Tổng thống Indonesia tới Biển Đông- một thông điệp gửi Bắc Kinh

VOV.VN - Hôm nay (23/6) Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên tàu hải quân đến vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna, nhằm gửi một thông điệp tới Bắc Kinh.

Straight Times dẫn lời Bộ trưởng An ninh chính trị Indonesia Luhut Pandjaitan cho biết, chuyến đi được cho là nhằm gửi một tín hiệu rõ ràng rằng Indonesia rất nghiêm túc bảo vệ chủ quyền của mình.

Chuyến đi hiếm hoi này cho thấy, trong khi Indonesia không hề muốn đối đầu với các nước khác, nước này vẫn luôn khẳng định vị thế của mình, ông Luhut nói với The Straits Times tại nhà riêng của ông cuối ngày thứ Tư 22/6, đêm trước chuyến đi ra khơi của Tổng thống.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Ảnh AFP)

"Chúng tôi vẫn thân thiện nhưng lãnh thổ của Indonesia thuộc chủ quyền của Indonesia. Đây là điều không thể thỏa hiệp... Phía Trung Quốc đã có những vi phạm (chỉ vụ việc tàu cá Trung Quốc đánh cá trộm trên vùng biển Indonesia- ND). Chúng tôi theo dõi các vi phạm bằng cách sử dụng các quy định của luật pháp quốc tế hiện hành. Chúng tôi không khoan nhượng", ông Luhut nói.

Chuyến đi của ông Joko được thực hiện chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng Reuters rằng, Indonesia sẽ quyết đoán hơn trong việc bảo vệ chủ quyền đối với vùng nước xung quanh quần đảo Natuna.

Cuối tuần trước, một cuộc “khẩu chiến” đã xảy ra giữa Indonesia và Trung Quốc sau khi tàu hải quân Indonesia bắn vào tàu đánh cá Trung Quốc gần quần đảo Natuna. Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng, vụ bắn súng này đã khiến một người bị thương. Trong khi đó, Hải quân Indonesia nói rằng chỉ bắn cảnh cáo tàu Trung Quốc xâm nhập đánh cá bất hợp pháp, nhưng không gây thương tích. Đây là vụ đụng độ thứ 3 gần quần đảo này trong năm 2016, trong bối cảnh căng thẳng đang tăng lên do thái độ “hung hăng” của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Tháp tùng Tổng thống Joko trong chuyến du hành có Bộ trưởng An ninh Chính trị Luhut, Bộ trưởng Hàng hải và nghề cá Susi Pudjiastuti, Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi và Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia, Tướng Gatot Nurmantyo.

Nguồn tin từ Dinh Tổng thống Indonesia cho biết, Tổng thống Joko sẽ chủ trì một cuộc họp nội các trên tàu hải quân để thảo luận tiềm năng kinh tế của quần đảo Natuna, coi đây là khu vực kinh tế chiến lược của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Indonesia không bắn tàu Trung Quốc mà không có lý do rõ ràng”
“Indonesia không bắn tàu Trung Quốc mà không có lý do rõ ràng”

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia, Hải quân nước này đã làm đúng khi bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở Biển Đông.

“Indonesia không bắn tàu Trung Quốc mà không có lý do rõ ràng”

“Indonesia không bắn tàu Trung Quốc mà không có lý do rõ ràng”

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia, Hải quân nước này đã làm đúng khi bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở Biển Đông.

Hải quân Indonesia nổ súng nhằm vào tàu Trung Quốc
Hải quân Indonesia nổ súng nhằm vào tàu Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Indonesia cho biết họ bắn cảnh cáo một số tàu thuyền mang cờ Trung Quốc vì đánh bắt cá trái phép gần quần đảo Natuna.

Hải quân Indonesia nổ súng nhằm vào tàu Trung Quốc

Hải quân Indonesia nổ súng nhằm vào tàu Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Indonesia cho biết họ bắn cảnh cáo một số tàu thuyền mang cờ Trung Quốc vì đánh bắt cá trái phép gần quần đảo Natuna.

Indonesia và Trung Quốc khẩu chiến sau vụ nổ súng ở Biển Đông
Indonesia và Trung Quốc khẩu chiến sau vụ nổ súng ở Biển Đông

VOV.VN - Trái với tuyên bố của phía Trung Quốc, Hải quân Indonesia cho rằng, không có ai bị thương sau vụ nổ súng cảnh cáo ở Biển Đông.

Indonesia và Trung Quốc khẩu chiến sau vụ nổ súng ở Biển Đông

Indonesia và Trung Quốc khẩu chiến sau vụ nổ súng ở Biển Đông

VOV.VN - Trái với tuyên bố của phía Trung Quốc, Hải quân Indonesia cho rằng, không có ai bị thương sau vụ nổ súng cảnh cáo ở Biển Đông.

Indonesia không có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc
Indonesia không có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc

Theo Ngoại trưởng Indonesia, những tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông chỉ có thể được đưa ra dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Indonesia không có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc

Indonesia không có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc

Theo Ngoại trưởng Indonesia, những tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông chỉ có thể được đưa ra dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thế giới 24h: Hải quân Indonesia bắn tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông
Thế giới 24h: Hải quân Indonesia bắn tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu Hải quân Indonesia ngày 20/6 đã bắn một tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép ở Biển Đông làm ít nhất 1 người bị thương.

Thế giới 24h: Hải quân Indonesia bắn tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông

Thế giới 24h: Hải quân Indonesia bắn tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu Hải quân Indonesia ngày 20/6 đã bắn một tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép ở Biển Đông làm ít nhất 1 người bị thương.