Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in muốn hoãn triển khai THAAD

VOV.VN - Cựu lãnh đạo đảng Dân chủ (DPK), đảng đối lập chính của Hàn Quốc, Moon Jae-in ngày 15/12 tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống.

Đáng chú ý, một trong những phát ngôn chính sách đầu tiên của ông Moon Jae-in là Hàn Quốc nên trì hoãn triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ sang nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo.

Ông Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap

Ông Moon Jae-in cho rằng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối trong bối cảnh chính trị hiện nay là không phù hợp. Theo chính trị gia tự do đối lập này, lợi ích an ninh từ việc triển khai THAAD sẽ giảm đi vì nó đe dọa làm xấu đi mối quan hệ với 2 nước láng giềng lớn là Nga và Trung Quốc.

Ông Moon Jae-in cũng xem nhẹ những mối quan ngại rằng Hàn Quốc có thể khiến quan hệ với Mỹ trở nên căng thẳng vì lùi lại kế hoạch này. Cùng với đó, cựu lãnh đạo phe đối lập vẫn khẳng định Mỹ là đất nước quan trọng nhất đối với Hàn Quốc.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy nhiều cử tri ủng hộ ông Moon Jae-in ra tranh cử trong bối cảnh họ thất vọng về Tổng thống Park Geun-hye- người hiện đang bị tạm đình chỉ chức vụ.

Theo đúng lịch trình, phải đến năm 2018 Hàn Quốc mới tổ chức bầu cử Tổng thống song nước này có thể phải tổ chức bầu cử sớm hơn nếu Tòa án Hiến pháp ủng hộ Quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống Moon Jae-in.

Tuần trước các nghị sỹ đã bỏ phiếu luận tội bà Park Geun-hye vì bê bối tham nhũng, để cho bạn thân lợi dụng quyền lực gây sức ép với các tập đoàn lớn nhằm trục lợi.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc có 6 tháng để quyết định liệu bà Park Geun-hye có phải từ bỏ quyền lực hay không. Nếu bà chính thức bị bị cách chức, Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống trong vòng 60 ngày.

Cựu lãnh đạo đảng đối lập vừa tuyên bố tranh cử, ông Moon Jae-in kỳ vọng tòa án có thể đưa ra phán quyết đối với bà Park Geun-hye vào khoảng cuối tháng 1 đến đầu tháng 3, nghĩa là nước này có thể tổ chức bầu cử vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ

VOV.VN - Sau khi bà Park Geun-hye bị đình chỉ tạm thời chức vụ Tổng thống, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn tạm thời thay thế vị trí của bà.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ

VOV.VN - Sau khi bà Park Geun-hye bị đình chỉ tạm thời chức vụ Tổng thống, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn tạm thời thay thế vị trí của bà.

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc
Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết một người lính Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc sáng 29/9.

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

Hàn Quốc thông báo một lính Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết một người lính Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc sáng 29/9.

Quyết định luận tội Tổng thống, Hàn Quốc có rơi vào bất ổn?
Quyết định luận tội Tổng thống, Hàn Quốc có rơi vào bất ổn?

VOV.VN - Các nhà quan sát cho rằng, việc luận tội bà Park Geun-hye là dấu hiệu báo trước một thời kỳ bất ổn chính trị, chia rẽ trong nội bộ các đảng phái.

Quyết định luận tội Tổng thống, Hàn Quốc có rơi vào bất ổn?

Quyết định luận tội Tổng thống, Hàn Quốc có rơi vào bất ổn?

VOV.VN - Các nhà quan sát cho rằng, việc luận tội bà Park Geun-hye là dấu hiệu báo trước một thời kỳ bất ổn chính trị, chia rẽ trong nội bộ các đảng phái.

Hàn Quốc: Lãnh đạo nhóm nghị sỹ Đảng cầm quyền từ chức
Hàn Quốc: Lãnh đạo nhóm nghị sỹ Đảng cầm quyền từ chức

VOV.VN - Lãnh đạo nhóm nghị sỹ đảng cầm quyền ở Quốc hội Hàn Quốc, Chung Jin-suk đã từ chức, liên quan đến vụ bê bối chính trị của Tổng thống Park Geun-hye.

Hàn Quốc: Lãnh đạo nhóm nghị sỹ Đảng cầm quyền từ chức

Hàn Quốc: Lãnh đạo nhóm nghị sỹ Đảng cầm quyền từ chức

VOV.VN - Lãnh đạo nhóm nghị sỹ đảng cầm quyền ở Quốc hội Hàn Quốc, Chung Jin-suk đã từ chức, liên quan đến vụ bê bối chính trị của Tổng thống Park Geun-hye.