Hàn Quốc điều tàu quân sự xua đuổi tàu cá Trung Quốc

VOV.VN - 4 tàu hải quân của Hàn Quốc đã có mặt ở vùng biển trung lập giữa hai miền Triều Tiên để xua đuổi 10 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép ở đây.

Hãng thông tấn AP đưa tin, ngày 10/6, tàu quân sự Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành hoạt động xua đuổi tàu cá Trung Quốc đánh bắt cá trái phép ở khu vực gần khu vực tranh chấp trên biển giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Tàu Hàn Quốc bắt đầu tiến hành hoạt động xua đuổi tàu cá Trung Quốc đánh bắt cá trái phép ở khu vực gần khu vực tranh chấp trên biển giữa Seoul và Bình Nhưỡng ngày 10/6. (Ảnh: ohmyjnews)

Theo đó, 4 tàu của hải quân và tuần duyên Hàn Quốc đã có mặt ở vùng biển trung lập giữa hai miền Triều Tiên quanh đảo Ganghwa của Hàn Quốc để xua đuổi khoảng 10 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép ở đây.

AP dẫn nguồn tin từ một quan chức Quốc phòng Hàn Quốc giấu tên cho biết, hoạt động này đã được Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) phê duyệt.

Yonhap trích dẫn một tuyên bố của UNC cho biết, theo trách nhiệm của mình được quy định trong hiệp định đình chiến, Tư lệnh UNC, Tướng Vincent Brooks đã cho phép UNC thực hiện hành động trên nhằm thực thi việc cấm đánh bắt cá tại cửa sông Hàn.

Tướng Vincent Brooks, Tư lệnh Mỹ của Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) nói: “UNC có trách nhiệm duy trì hiệp ước đình chiến được thực thi nghiêm túc. Chúng tôi các trách nhiệm phải hành động và chúng tôi đang làm điều đó”.

Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên hoạt động như vậy diễn ra tại nơi sông Hàn đổ vào Hoàng Hải, sau khi khu vực này được xác định là khu giới tuyến giữa hai miền Triều Tiên và không thuộc về bên nào theo hiệp định đình chiến chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Thỏa thuận trên và các thỏa thuận có liên quan cấm tất cả tàu thuyền của hai bên cũng như của nước ngoài hoạt động tại đây, trừ các tàu thuyền được đăng ký chính thức với các ủy ban đình chiến quân sự của Hàn Quốc hay Triều Tiên.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết, Chính phủ Trung Quốc và Triều Tiên đã được thông báo trước về hoạt động nói trên để tránh xảy ra tranh cãi ngoại giao giữa các bên liên quan. Tuy nhiên, vị quan chức này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động xua đuổi tàu cá mà các tàu Hàn Quốc thực hiện.

Hoạt động của tàu quân sự Hàn Quốc được thực hiện chỉ vài ngày sau khi ngư dân Hàn Quốc ép hai tàu Trung Quốc đánh bắt cua trái phép gần khu vực biên giới trên biển với Triều Tiên rời khỏi khu vực và giao hai tàu này cho chính quyền Hàn Quốc. Sau vụ việc, Triều Tiên đã lên tiếng tố cáo tàu Hàn Quốc xâm phạm vùng biển của nước này.

Năm 2015, đã có khoảng 600 tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trên thực tế, đây chỉ là một sự việc đơn lẻ bởi những vụ vi phạm của tàu cá Trung Quốc vốn không phải là chuyện hiếm. Năm 2015, đã có khoảng 600 tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc. Con số này kể từ đầu năm đến nay đã lên tới hơn 100.

Theo Bộ Đại dương và Thủy sản của Hàn Quốc, hầu hết những vụ bắt giữ đều được thực hiện ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam của Triều Tiên.

Tháng 10/2014, Trung Quốc đã rất tức tối khi một nhân viên bảo vệ bờ biển của Hàn Quốc bắn chết một thuyền trưởng trên tàu đánh cá Trung Quốc vì ông này phản ứng dữ dội, không chấp nhận cho lực lượng tuần duyên kiểm tra sau cáo buộc đánh bắt cá trái phép.

Trước đó hồi năm 2011, một nhân viên bảo vệ bờ biển Hàn quốc đã bị giết chết trong một cuộc đụng độ với ngư dân Trung Quốc ngay trong vùng biển của Hàn Quốc.

Vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên là nơi thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ bạo lực giữa hai miền Triều Tiên bởi Bình Nhưỡng không công nhận đường Đường giới hạn phía Bắc (NLL – theo cách gọi của Hàn Quốc ) – NLL được coi là ranh giới trên biển Hoàng Hải giữa hai miền Triều Tiên được Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu vạch ra sau khi chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1950 kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn.

Triều Tiên hồi tháng trước đã đe dọa sẽ khai hỏa mà không cần đưa ra cảnh báo trước nều các tàu chiến Hàn Quốc xâm phạm hải phận của nước này sau khi Hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo để xua đuổi hai tàu Triều Tiên vượt qua ranh giới trên biển giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines tố Trung Quốc xua đuổi tàu cá ở rạn san hô Quirino
Philippines tố Trung Quốc xua đuổi tàu cá ở rạn san hô Quirino

VOV.VN - Chính quyền Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc này của phía Philippines.

Philippines tố Trung Quốc xua đuổi tàu cá ở rạn san hô Quirino

Philippines tố Trung Quốc xua đuổi tàu cá ở rạn san hô Quirino

VOV.VN - Chính quyền Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc này của phía Philippines.

Thế giới 24h:Bị đánh chìm tàu cá trái phép, Trung Quốc phản ứng dữ dội
Thế giới 24h:Bị đánh chìm tàu cá trái phép, Trung Quốc phản ứng dữ dội

VOV.VN - Bất chấp việc tàu Trung Quốc bị Argentina đánh chìm do đánh bắt trái phép và có hành vi gây nguy hiểm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn phản ứng dữ dội.

Thế giới 24h:Bị đánh chìm tàu cá trái phép, Trung Quốc phản ứng dữ dội

Thế giới 24h:Bị đánh chìm tàu cá trái phép, Trung Quốc phản ứng dữ dội

VOV.VN - Bất chấp việc tàu Trung Quốc bị Argentina đánh chìm do đánh bắt trái phép và có hành vi gây nguy hiểm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn phản ứng dữ dội.

Tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu hàng Malta trên biển Hoa Đông
Tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu hàng Malta trên biển Hoa Đông

Hai người đã thiệt mạng và 17 người bị mất tích khi một tàu đánh cá Trung Quốc đâm phải một tàu chở hàng của Malta và chìm ở biển Hoa Đông 

Tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu hàng Malta trên biển Hoa Đông

Tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu hàng Malta trên biển Hoa Đông

Hai người đã thiệt mạng và 17 người bị mất tích khi một tàu đánh cá Trung Quốc đâm phải một tàu chở hàng của Malta và chìm ở biển Hoa Đông 

Triều Tiên dọa đáp trả không thương tiếc vì Hàn Quốc xâm phạm lãnh thổ
Triều Tiên dọa đáp trả không thương tiếc vì Hàn Quốc xâm phạm lãnh thổ

VOV.VN - Theo tuyên bố của Hãng thông tấn KCNA, máy bay do thám của Hàn Quốc đã bay sâu vào không phận Triều Tiên tới 10 km.

Triều Tiên dọa đáp trả không thương tiếc vì Hàn Quốc xâm phạm lãnh thổ

Triều Tiên dọa đáp trả không thương tiếc vì Hàn Quốc xâm phạm lãnh thổ

VOV.VN - Theo tuyên bố của Hãng thông tấn KCNA, máy bay do thám của Hàn Quốc đã bay sâu vào không phận Triều Tiên tới 10 km.

Tàu Trung Quốc rời đi sau khi xua đuổi tàu cá Philippines ở Biển Đông
Tàu Trung Quốc rời đi sau khi xua đuổi tàu cá Philippines ở Biển Đông

VOV.VN- Philippines ngày 2/3 cho biết, các tàu Trung Quốc mà Philippines cáo buộc xua đuổi tàu cá nước này ở rạn san hô Quirino ở Biển Đông đã rời đi.

Tàu Trung Quốc rời đi sau khi xua đuổi tàu cá Philippines ở Biển Đông

Tàu Trung Quốc rời đi sau khi xua đuổi tàu cá Philippines ở Biển Đông

VOV.VN- Philippines ngày 2/3 cho biết, các tàu Trung Quốc mà Philippines cáo buộc xua đuổi tàu cá nước này ở rạn san hô Quirino ở Biển Đông đã rời đi.