An Giang kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

VOV.VN - Tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang đã tổ chức lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Ngày 20/8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã diễn ra Lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2015). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cùng đông đảo đại biểu trong, ngoài tỉnh và thân tộc Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đến dự.
Dâng hoa tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Ảnh: An Giang online)

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND Thành phố Long Xuyên đã ôn lại lịch sử quá trình hoạt động cách mạng của Bác Tôn, người bạn gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó nêu rõ, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, về tinh thần anh dũng, bất khuất, về đức tính khiêm tốn, trong sạch, ngay thẳng, chân thành, giản dị.

Ghi nhớ công ơn của người chiến sỹ cộng sản Tôn Đức Thắng, người công nhân Ba Son, các thế hệ con cháu Bác Tôn từ quê hương xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên và tỉnh An Giang nguyện ra sức học tập tấm gương đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Bác Tôn Đức Thắng để từ đó, góp phần xây dựng quê hương thêm giàu mạnh.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm (Ảnh: TTXVN)

Được biết, gần đây, Tỉnh ủy An Giang đã đề xuất và được Trung ương chấp thuận chủ trương mở rộng “Di tích Quốc gia đặc biệt” Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng để đảm bảo cho việc sưu tầm, phục chế các hiện vật gắn bó cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn; đồng thời, giáo dục truyền thống cho nhân dân, nhất là tuổi trẻ. Thời gian thực hiện từ năm 2015 đến 2018 - nhân kỷ niệm lần thứ 130 ngày sinh Bác Tôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An Giang công bố Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chủ tịch Tôn Đức Thắng
An Giang công bố Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chủ tịch Tôn Đức Thắng

9h sáng nay (17/7), UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

An Giang công bố Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chủ tịch Tôn Đức Thắng

An Giang công bố Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chủ tịch Tôn Đức Thắng

9h sáng nay (17/7), UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tri ân Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tri ân Chủ tịch Tôn Đức Thắng

VOV.VN-Chủ tịch Tôn Ðức Thắng-Người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tri ân Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tri ân Chủ tịch Tôn Đức Thắng

VOV.VN-Chủ tịch Tôn Ðức Thắng-Người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

VOV.VN - Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

VOV.VN - Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Lễ tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Lễ tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(VOV)-Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người chiến sĩ cộng sản tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam và phong trào cách mạng vô sản thế giới.

Lễ tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lễ tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(VOV)-Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người chiến sĩ cộng sản tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam và phong trào cách mạng vô sản thế giới.