Ngày 8/3 của các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Guồng quay tập luyện và thi đấu khiến các cô gái của ĐT bóng đá nữ Việt Nam không có nhiều thời gian để tận hưởng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, trong khi nhiều chị em được tận hưởng hạnh phúc bên gia đình, thì những cô gái "quần đùi, áo số" của ĐTQG vẫn miệt mài đổ mồ hôi, công sức trên sân tập để chuẩn bị cho vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 diễn ra vào đầu tháng 4 tới. Đối với họ việc được vui chơi, tận hưởng trong ngày Quốc tế phụ nữ là điều gì đó xa lạ.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam vẫn nỗ lực không ngừng trên sân cỏ trong dịp 8/3. (Ảnh: Trường Giang)

Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh chia sẻ: “Trinh có thâm niên ở ĐTQG cũng khá lâu, cũng đã trải qua rất nhiều những ngày lễ tết, đối với Trinh những ngày đó rất bình thường, mình cũng chỉ tập trung và tập luyện. Hầu hết là các thầy cô và bạn bè chung vui với nhau và dành những lời chúc cho nhau”.

Ngày 8/3 năm nào cũng vậy, không có nhiều những điều bất ngờ thú vị với các cầu thủ nữ. Guồng quay của những ngày tập luyện, thi đấu không cho phép họ được nghỉ ngơi. Thiệt thòi là thế, nhưng đối với các cô gái của ĐTQG được cùng đồng đội tập luyện, thi đấu vì màu cờ, sắc áo cũng là điều hạnh phúc.

Thủ môn Kiều Trinh hẳn là người hiểu rõ những thiệt thòi của các cầu thủ nữ trong ngày 8/3 hơn ai hết. (Ảnh: Trường Giang)

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung bộc bạch: “Đợt này lên tuyển cũng có sự quan tâm của mọi người, nhất là BHL, bác Chung và các cô cũng hiểu tâm lý mọi người nên cũng chúc và động viên mọi người cố gắng làm sao tập luyện và thi đấu thật tốt. Ngày 8/3 cũng có sự quan tâm của các bác lãnh đạo Liên đoàn, có những phần quà nhỏ cho bọn em, nên bọn em cũng thấy vui và hạnh phúc”.

Hưởng ứng Ngày hội bóng đá nữ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và chào mừng quốc tế Phụ nữ 8/3, ĐTQG sẽ thi đấu giao hữu với các cầu thủ CLB nữ Hà Nội vào 15 giờ 30 chiều nay (8/3) tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Tuyết Dung (số 7) và các đồng đội sẽ có trận giao hữu ý nghĩa trong ngày 8/3. (Ảnh: Trường Giang)

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Ngày 8/3 chúng tôi cũng có đề nghị với phòng Bóng đá phong trào tổ chức một trận đấu giao hữu. Nhân dịp đó để Liên đoàn ghi danh các nữ cầu thủ của chúng ta, Ban huấn luyện chúng tôi cũng chuẩn bị một món quà nhỏ để động viên các bạn ý”.

Với mục đích tôn vinh bóng đá nữ và khích lệ tinh thần các cầu thủ nữ đang theo nghiệp "quần đùi, áo số", hàng năm Liên đoàn bóng đá châu Á đều phát động Ngày hội bóng đá nữ AFC nhằm khuyến khích các Liên đoàn thành viên tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng ngày hội này với những thông điệp về tinh thần Fair-Play, đoàn kết và phát triển. Một số phần quà cũng được AFC gửi tới các cầu thủ nữ thuộc tất cả các câu lạc bộ bóng đá ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự VCK giải vô địch châu Á
ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự VCK giải vô địch châu Á

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung cho biết, ĐT nữ Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể ở vòng loại, để giành vé dự VCK giải vô địch châu Á 2018.

ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự VCK giải vô địch châu Á

ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự VCK giải vô địch châu Á

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung cho biết, ĐT nữ Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể ở vòng loại, để giành vé dự VCK giải vô địch châu Á 2018.

HLV Mai Đức Chung: “Thể lực của ĐT nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể”
HLV Mai Đức Chung: “Thể lực của ĐT nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể”

VOV.VN - HLV trưởng của ĐT bóng đá nữ Quốc gia, ông Mai Đức Chung khẳng định, thể lực của các cầu thủ đã được tăng lên đáng kể sau 1 tuần luyện tập.

HLV Mai Đức Chung: “Thể lực của ĐT nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể”

HLV Mai Đức Chung: “Thể lực của ĐT nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể”

VOV.VN - HLV trưởng của ĐT bóng đá nữ Quốc gia, ông Mai Đức Chung khẳng định, thể lực của các cầu thủ đã được tăng lên đáng kể sau 1 tuần luyện tập.

Chùm ảnh: ĐT nữ Việt Nam tập luyện hăng say dưới trời rét 16 độ C
Chùm ảnh: ĐT nữ Việt Nam tập luyện hăng say dưới trời rét 16 độ C

VOV.VN -  ĐT nữ Việt Nam tập luyện rất hăng say dưới trời rét 16 độ C, để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

Chùm ảnh: ĐT nữ Việt Nam tập luyện hăng say dưới trời rét 16 độ C

Chùm ảnh: ĐT nữ Việt Nam tập luyện hăng say dưới trời rét 16 độ C

VOV.VN -  ĐT nữ Việt Nam tập luyện rất hăng say dưới trời rét 16 độ C, để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

HLV Mai Đức Chung: “ĐT nữ Việt Nam không tập huấn ở nước ngoài”
HLV Mai Đức Chung: “ĐT nữ Việt Nam không tập huấn ở nước ngoài”

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam sẽ không tập huấn ở nước ngoài, để chuẩn bị cho chiến dịch tranh vé dự VCK giải vô địch châu Á vì không có đủ thời gian.

HLV Mai Đức Chung: “ĐT nữ Việt Nam không tập huấn ở nước ngoài”

HLV Mai Đức Chung: “ĐT nữ Việt Nam không tập huấn ở nước ngoài”

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam sẽ không tập huấn ở nước ngoài, để chuẩn bị cho chiến dịch tranh vé dự VCK giải vô địch châu Á vì không có đủ thời gian.