Hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa các nước trung chuyển và không có biển

VOV.VN - Đại diện các nước đang phát triển không có biển và trung chuyển khu vực Á-Âu đã kêu gọi hợp tác hơn nữa nhằm phát triển cơ sở hạ tầng chủ chốt...

Sau ba ngày làm việc tích cực, hôm nay (9/3), tại Hà Nội, Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc khu vực Á-Âu tăng cường hợp tác về thuận lợi hóa trung chuyển, thương mại và thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, đã kết thúc thành công.

Họp báo sau hội nghị.

Sự kiện do Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về nhóm các nước kém phát triển, các nước đang phát triển không có biển và các nước đảo nhỏ đang phát triển tổ chức. Tại hội nghị, các Bộ trưởng và đại diện các nước đang phát triển không có biển và trung chuyển khu vực Á-Âu đã kêu gọi hợp tác hơn nữa nhằm phát triển cơ sở hạ tầng chủ chốt, tạo thuận lợi hóa thương mại và thúc đẩy hợp tác khu vực.

Trong ba ngày diễn ra hội nghị, hơn 150 đại biểu quốc tế từ gần 40 nước, 25 tổ chức quốc tế, cùng hơn 50 đại biểu trong nước đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại ở các nước không có biển và trung chuyển, góp phần quan trọng giúp các nước thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Hội nghị đã hoan nghênh việc Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (WTFA) có hiệu lực, mang lại lợi ích tiềm năng to lớn cho các nước đang phát triển không có biển trong việc giảm chi phí thương mại và tăng cường hợp tác với các nước trung chuyển láng giềng.

Phát biểu tại buổi họp báo kết thúc hội nghị, ông Gyan Chandra Acharya, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Đại diện cao cấp Cơ quan Đại diện cao cấp về nhóm các nước kém phát triển, các nước đang phát triển không có biển và các nước đảo nhỏ đang phát triển (UN-OHRLLS) nhấn mạnh, hội nghị là cơ hội hiếm có để tăng cường đối thoại và hợp tác về các vấn đề trung chuyển, tạo thuận lợi thương mại và hợp tác khu vực, những vấn đề quan trọng đối với phát triển bền vững của các nước không có biển và trung chuyển trong khuôn khổ Chương trình nghị sự 2030.

Ông Gyan Chandra Acharya, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nói: “Chúng ta đã có phương hướng rõ ràng trong tương lai và thông điệp ở đây là chúng ta có thể thúc đẩy hơn nữa hoạt động kinh tế của mình thông qua các hợp tác chặt chẽ hơn giữa các khu vực. Chúng ta cũng đã nêu bật sự cần thiết của những hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Những yếu tố rất quan trọng đối với các nước không có biển cũng như nước trung chuyển là đầu tư, công nghệ, thương mại cũng như việc xây dựng năng lực. Tôi cho rằng đó là những thông điệp rất mạnh mẽ đạt được trong Hội nghị diễn ra tại Hà Nội.”

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đưa ra các khuyến nghị, nhấn mạnh sự cần thiết lồng ghép Chương trình hành động Vienna và Chương trình nghị sự 2030 vào các kế hoạch, chiến lược và ngân sách quốc gia. Hội nghị khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các nước đang phát triển không có biển và các nước trung chuyển trong việc thiết lập hệ thống vận tải trung chuyển và cơ sở hạ tầng chất lượng, hiệu quả, đáng tin cậy và an toàn. Các đại biểu còn kêu gọi sự hỗ trợ hơn nữa của cộng đồng quốc tế cho các sáng kiến hợp tác song phương và khu vực của các nước đang phát triển không có biển và các nước trung chuyển. Các khuyến nghị của hội nghị sẽ giúp các nước đang phát triển không có biển đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững và sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng Thương mại của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức ở Việt Nam vào cuối năm nay.

Là nước đồng tổ chức hội nghị, trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã tích cực phối hợp với Cơ quan đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về nhóm các nước kém phát triển, các nước đang phát triển không có biển và các nước đảo nhỏ đang phát triển (UN-OHRLLS) xây dựng nội dung và chương trình nghị sự của hội nghị một cách phù hợp và thiết thực với tình hình các nước không có biển và trung chuyển.

