Làm rõ thông tin ông Trịnh Xuân Thanh dùng xe cá nhân gắn biển số xanh

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ những thông tin báo chí phản ánh việc ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng xe cá nhân gắn biển số xanh

Bản tin thời sự trưa nay (11/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn từ nay đến 2020.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Bộ Công thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo thẩm quyền khẩn trương điều tra làm rõ những thông tin báo chí phản ánh việc ông Trịnh Xuân Thanh –Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang sử dụng xe cá nhân gắn biển số xanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/6 tới.

Hàng loạt nhà thầu BOT đề xuất Bộ Giao thông- Vận tải giảm mức thu phí BOT cho các xe tải cỡ lớn.

Thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ bỏng xăng khiến 5 người trong 1 gia đình ở Đắk Lắk thương vong.

Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc bắt đầu tiến hành chiến dịch tuần tra đuổi các tàu cá của Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp tại vùng biển trung lập giữa hai miền Triều Tiên gần cửa sông Hàn.

Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu nhất trí tăng cường kiểm soát súng đạn trong khối này sau các vụ tấn công kinh hoàng xảy ra ở thủ đô Paris của Pháp hồi năm ngoái và loạt vụ tấn công ở thủ đô của Bỉ hồi tháng 2 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên