Hợp tác Kinh tế ASEAN và Ấn Độ trên đà tăng trưởng

VOV.VN - Hiện tổng giá trị thương mại ASEAN-Ấn Độ tăng lên 58,7 tỷ USD, tương đương khoảng 2,6% của tổng giá trị thương mại của ASEAN.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 (AEM48) diễn ra tại thủ đô Vientiane-Lào, trong phiên họp sáng nay (6/8), các quan chức kinh tế ASEAN đã tham dự Hội nghị tham vấn Bộ trưởng kinh tế ASEAN  và Ấn Độ lần thứ 13.

Tại Hội nghị, đại diện phía Ấn độ cho biết, việc thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN trong năm 2015 là bước tiến quan trọng trong hội nhập kinh tế khu vực. Trong đó, Ấn độ chúc mừng ASEAN đã có Kế hoạch tổng thể 2025, kế hoạch này đã cho thấy việc hình thành một cộng đồng AEC hội nhập thống nhất, có sự cạnh tranh, sáng tạo và đa dạng; phát huy kết nối và hợp tác của các ngành; có sự đổi mới nhanh, mang tính đặc trưng, tập trung...; đồng thời mang tính hội nhập với thế giới

Các Bộ trưởng thấy được lợi ích trong hợp tác song phương giữa ASEAN - Ấn Độ trên lĩnh vực thương mại và đầu tư. Hiện tổng giá trị thương mại giữa ASEAN-Ấn Độ tăng lên 58,7 tỷ USD, tương đương khoảng 2,6% của tổng giá trị thương mại của ASEAN và đưa Ấn Độ trở thành đối tác thương mại đứng thứ 6 của ASEAN. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Ấn độ vào thị trưởng ASEAN là 1,3 tỷ USD. Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng trong việc tổ chức thực hiện Hiệp định thương mại, dịch vụ và đầu tư trong cơ chế ASEAN - Ấn Độ để đóng góp vào việc phát huy mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Ấn Độ.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí về tiến trình trong việc đánh giá Hiệp định thương mại hàng hóa trong cơ chế hợp tác ASEAN - Ấn Độ, thông qua việc đánh giá lại Hiệp định đã được thông qua tại hội nghị tham vấn giữa bộ trưởng ASEAN - Ấn Độ đã tổ chức vào tháng 8/2015 tại Kuala Lumpur.

Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá lại Hiệp định để đảm bảo rằng, hiệp định thương mại hàng hóa sẽ tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, phù hợp với tình hình thương mại thế giới hiện nay. Các Bộ trưởng tin tưởng rằng, việc đánh giá Hiệp định lần này, có thể giải quyết việc tổ chức thực hiện và tiếp tục mở cửa tự do thuế quan, trong đó sẽ giúp tăng cường phát triển quan hệ hợp tác thương mại ASEAN - Ấn Độ lên tầm cao mới theo đúng mục tiêu của các nhà lãnh đạo ASEAN- Ấn đề ra trong năm 2012, để đưa tổng giá trị thương mại có thể tăng lên 100 tỷ USD.

Các Bộ trưởng vui mừng nhận thấy các chương trình dự án thương mại của Hội doanh nghiệp ASEAN - Ấn Độ đã tăng lên trong năm vừa qua; vui mừng trước thành công của hội nghị Hội doanh nghiệp ASEAN - Ấn Độ lần thứ 4 được tổ chức trong Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN-48 và các hội nghị liên quan  tại thủ đô Vientiane, Lào lần này. Các Bộ trưởng mong muốn, Hội doanh nghiệp ASEAN- Ấn Độ sẽ tiếp tục đóng góp to lớn hơn nữa vào quan hệ hợp tác thương mại ASEAN- Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư ASEAN - Nga
Tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư ASEAN - Nga

VOV.VN - Thời gian qua, quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN - Nga không ngừng tăng cường, củng cố và phát triển.

Tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư ASEAN - Nga

Tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư ASEAN - Nga

VOV.VN - Thời gian qua, quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN - Nga không ngừng tăng cường, củng cố và phát triển.

Đi bộ vì sức khỏe kỷ niệm 49 năm thành lập ASEAN
Đi bộ vì sức khỏe kỷ niệm 49 năm thành lập ASEAN

VOV.VN - Ngoại trưởng Lào Xalomxay Commaxith dẫn đầu cuộc đi bộ vì sức khỏe Kỷ niệm 49 năm ngày thành lập ASEAN (8/8).  

Đi bộ vì sức khỏe kỷ niệm 49 năm thành lập ASEAN

Đi bộ vì sức khỏe kỷ niệm 49 năm thành lập ASEAN

VOV.VN - Ngoại trưởng Lào Xalomxay Commaxith dẫn đầu cuộc đi bộ vì sức khỏe Kỷ niệm 49 năm ngày thành lập ASEAN (8/8).  

Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3
Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3

VOV.VN - Phát biểu khai mạc, Trưởng SOM Lào Alounkeo Kittikhoun nhấn mạnh, ASEAN coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3

Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3

VOV.VN - Phát biểu khai mạc, Trưởng SOM Lào Alounkeo Kittikhoun nhấn mạnh, ASEAN coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Hoa Kỳ kỳ vọng vào hợp tác song phương
Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Hoa Kỳ kỳ vọng vào hợp tác song phương

VOV.VN - Trong khuôn khổ AEM48, các Bộ trưởng đã tham dự Hội nghị tham vấn Bộ trưởng kinh tế ASEAN với Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Hoa Kỳ kỳ vọng vào hợp tác song phương

Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Hoa Kỳ kỳ vọng vào hợp tác song phương

VOV.VN - Trong khuôn khổ AEM48, các Bộ trưởng đã tham dự Hội nghị tham vấn Bộ trưởng kinh tế ASEAN với Hoa Kỳ và Trung Quốc.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc
‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.