Cung điện của gió Hawa Mahal - “Thành phố hồng” của Jaipur, Ấn Độ

VOV.VN -Cung điện của gió Hawa Mahal được xem là "Thành phố hồng" của Jaipur, Ấn Độ bởi kiến trúc hình kim tự tháp và chất liệu đá sa thạch đỏ hồng.

Cung điện của gió Hawa Mahal nằm trên đường chính ở trung tâm của Jaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ. Ảnh: mapsofworld.
Cung điện của gió Hawa Mahal được xây dựng vào năm 1798 bởi hoàng đế Maharaja Sawai Pratap Singh. Ảnh: concepttravel.
Cung điện có kiến trúc hình kim tự tháp năm tầng và được xây dựng với chất liệu đá sa thạch màu đỏ và hồng đặc trưng. Ảnh: boomsbeat.
Nhìn từ phía ngoài, cung điện của gió Hawa Mahal được xây dựng với 953 cửa sổ nhỏ được trang trí, chạm trổ tinh tế đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Ảnh: getintravel.
Hệ thống các ô cửa sổ nhỏ hứng các luồng gió từ ngoài thổi vào, và giữ cho cung điện luôn luôn trong tình trạng thông thoáng và mát mẻ. Ảnh: thousandwonders.
Những ban công nhỏ chắn ngang cửa sổ và mái vòm cũng được gắn vào các gờ của cung điện tạo nên nét nổi bật và vẻ đẹp của cung điện. Ảnh: happytrips.
Các gian phòng bên trong với cột trụ và hành lang cũng được trang trí khá tinh xảo và đẹp mắt. Ảnh: wordpress.

Kiến trúc sư của công trình cung điện Hawa Mahal độc đáo này là Lal Chand Ustad. Ảnh: indiatravelfaq.

Trên thực tế, cung điện này được xây dựng dành riêng cho những phụ nữ thuộc các gia đình hoàng gia, từ đó họ có thể nhìn một cách bao quát thế giới bên ngoài mà không phải ra ngoài. Ảnh: cookingintongues.

Màu sắc của Hawa Mahal là một bằng chứng đầy đủ cho biệt danh là "Thành phố hồng" của Jaipur. Ảnh: apparelworld.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá đảo Kizhi - Nơi có nhà thờ bằng gỗ lâu đời nhất của Nga
Khám phá đảo Kizhi - Nơi có nhà thờ bằng gỗ lâu đời nhất của Nga

VOV.VN -Đảo Kizhi đặc biệt bởi có những nhà thờ bằng gỗ lâu đời nhất của Nga.  

Khám phá đảo Kizhi - Nơi có nhà thờ bằng gỗ lâu đời nhất của Nga

Khám phá đảo Kizhi - Nơi có nhà thờ bằng gỗ lâu đời nhất của Nga

VOV.VN -Đảo Kizhi đặc biệt bởi có những nhà thờ bằng gỗ lâu đời nhất của Nga.  

Kênh đào Rideau, Canada - Sân trượt băng dài nhất thế giới
Kênh đào Rideau, Canada - Sân trượt băng dài nhất thế giới

VOV.VN -Kênh đào Rideau, Canada được coi là sân trượt băng dài nhất thế giới và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2007.  

Kênh đào Rideau, Canada - Sân trượt băng dài nhất thế giới

Kênh đào Rideau, Canada - Sân trượt băng dài nhất thế giới

VOV.VN -Kênh đào Rideau, Canada được coi là sân trượt băng dài nhất thế giới và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2007.  

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - Lễ hội cầu sức khỏe
Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - Lễ hội cầu sức khỏe

Ngày 21/2, tại huyện Hương Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 225 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - Lễ hội cầu sức khỏe

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - Lễ hội cầu sức khỏe

Ngày 21/2, tại huyện Hương Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 225 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Ông Trần Đại Quang dâng hương các bậc tiên đế, tiên hiền tại Hoàng thành Thăng Long
Ông Trần Đại Quang dâng hương các bậc tiên đế, tiên hiền tại Hoàng thành Thăng Long

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã tới dự và dâng hương các bậc tiên đế, tiên hiền tại Hoàng thành Thăng Long

Ông Trần Đại Quang dâng hương các bậc tiên đế, tiên hiền tại Hoàng thành Thăng Long

Ông Trần Đại Quang dâng hương các bậc tiên đế, tiên hiền tại Hoàng thành Thăng Long

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã tới dự và dâng hương các bậc tiên đế, tiên hiền tại Hoàng thành Thăng Long

Khai hội Minh Thề: Chờ ngày “quan lớn” cũng thề
Khai hội Minh Thề: Chờ ngày “quan lớn” cũng thề

Kể từ khi lễ hội Minh Thề được khôi phục, người cấp cao nhất đứng ra thề không tham nhũng, không lấy của công dùng làm của tư vẫn chỉ là "trưởng thôn".

Khai hội Minh Thề: Chờ ngày “quan lớn” cũng thề

Khai hội Minh Thề: Chờ ngày “quan lớn” cũng thề

Kể từ khi lễ hội Minh Thề được khôi phục, người cấp cao nhất đứng ra thề không tham nhũng, không lấy của công dùng làm của tư vẫn chỉ là "trưởng thôn".