Tổng thống Hàn Quốc lần đầu thăm Trung Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ nỗ lực khôi phục lòng tin với Trung Quốc và tăng cường hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực giữa hai nước.

Đây là phát biểu đưa ra mới đây của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào ngày mai (13/12).

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một lần gặp gỡ. Ảnh: SCMP.

Theo ông Moon Jae-in, chuyến thăm của ông sẽ tập trung vào việc khôi phục lòng tin với Trung Quốc để đưa mối quan hệ song phương giữa hai nước trở lại đúng quỹ đạo.

Đây là cuộc gặp thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông Moon nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua, song lại là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc.

Ông Moon Jae-in nhấn mạnh, kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 25 năm, mối quan hệ đã phát triển nhanh chóng ở tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, những thành quả này đã bị mai một trong những năm vừa qua. Vì thế, chuyến thăm Trung Quốc lần này là rất quan trọng, sẽ góp phần khôi phục lòng tin và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông Moon Jae-in cũng thừa nhận, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ đang triển khai tại nước này là một rào cản cho mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, đồng thời cho rằng việc xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan tới hệ thống này là vì lợi ích của hai nước.

Liên quan tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, Hàn Quốc cũng có chung cam kết với Trung Quốc nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề, đồng thời nhấn mạnh hai bên cần duy trì hợp tác chặt chẽ.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, bất chấp sự sụt giảm do những vấn đề liên quan Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, song khối lượng thương mại giữa hai nước đã đạt 202 tỷ 200 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương mại Trung-Triều lần đầu sụt giảm sau các lệnh trừng phạt
Thương mại Trung-Triều lần đầu sụt giảm sau các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Triều Tiên 10 tháng đầu năm 2017 đạt 4,36 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ. 

Thương mại Trung-Triều lần đầu sụt giảm sau các lệnh trừng phạt

Thương mại Trung-Triều lần đầu sụt giảm sau các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Triều Tiên 10 tháng đầu năm 2017 đạt 4,36 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ. 

Cách tiếp cận “có cương có nhu” của Hàn Quốc với vấn đề Triều Tiên
Cách tiếp cận “có cương có nhu” của Hàn Quốc với vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đang theo đuổi cách tiếp cận hai chiều gồm thúc đẩy đối thoại và gia tăng sức ép để giải quyết cuộc khủng hoảng với Triều Tiên.

Cách tiếp cận “có cương có nhu” của Hàn Quốc với vấn đề Triều Tiên

Cách tiếp cận “có cương có nhu” của Hàn Quốc với vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đang theo đuổi cách tiếp cận hai chiều gồm thúc đẩy đối thoại và gia tăng sức ép để giải quyết cuộc khủng hoảng với Triều Tiên.

Hàn Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên
Hàn Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (11/12), áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Hàn Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên

Hàn Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (11/12), áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Mỹ- Canada tìm biện pháp hạ nhiệt vấn đề hạt nhân Triều Tiên  ​
Mỹ- Canada tìm biện pháp hạ nhiệt vấn đề hạt nhân Triều Tiên ​

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Canada nhằm thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ- Canada tìm biện pháp hạ nhiệt vấn đề hạt nhân Triều Tiên  ​

Mỹ- Canada tìm biện pháp hạ nhiệt vấn đề hạt nhân Triều Tiên ​

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Canada nhằm thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên có tính toán  khi đóng cửa cầu Hữu nghị Trung -Triều?
Triều Tiên có tính toán khi đóng cửa cầu Hữu nghị Trung -Triều?

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho biết, cây cầu Hữu Nghị sẽ được mở lại sau khi Triều Tiên hoàn thành sửa chữa, nhưng chưa rõ thời điểm chính xác.

Triều Tiên có tính toán  khi đóng cửa cầu Hữu nghị Trung -Triều?

Triều Tiên có tính toán khi đóng cửa cầu Hữu nghị Trung -Triều?

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho biết, cây cầu Hữu Nghị sẽ được mở lại sau khi Triều Tiên hoàn thành sửa chữa, nhưng chưa rõ thời điểm chính xác.