ trang bị mũ chống độc, và vũ trang đầy đủ dàn hàng ngăn chặn người biểu tình. (ảnh: Reuters).
Sau cuộc biểu tình, theo các phương tiện truyền thông, 5 người đã bị bắt. (ảnh: AP).

Theo Reuters, 15 cảnh sát đã bị thương sau khi đụng độ với người biểu tình. (ảnh: AP). 
Một người biểu tình giơ 2 bàn tay viết chữ: "Đừng bắn". (ảnh: Getty).
Những người biểu tình cho hay, họ đã quá mệt mỏi với việc cảnh sát bắn chết "những người anh em" da màu của họ. (ảnh: Getty).
Một người biểu tình nằm trên đường để phản đối. (ảnh: Getty).

Một người biểu tình giơ cao tấm biển "Không Công lý", "Không Hòa bình".(ảnh: Getty).

Cảnh sát đạp xe đạp chặn người biểu tình. (ảnh: Getty).
Những người biểu tình dàn hàng ngăn cản giao thông. (ảnh: Getty).

Người biểu tình đập phá xe. (ảnh: AP).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Mỹ bác cáo buộc bắn hạ người biểu tình tại Charlotte
Cảnh sát Mỹ bác cáo buộc bắn hạ người biểu tình tại Charlotte

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ đã lên tiếng bác bỏ thông tin họ đã bắn hạ Keith Lamont Scott- một người da màu được cho là đã tham gia vào vụ biểu tình tại Charlotte.

Cảnh sát Mỹ bác cáo buộc bắn hạ người biểu tình tại Charlotte

Cảnh sát Mỹ bác cáo buộc bắn hạ người biểu tình tại Charlotte

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ đã lên tiếng bác bỏ thông tin họ đã bắn hạ Keith Lamont Scott- một người da màu được cho là đã tham gia vào vụ biểu tình tại Charlotte.

Mỹ: Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, 12 cảnh sát bị thương
Mỹ: Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, 12 cảnh sát bị thương

VOV.VN - Ngày 20/9, ít nhất 12 cảnh sát bị thương vì đụng độ với người biểu tình liên quan đến việc cảnh sát bắn chết một người gốc Phi ở Charlotte, Mỹ.

Mỹ: Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, 12 cảnh sát bị thương

Mỹ: Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, 12 cảnh sát bị thương

VOV.VN - Ngày 20/9, ít nhất 12 cảnh sát bị thương vì đụng độ với người biểu tình liên quan đến việc cảnh sát bắn chết một người gốc Phi ở Charlotte, Mỹ.

Video bạo lực bùng phát sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu
Video bạo lực bùng phát sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu

VOV.VN - Đụng độ xảy khi nhiều đối tượng quá khích đập phá xe ôtô của cảnh sát, tấn công lực lượng chống bạo động ở Bắc Carolina.

Video bạo lực bùng phát sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu

Video bạo lực bùng phát sau vụ cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu

VOV.VN - Đụng độ xảy khi nhiều đối tượng quá khích đập phá xe ôtô của cảnh sát, tấn công lực lượng chống bạo động ở Bắc Carolina.