Du khách Trung Quốc bị đánh chết gần cửa hàng nữ trang Hong Kong

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc hôm 20/10 hối thúc Hong Kong điều tra đầy đủ về vụ đánh chết một du khách Trung Quốc đại lục bên ngoài một cửa hàng.

Sau cái chết của du khách này, ở Trung Quốc đã xuất hiện nhiều lời yêu cầu tẩy chay việc du lịch sang Hong Kong.

Du khách Trung Quốc đại lục ở Hong Kong. Ảnh: CNN.

Đặc khu Hong Kong - cựu thuộc địa của Anh, vốn là điểm đến yêu thích của các du khách Trung Quốc. Tuy nhiên Hong Kong cũng là nơi phát sinh nhiều phàn nàn về hiện tượng ép khách mua hàng. Trong các vụ việc đó, các nhà điều hành tour du lịch giảm giá sẽ cố gắng thu hồi vốn bằng cách ép du khách phải mua đồ tại các cửa hàng do bên tour chọn sẵn (các cửa hàng này sau đó sẽ trả tiền hoa hồng cho bên tổ chức du lịch).

Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc đã lên tiếng hối thúc giới chức Đặc khu hành chính Hong Kong bảo vệ quyền lợi của các du khách từ đại lục sang.

Cảnh sát Hong Kong cho biết họ đã tới cửa hàng vào sáng 19/10 và phát hiện người đàn ông 54 tuổi nằm bất tỉnh bên ngoài. Đến ngày hôm sau, ông này qua đời.

Cảnh sát cho biết người đàn ông này bị tấn công khi ông cố giảng hòa một cuộc ẩu đả giữa 2 phụ nữ do chuyện “mua sắm”. Hai phụ nữ đã bị bắt vì tội đánh nhau ở nơi công cộng. Người ta tin rằng một người là hướng dẫn viên, còn người kia là du khách đi kèm.

Tin tức truyền thông địa phương cho biết, người đàn ông xấu số đang cố gắng can ngăn 2 người phụ nữ tại một cửa hàng nữ trang thì bị một nhóm đàn ông xông tới hành hung.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt 2 gã đàn ông bị nghi ngờ đã gây thương tích cho người nam giới nói trên.

Hiện người ta chưa nhận diện được những kẻ dính líu vào vụ án này.

Du khách từ đại lục Trung Quốc là một nguồn thu lớn cho ngành du lịch Hong Kong trong những năm gần đây.

Tuy nhiên sự gia tăng đột biến du khách từ đại lục cũng khiến người dân Hong Kong – vốn sống trật tự hơn – khó chịu về các vị khách đại lục có cách cư xử lỗ mãng và xấu tính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một du khách Trung Quốc ở Nga chết vì nghi mắc bệnh SARS
Một du khách Trung Quốc ở Nga chết vì nghi mắc bệnh SARS

Báo chí Nga ngày 16/4 cho biết, một khách du lịch nữ 23 tuổi người Trung Quốc vừa bị đột tử trong chuyến du lịch tới Moscow, Nga.

Một du khách Trung Quốc ở Nga chết vì nghi mắc bệnh SARS

Một du khách Trung Quốc ở Nga chết vì nghi mắc bệnh SARS

Báo chí Nga ngày 16/4 cho biết, một khách du lịch nữ 23 tuổi người Trung Quốc vừa bị đột tử trong chuyến du lịch tới Moscow, Nga.

Người biểu tình Hong Kong đụng độ với cảnh sát, hơn 30 bị bắt
Người biểu tình Hong Kong đụng độ với cảnh sát, hơn 30 bị bắt

VOV.VN - Hơn 30 người đã bị bắt khi một nhóm khoảng 400 người biểu tình ở Hong Kong va chạm với cảnh sát đặc khu này.

Người biểu tình Hong Kong đụng độ với cảnh sát, hơn 30 bị bắt

Người biểu tình Hong Kong đụng độ với cảnh sát, hơn 30 bị bắt

VOV.VN - Hơn 30 người đã bị bắt khi một nhóm khoảng 400 người biểu tình ở Hong Kong va chạm với cảnh sát đặc khu này.

Căng thẳng lãnh thổ khiến du khách Trung Quốc tới Nhật giảm
Căng thẳng lãnh thổ khiến du khách Trung Quốc tới Nhật giảm

(VOV) - Cục Du lịch quốc gia Nhật Bản cho hay lượng khách từ Trung Quốc trong tháng 10 giảm tới 33%.

Căng thẳng lãnh thổ khiến du khách Trung Quốc tới Nhật giảm

Căng thẳng lãnh thổ khiến du khách Trung Quốc tới Nhật giảm

(VOV) - Cục Du lịch quốc gia Nhật Bản cho hay lượng khách từ Trung Quốc trong tháng 10 giảm tới 33%.

Trung Quốc sẽ hạn chế du khách đại lục sang Hong Kong kiếm lời
Trung Quốc sẽ hạn chế du khách đại lục sang Hong Kong kiếm lời

VOV.VN - Cư dân Hong Kong đang than phiền làn sóng du khách đại lục đang lợi dụng sơ hở để mua hàng ở Hong Kong rồi bán ăn chênh lệch.

Trung Quốc sẽ hạn chế du khách đại lục sang Hong Kong kiếm lời

Trung Quốc sẽ hạn chế du khách đại lục sang Hong Kong kiếm lời

VOV.VN - Cư dân Hong Kong đang than phiền làn sóng du khách đại lục đang lợi dụng sơ hở để mua hàng ở Hong Kong rồi bán ăn chênh lệch.

Hong Kong (Trung Quốc) hủy tất cả tour du lịch đến Bangkok
Hong Kong (Trung Quốc) hủy tất cả tour du lịch đến Bangkok

VOV.VN - Ủy ban Du lịch Hong Kong hôm 18/8 đã hủy tất cả các tua du lịch đến Bangkok sau khi vụ nổ làm thiệt mạng 20 người ở thủ đô của Thái Lan.

Hong Kong (Trung Quốc) hủy tất cả tour du lịch đến Bangkok

Hong Kong (Trung Quốc) hủy tất cả tour du lịch đến Bangkok

VOV.VN - Ủy ban Du lịch Hong Kong hôm 18/8 đã hủy tất cả các tua du lịch đến Bangkok sau khi vụ nổ làm thiệt mạng 20 người ở thủ đô của Thái Lan.