Ông Vũ Quang Minh, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao cho biết: “Trong gần ba ngày hội nghị vừa qua, các đại biểu từ các cơ quan của Việt Nam đã tham gia hầu hết các phiên thảo luận, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm của Việt Nam trong các lĩnh vực từ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến phát triển hạ tầng kết nối, hài hòa hóa thủ tục hải quan, tăng cường quan hệ đối tác… Chúng tôi hy vọng những kinh nghiệm của Việt Nam với tư cách là một nước trung chuyển đang tích cực hội nhập, liên kết khu vực, đặc biệt là các kinh nghiệm liên kết với các nước láng giềng và khu vực ASEAN sẽ giúp ích cho quá trình phát triển ở các nước không có biển và trung chuyển khác.”

Cũng theo ông Vũ Quang Minh, từ những kết quả thảo luận tại hội nghị này, phía Việt Nam hy vọng sẽ có những định hướng, gợi mở mới trong đẩy mạnh các kết nối giao thông và kinh tế khu vực, cũng như phát triển các ngành kinh tế ở các khu vực liên quan. Những kết quả của hội nghị sẽ đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội, liên kết khu vực của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam coi trọng phát triển kinh tế biển
Việt Nam coi trọng phát triển kinh tế biển

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế biển đang trở thành một trong những xu hướng nổi trội, phát triển bền vững các ngành kinh tế biển là yêu cầu cấp thiết của Việt Nam.

Việt Nam coi trọng phát triển kinh tế biển

Việt Nam coi trọng phát triển kinh tế biển

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế biển đang trở thành một trong những xu hướng nổi trội, phát triển bền vững các ngành kinh tế biển là yêu cầu cấp thiết của Việt Nam.

Đảng Cộng sản Nga phản đối lập trạm trung chuyển của NATO
Đảng Cộng sản Nga phản đối lập trạm trung chuyển của NATO

Việc thành lập Trung tâm quá cảnh tại Ulyanovsk sẽ là lần đầu tiên trên lãnh thổ nước Nga xuất hiện một căn cứ quân sự nước ngoài trong 1000 năm qua.

Đảng Cộng sản Nga phản đối lập trạm trung chuyển của NATO

Đảng Cộng sản Nga phản đối lập trạm trung chuyển của NATO

Việc thành lập Trung tâm quá cảnh tại Ulyanovsk sẽ là lần đầu tiên trên lãnh thổ nước Nga xuất hiện một căn cứ quân sự nước ngoài trong 1000 năm qua.

Tổng Bí thư: Chăm lo kinh tế biển phải gắn với bảo vệ Tổ quốc
Tổng Bí thư: Chăm lo kinh tế biển phải gắn với bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN -Tổng Bí thư yêu cầu Khánh Hòa quan tâm chăm lo kinh tế biển gắn với bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư: Chăm lo kinh tế biển phải gắn với bảo vệ Tổ quốc

Tổng Bí thư: Chăm lo kinh tế biển phải gắn với bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN -Tổng Bí thư yêu cầu Khánh Hòa quan tâm chăm lo kinh tế biển gắn với bảo vệ Tổ quốc.

Belarus sẽ lấy khí đốt từ hệ thống trung chuyển Nga-châu Âu
Belarus sẽ lấy khí đốt từ hệ thống trung chuyển Nga-châu Âu

Phó Thủ tướng Belarus Vladimir Semashko nhấn mạnh rằng, hành động này nhằm đảm bảo nhu cầu về năng lượng cho nền kinh tế Belarus

Belarus sẽ lấy khí đốt từ hệ thống trung chuyển Nga-châu Âu

Belarus sẽ lấy khí đốt từ hệ thống trung chuyển Nga-châu Âu

Phó Thủ tướng Belarus Vladimir Semashko nhấn mạnh rằng, hành động này nhằm đảm bảo nhu cầu về năng lượng cho nền kinh tế Belarus

Italy chọn cảng trung chuyển vũ khí hóa học của Syria
Italy chọn cảng trung chuyển vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Ngày 16/1, Italy đã chọn cảng Gioia Tauro thuộc khu vực Calabria để tiếp nhận các hóa chất từ Syria.

Italy chọn cảng trung chuyển vũ khí hóa học của Syria

Italy chọn cảng trung chuyển vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Ngày 16/1, Italy đã chọn cảng Gioia Tauro thuộc khu vực Calabria để tiếp nhận các hóa chất từ Syria.